Sẽ ra sao khi Google "nhảy vào" thị trường console?

    Huyền N., Huyền N. 

    Google có thể sẽ thâm nhập vào thế giới console và giành chiến thắng trong cuộc chiến với các hãng lớn khác.

    Thị trường console trở thành một chủ đề của nhiều cuộc tranh cãi gần đây. Wii U của hãng Nintendo đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người hâm mộ nhưng cùng lúc làm thất vọng những người khác và cũng có những khách hàng lơ đi sản phẩm này. Trong khi đó, PlayStation 4 của Sony đang làm xôn xao cả thế giới với những lời hứa hẹn cải tiến đồ họa một cách đáng kể. Và với Microsoft, tín đồ công nghệ mong chờ hãng này thông báo Xbox mới nhất trong vài tháng tới, các game thủ đang hào hứng chờ đợi những gì xảy ra sắp tới.
     aaaaaaaaaaaaâz
    Nhưng có thông tin còn hấp dẫn hơn thế. Một công ty được Kickstarter gây quỹ đang bán thiết bị với tên gọi Ouya, hứa hẹn là sản phẩm 2 trong 1, kết hợp điện thoại di động và console game khi kết nối với tivi. Gần đây thậm chí còn có tin đồn Apple cũng đang có kế hoạch phát triển một “cú hích” trong làng game. Apple sắp tới sẽ mang game iOS vào thị trường console và tất cả các nhà phát triển của Apple sẽ cùng hỗ trợ sản phẩm này. Kể từ khi nhà sản xuất iPhone trở thành một “thế lực” trong làng game cùng với hệ điều hành iOS chỉ trong thời gian ngắn, không có lý gì Apple lại không tiến hành mang đến một sự “giật gân” tương tự đối với dòng sản phẩm console.
     
    Sẽ ra sao khi Google "nhảy vào" thị trường console? 1

    Đánh bật tất cả các thông tin trên là tin Google có thể sẽ thâm nhập vào thế giới console và giành chiến thắng trong cuộc chiến. Mặc dù chưa có dấu hiệu nào cho thấy Google thực sự muốn tham gia vào thị trường console nhưng nghĩ rộng ra thì không có gì là không thể. Trước hết, Google đã và đang cố gắng dần bước vào thế giới console với sản phẩm Google TV. Tuy sản phẩm này chưa phải là thành công nhất cho đến nay nhưng Google đã chứng minh rằng ít nhất thì công ty này đã nghĩ về việc mở rộng sản phẩm của mình. Hơn nữa, mới đây Google còn có một số thay đổi ở thị trường phần cứng. Điện thoại thông minh, máy tính bảng và cả hãng Motorola mới mua lại là cả một nỗ lực để trở thành “ông trùm” chuyên tìm kiếm cơ hội đột nhập vào cuộc đua phần cứng. Khi có ý kiến cho rằng “có thể Android sẽ phù hợp một các hoàn hảo với thị trường console” thì ngay lập tức có hệ điều hành Android.
     
    Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng Google đang muốn “hạ bệ” Microsoft ở thị trường console. Việc đưa Android vào làng console game và cung cấp các thiết bị của riêng mình có lẽ sẽ là việc làm đầu tiên mà Google muốn thử.
     
    Tham khảo: Slashgear.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ