Toa Mata Band: Ban nhạc Robot bằng Lego đầu tiên trên thế giới

    Thúy Vũ, Thúy Vũ 

    Toa Mata Band - Những chú robot LEGO nhỏ xinh cũng có thể chơi nhạc một cách chuyên nghiệp. Đây là ban nhạc Robot làm từ LEGO đầu tiên trên thế giới.

    Khi còn nhỏ, anh trai tôi đã lắp ráp một chiếc ô tô từ những khối lego, rồi đẩy mạnh chúng vút đi, lao vọt qua những chiếc gối. Âm thanh của chiếc xe ô tô bị tung ra thành từng mảnh do bị đâm nghe đầy thi vị, nhưng không thể mang đậm chất âm nhạc như Giuseppe Acito đã làm được. 
     
     
    Toa Mata Band: Ban nhạc Robot bằng Lego đầu tiên trên thế giới 1
     
    Nhà sản xuất âm nhạc người Ý đã tạo ra “Toa Mata Band”, bộ tứ bao gồm các chú Robot nhỏ bằng LEGO được lập trình để chơi nhiều loại nhạc cụ điện tử khác nhau. 
     
    Acito đã sử dụng những miếng LEGO Bionicle để lắp ráp các thành viên trong ban nhạc. Một hệ thống cao su và ròng rọc tinh xảo được nối tới các cánh tay, cho phép chúng chơi đàn keyboard, gõ trống và một vài loại nhạc cụ cổ điển khác. Những cánh tay này được điều khiển bởi bo mạch tự động Arduino Uno kết nối đến iPad chạy Nord Bea, một ứng dụng giúp những nhạc cụ số “liên lạc” với nhau, đồng thời thu phát tín hiệu kỹ thuật số (MIDI sequencer).
     

    Toa Mata Band: Ban nhạc Robot bằng Lego đầu tiên trên thế giới 2

     
    Các bạn đừng thấy Toa Mata Band chỉ chơi những bản cover mà vội cho rằng chúng không biết chơi nhạc sống nhé. Bên cạnh việc biểu diễn những tiết mục được lập trình sẵn, họ cũng có thể chơi "sống", miễn là những người kỹ sư cài đặt thêm lệnh thời gian thực cho MIDI sequencer.
     
     
     
    Theo Mashable.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ