Thiết kế đang gây khó khăn cho thị trường Smartwatch

    Nút Chuối,  

    (GenK.vn) - Một vấn đề vẫn còn nan giải khiến thị trường còn dè dặt với smartwatch chính là câu chuyện thiết kế.

    Tính đến thời điểm hiện tại, với sự ra mắt của vô vàn những mẫu smartwatch hay những mẫu thiết bị hi tech đeo tay đến từ nhiều nhà sản xuất thiết bị di động lớn như Samsung với Galaxy Gear 2, Sony với SmartWatch 2 hay Basis B1…

    Gear 2 vẫn dùng viền bao quanh bằng kim loại trông rất bóng bẩy.

    Xét về mặt ý tưởng, việc sử dụng một chiếc đồng hồ thông minh với khả năng kết nối trực tiếp với những thiết bị di động khác như smartphone hay bluetooth headset chẳng chóng thì chầy cũng sẽ trở thành một trào lưu, khi sự tiện dụng mà nó mang lại cho người dùng các thiết bị công nghệ là khó có thể chối bỏ.

    Tuy nhiên không ít những vấn đề đang khiến cho thị trường smartwatch chưa thực sự có được đón nhận một cách nồng nhiệt như các nhà sản xuất đang kỳ vọng. Đó có thể là vấn đề ứng dụng. Những smartwatch hiện tại vẫn cần một thứ gì đó thật sự đột phá để trở thành một món đồ cần thiết trên cổ tay người tiêu dùng, thay vì một thiết bị “không có thì thiếu mà có thì thừa” với những chức năng mà điện thoại không hề thiếu thốn như chụp ảnh, duyệt mail, nhận cuộc gọi, tin nhắn SMS và dĩ nhiên là… xem giờ.

    Mẫu thiết kế smartwatch đẹp nhất từ trước tới nay

    Creoir Ibis, đẹp, nhưng đắt.

    Tuy nhiên một vấn đề vẫn còn nan giải cho bất kỳ nhà sản xuất smartwatch lớn nào trên thế giới, và cũng là một nguyên nhân chính khiến thị trường còn dè dặt với thiết bị công nghệ mới này chính là câu chuyện thiết kế.

    Chưa nói tới phần “thông minh”, đã từ rất lâu, chiếc đồng hồ đã trở thành một món đồ không chỉ phục vụ mục đích nắm thời gian mà còn trở thành một món trang sức khẳng định đẳng cấp, nét tinh tế và mắt thẩm mỹ của chính người sở hữu.

    Thiết kế đang gây khó khăn cho thị trường Smartwatch

    Không phải ngẫu nhiên mà mỗi kỳ hội chợ đồng hồ BaselWorld tại Thụy Sỹ, “thánh địa của đồng hồ thế giới”, mọi người luôn phải há hốc kinh ngạc trước những mẫu đồng hồ đeo tay được thiết kế với vẻ đẹp tuyệt mỹ cũng như khả năng hoạt động không ngừng nghỉ. Có thể nói, những nghệ nhân của làng đồng hồ thế giới luôn biết cách tạo ra những sản phẩm đánh vào đúng đối tượng, đẳng cấp, đúng thị trường và đúng trào lưu.

    Thiết kế đang gây khó khăn cho thị trường Smartwatch

    Quay trở lại với smartwatch. Số lượng những sản phẩm thực sự đạt được vẻ đẹp mỹ thuật vốn đã ít, ấy vậy mà hầu hết chúng đều mới chỉ nằm trên phác thảo concept. Lấy hai ví dụ tiêu biểu của một mẫu concept smartwatch đẹp theo ý kiến cá nhân của tôi, và một sản phẩm thương mại được đánh giá cao chính là thiết kế của Gabor Bologh với hình mẫu chiếc đồng hồ Triwa Havana, và phiên bản Pebble Steel mới ra mắt.

    Thiết kế đang gây khó khăn cho thị trường Smartwatch
    Đồng hồ đi kèm hai dây, một dây kim loại và một dây da; dây kết nối USB kiểu mới.

    Hai thiết kế smartwatch được đánh giá cao.

    Trong khi đó, hầu hết những chiếc smartwatch đều đang gặp vấn đề lớn trong khâu thiết kế. Dĩ nhiên lỗi không hoàn toàn thuộc về các designer cao tay đang làm việc tại các hãng. Để đạt được một thiết kế được đánh giá cao, thậm chí được coi là chuẩn mực, những chiếc đồng hồ đeo tay của chúng ta đã trải qua cả trăm năm phát triển, với không ít những mẫu thiết kế từng rất được quan tâm nhưng rồi cũng bị đào thải.

    Hãy lấy ví dụ những năm 70 80 của thế kỷ XX. Khi đó, những bộ phim về chàng điệp viên James Bond hay những cái tên đình đám khác của Hollywood lúc bấy giờ đều xuất hiện hình ảnh của những chiếc đồng hồ đeo tay với thiết kế dây sắt cổ điển, nhưng thay vì mặt số và máy cơ, chúng đi cùng với màn hình LCD đơn sắc và máy quartz, điển hình là những chiếc Seiko M354 hay Seiko G757…

    Thiết kế đang gây khó khăn cho thị trường Smartwatch

    Những bộ phim như vậy đem lại sức hút rất lớn cho những mẫu đồng hồ điện tử như vậy. Ở thời điểm đó, chúng đem lại cảm giác hiện đại, “hi tech” đúng như những nhân vật hư cấu trong phim khoa học viễn tưởng thường sở hữu. Số lượng người trẻ tuổi sở hữu những chiếc đồng hồ như thế này không hề thiếu.

    Các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm những chiếc đồng hồ tương tự như Bulova Accutron hay Accurist LCD Quartz. Vào thời bấy giờ những nhà sản xuất đồng hồ với cả trăm năm kinh nghiệm như Bulova cũng chạy đua với xu hướng, bỏ qua những thiết kế cổ điển để làm những chiếc đồng hồ như hình dưới đây.

    Giờ đây nhìn vào mặt đồng hồ từng rất hot như vậy, người ta hoàn toàn có thể nghĩ ngay tới những chiếc đồng hồ điện tử dành cho trẻ em, vốn được bán tràn lan tại bất kỳ cửa hàng đồ chơi nào…

    Thiết kế đang gây khó khăn cho thị trường Smartwatch

    Vấn đề ở đây là, có những thiết kế được ghi nhận là chuẩn mực cho những thiết bị sau này học hỏi, cũng giống như chiếc máy MacBook Air vậy.

    Ở thời điểm hiện tại, các nhà sản xuất đang cố chạy theo thiết kế chiếc smartwatch hiện đại, công nghệ cao với nhiều đường nét góc cạnh đem lại cảm giác của một thiết bị hi tech. Nhưng có thể họ không biết rằng, chính việc tạo ra một thiết bị với hình ảnh như vậy lại khiến cho chính cộng đồng người sử dụng thu hẹp lại.

    Gear 2 là thế hệ smartwatch mới nhất của Samsung. Bên cạnh việc từ bỏ Android để chuyển sang hệ điều hành Tizen, Samsung cũng bổ sung hàng loạt điểm mới trên sản phẩm này so với Galaxy Gear.

    Sẽ hiếm có doanh nhân nào chịu đeo một chiếc đồng hồ thông minh với dây làm bằng cao su như SmartWatch 2, hay quá chói lọi như màu… da cam của chiếc Galaxy Gear 2 cả. Chúng giống như những chiếc đồng hồ unisex như của Adidas từng rất lôi cuốn giới trẻ Việt Nam chúng ta.

    Thiết kế đang gây khó khăn cho thị trường Smartwatch

    Thay vào đó, người có nhu cầu smartwatch còn đòi hỏi cao hơn thế. Họ cần một mẫu đồng hồ hợp thời trang, hợp với phong cách trang phục và độ tuổi của họ. Đó chính là điều khiến cho nhiều người nghĩ rằng concept đồng hồ thông minh dựa trên mẫu đồng hồ cổ điển như của NTK Gabor Bologh ở trên là một concept đáng khen ngợi.

    Một vấn đề khác liên quan tới thiết kế chính là kích thước của nhiều mẫu smartwatch hiện nay có thể được mô tả bằng tính từ “kỳ quặc”. Chúng dày, to và vô cùng cồng kềnh trên tay người đeo. Đặc biệt là đối với người tiêu dùng Việt Nam, với cổ tay không to lớn như người dân châu Âu hay Mỹ, họ sẽ dè dặt trước một chiếc đồng hồ… to quá cổ tay.

    Thiết kế đang gây khó khăn cho thị trường Smartwatch

    Bất kỳ thiết bị nào đeo trên cơ thể người cũng nên sở hữu tỷ lệ hợp lý so với các số đo của con người. Đi kèm với đó, việc đầu tư chú trọng vào mặt tìm hiểu xu hướng của người sử dụng để tạo ra một thiết kế có tính mỹ thuật cao, phù hợp với nhiều tầng lớp người sử dụng cũng là điều không thể tránh khỏi.

    Tất nhiên, để có thể thu gọn kích thước một thiết bị công nghệ, chúng ta cần thời gian. Thế nhưng với những chiếc smartphone với độ dày chỉ 5,5 mm mới ra mắt gần đây, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào việc một ngày không xa, smartwatch sẽ là một món trang sức đáng giá trên tay người sử dụng, bên cạnh những tiện ích mà nó mang lại cho cuộc sống hàng ngày.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ