Thí sinh 81 tuổi cũng tham gia cuộc thi nhiếp ảnh nhanh Canon PhotoMarathon

    Tùng Phạm,  

    Canon PhotoMarathon năm nay lấy tinh thần chủ đạo là đề cao văn hóa đất nước con người Việt Nam.

    Cuộc thi nhiếp ảnh nhanh Canon PhotoMarathon khai mạc tại Hà Nội sáng ngày 27/9 ghi nhận có ba thí sinh lớn tuổi nhất đăng ký dự thi đều sinh năm 1933.

    Thí sinh 81 tuổi cũng tham gia cuộc thi nhiếp ảnh nhanh Canon PhotoMarathon

    Các thí sinh tham dự cuộc thi sáng ngày 27/9 tại Sân vận động Quần Ngựa, Hà Nội.

     

    Theo đại diện Canon Việt Nam, tại cuộc thi khai mạc tại Hà Nội có khoảng 3000 người đăng ký tham gia, bao gồm các thí sinh chuyên và không chuyên nghiệp.

    Trong đó, thí sinh trẻ nhất là Nguyễn Yến Nhi sinh năm 2001, 3 thí sinh nhiều tuổi nhất là Nguyễn Hạnh Hiếu, Phan Ngọc Anh và Nguyễn Phát Tú, đều sinh năm 1933 (81 tuổi).

    Canon PhotoMarathon năm nay lấy tinh thần chủ đạo là đề cao văn hóa đất nước con người Việt Nam. Điều này được thể hiện trong các chủ đề đưa ra cho thí sinh (ví dụ, hai chủ đề đầu tiên của cuộc thi sáng ngày 27/9 tại Hà Nội là Nơi tôi yêu mến, Cầu thang - PV).

    Ông Nick Yoshida, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam chia sẻ: “Qua cuộc thi PhotoMarathon, Canon hi vọng sẽ xây dựng nên một cộng đồng nhiếp ảnh trung thành, bằng tài năng bản thân sẽ mang vẻ đẹp và văn hóa của Việt Nam tới cộng đồng nghệ thuật trong nước và quốc tế”.

    Giám khảo của cuộc thi năm nay là các nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Hải (Maika Elan), Hoàng Giang Hải và một giám khảo người nước ngoài là Justin Mott (nhiếp ảnh gia báo chí và thương mại, sống tại Đông Nam Á hơn 7 năm qua).

    Thí sinh 81 tuổi cũng tham gia cuộc thi nhiếp ảnh nhanh Canon PhotoMarathon

    Hàng nghìn thí sinh hội ý sau khi nhận chủ đề đầu tiên từ Ban Tổ chức.

     

    So với những lần tổ chức trước, cuộc thi năm nay có nét mới khi còn diễn ra cuộc thi bên lề có tên gọi “Thử thách 30 ngày” được tổ chức online với tổng trị giá giải thưởng lên đến 20.000 USD, đồng thời toàn bộ lệ phí đăng ký của người chơi sẽ được sử dụng cho quỹ từ thiện Canon- Vì thế hệ tương lai để xây dựng các lớp học mới cho học sinh vùng sâu vùng xa tại Việt Nam.

    Trao đổi với ICTnews về việc Canon có dự định trong những năm tới sẽ tổ chức cuộc thi dành riêng cho đối tượng chuyên nghiệp và đối tượng không chuyên hay không, ông Nick Yoshida cho hay Canon cũng đã suy nghĩ tới vấn đề này, tuy nhiên hiện tại mục đích của cuộc thi vẫn là dành cho cộng đồng chung do đó vẫn chưa có kế hoạch thực hiện.

    Sau 9 năm có mặt tại Việt Nam, Canon PhotoMarathon đã trở thành hoạt động thường niên để những người đam mê nhiếp ảnh gặp gỡ, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và thử sức thi tài. Sự kiện tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 4/10/2014 tại TP.HCM.

    Theo IctNews