PS Vita có thể là thiết bị chơi game cầm tay cuối cùng của Sony

    Mạnh Cường,  

    Chiếc máy chơi game mới nhất của Sony, PS Vita sẽ chính thức tấn công thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ trong thời gian tới sau khi đã và đang được bán ra tại Châu Á.

    Chiếc máy chơi game mới nhất của Sony, PS Vita sẽ chính thức tấn công thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ trong thời gian tới sau khi đã và đang được bán ra tại Châu Á.


    Sony PlayStation Vita sở hữu cấu hình “khủng” cùng mức giá khởi điểm tương đối rẻ, chỉ 250 USD. Máy sử dụng màn hình OLED công nghệ tiên tiến nhất với kích thước cỡ 12.7cm, tốc độ xử lý tương đương hệ thống giải trí PlayStation 3 và hai camera.


    PS Vita chính là con bài chiến lược trong việc giúp Sony cạnh trạnh với các đối thủ khác trên phân khúc thị trường máy chơi game cầm tay. Với Vita, Sony muốn cạnh tranh trực tiếp với Nintendo 3DS.


    Mặc dù vậy từ khi ra mắt đến nay, Sony vẫn chưa thể đưa ra được một lý lẽ nào đủ thuyết phục khách hàng chọn PS Vita thay vì là Nintendo 3DS. Trớ trêu thay, nếu đánh giá dựa trên doanh số bán thì Nintendo 3DS sẽ còn vượt trội Vita.


    Cùng với đó, sự thay đổi quá nhanh của thị trường lại là nguyên nhân chính khiến cho PS Vita hoàn toàn có thể trở thành thiết bị chơi game cầm tay cuối cùng của Sony.

     
    Như bạn đã biết, sự lên ngôi của những chiếc điện thoại thông minh với cấu hình khủng đã khiến người dùng không còn mặn mà với việc đầu tư thêm một thiết bị chơi game cầm tay khác.


    Nhìn chung, mặc dù sở hữu một sản phẩm chất lượng. Thế nhưng khả năng nắm bắt thị trường chậm, và sự thay đổi quan điểm sử dụng của người dùng chính là những nguy nhân khiến Sony sẽ từ bỏ phân khúc thị trường game cầm tay, với PS Vita là sản phẩm cuối cùng nhằm tập trung tâm huyết vào hệ console.
     
    Tham khảo: SlashGear

    NỔI BẬT TRANG CHỦ