Ứng dụng giả lập Game Boy được Nintendo đăng kí bằng sáng chế

    Comet,  

    Trong động thái mới đây nhất, Nintendo đã đệ đơn xin cấp bằng sáng chế đối với ứng dụng giả lập cho Game Boy, Game Boy Color và Game Boy Advanced.

    Picture 1

    Là một tên tuổi lớn trong làng game thế giới, Nintendo sở hữu rất nhiều sản phẩm độc quyền làm nên thành công của họ. Và họ luôn nổi tiếng với việc bảo vệ hình ảnh cũng như bản quyền cho những sản phẩm đó. Mới đây, Nintendo một lẫn nữa đã tái khẳng định điều đó khi nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho ứng dụng giả lập nền tảng cho thiết bị Game Boy huyền thoại của họ.

     

    Được nộp lên USPTO - United States Patent and Trademark Office(Văn phòng nhãn hiệu và bản quyền Hoa Kỳ) vào ngày 27/11 vừa qua, phần mềm giả lập có tên "Hand-Held Video Game Platform emulation" của Nintendo cho phép thiết bị sử dụng nó giả lập việc chơi game trên những chiếc Game Boy, Game Boy Color và Game Boy Advanced với chất lượng không thua gì trên một chiếc Game Boy thực sự. Ứng dụng này mở ra một triển vọng về việc chơi các trò chơi độc quyền của Nintendo trên máy bay, máy tính cá nhân, điện thoại,... mà không cần thiết người dùng phải sở hữu một chiếc Game Boy như trước kia.

    Tuy nhiên ứng dụng giả lập này không phải là mới ra đời. Nó đã được xuất hiện từ năm 2000, trước khi được cập nhật vào năm 2003 và 2012. Mặc dù vậy lần này Nintendo đã biến nó thành một sản phẩm tách biệt hoàn toàn để đăng kí bằng sáng chế, với mục đích rất rõ ràng là mở rộng thị phần của mình trên các nền tảng phần cứng khác. Lâu nay các trò chơi của Nintendo luôn gắn liền với các thiết bị phần cứng của họ, và do đó động thái này của họ cho phép người dùng chờ đợi một viễn cảnh chơi các trò chơi độc quyền của Nintendo trên chính những chiếc Smartphone quen thuộc hằng ngày.

    Theo: Cnet

    >>10 phát minh kì diệu của thế kỷ 20 tạo nền móng cho công nghệ điện tử ngày nay

    NỔI BẬT TRANG CHỦ