Thì ra đây là chiếc máy ảnh chụp lấy ngay mà các chị em đang phát sốt

    Yến Thanh,  

    Fujifilm Instax Mini 8, cái tên không hề xa lạ với các tín đồ đam mê tự sướng.

    Thì ra đây là chiếc máy ảnh chụp lấy ngay mà các chị em đang phát sốt.

    Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, khi mà hầu như ai cũng có một chiếc smartphone chụp hình, có Internet, có Facebook và những trang mạng xã hội, rất nhiều thứ ý nghĩa đã mất đi trong cuộc sống.

    Bạn có nhận ra rằng, đã lâu lắm rồi chúng ta không còn thấy một bức thư tay, một bức vẽ tay, hay một tấm ảnh nho nhỏ in tặng. Tương tự như vậy, những chiếc máy chụp hình lấy ngay cũng đã không còn nữa.

    Thế nhưng, Fujifilm đã hồi sinh lại niềm vui nho nhỏ đó với dòng máy ảnh Instax. Mỗi khi chụp thử 1 tấm với Instax Mini 8, chúng ta được sống lại với cảm giác hồi hộp, mong chờ 1 bức ảnh hiện ra, như quay trở lại tuổi thơ cách đây mười mấy năm.

     Fujifilm Instax Mini 8 là chiếc máy ảnh được các chị em đặc biệt yêu thích.

    Fujifilm Instax Mini 8 là chiếc máy ảnh được các chị em đặc biệt yêu thích.

    Ngạc nhiên và thích thú chính là cảm xúc mà Instax Mini 8 mang lại

    Instax Mini 8 được thiết kế lạ mắt, ngộ nghĩnh và rất trẻ trung. Về cơ bản, máy có hơi cồng kềnh so với các dòng máy ảnh Compact thông thường, nhưng không hẳn là quá khổ. Bởi khi cầm vào, máy rất nhẹ, trọng lượng chỉ khoảng 300 gram, có thể bỏ túi để mang theo bên mình.

    Ngoài ra, vì là một máy ảnh chụp lấy ngay, nên ngôn ngữ thiết kế của Instax Mini 8 khá đơn giản, các nút bấm to, rõ ràng. Ngay cả các chị em không hề biết gì về nhiếp ảnh, dù mới cầm máy cũng có thể dễ dàng thao tác và cũng khó mà chụp sai được.

     Máy có thiết kế đơn giản, sử dụng dễ dàng, hầu hết là tự động.

    Máy có thiết kế đơn giản, sử dụng dễ dàng, hầu hết là tự động.

    Thông số kỹ thuật

    Tương tự như thiết kế, Instax Mini 8 cũng không có gì phức tạp về mặt kỹ thuật. Máy trang bị một ống kính với tiêu cự cố định là 60 mm, một đèn flash tích hợp sẵn bên trong dành cho những trường hợp thiếu sáng. Về mặt năng lượng, máy sử dụng 2 pin tiểu đơn giản, dễ kiếm, tiện dụng và đủ cho nhu cầu chụp.

    Bên cạnh đó, máy có 5 chế độ phơi sáng, tùy từng điều kiện ánh sáng, máy sẽ báo đèn chế độ nào phù hợp, và chỉ cần xoay sang vị trí đó để chụp. Trong đó, tốc độ chụp hình sẽ được cố định là 1/60. Ngoài ra, Instax Mini 8 sử dụng hộp phim chuyên dụng của Fujifilm, mỗi hộp có thể chụp tối đa được 10 kiểu ảnh.

     Giá thành chỉ hơn 2 triệu đồng của Fujifilm Instax Mini 8 cũng là một lợi thế.

    Giá thành chỉ hơn 2 triệu đồng của Fujifilm Instax Mini 8 cũng là một lợi thế.

    Instax Mini 8 phù hợp với ai?

    Instax Mini 8 sẽ không dành cho những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, những người vốn cầu kì trong mỗi tấm hình chụp được. Instax Mini 8 cũng không dành cho những ai cần tải ảnh lên mạng xã hội, hay gửi email cho người thân, đối tác.

    Nhưng Instax Mini 8 lại là một lựa chọn lý thú cho những buổi tiệc, sinh nhật, gặp mặt bạn bè, chơi đùa với con trẻ, hoặc chụp hình "chất chất" trên phố. Mà đối tượng chính của máy là các chị em, những người chỉ cần ảnh ảo một chút, hơn là chính xác từng đường nét.

    Nhìn chung, chúng ta có thể đem theo Instax Mini 8 tới những buổi gặp mặt cùng bạn bè, tặng cho họ những bức hình ý nghĩa ngay tức thì, đi kèm vài dòng kỉ niệm. Có thể họ không thể tải chúng lên mạng xã hội Facebook, nhưng lại mãi mang theo bên mình như một món quà ý nghĩa về mặt tinh thần, hơn là vật chất.

    Những hình ảnh thú vị từ Instax Mini 8

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ