Valve tham vọng đưa Steam vào phòng khách

    cherrydat, http://forum.genk.vn/threads/199/ 

    Thảo luận về tương lai của SteamOS và Steam Machine.

    Đã có bài viết trên Genk-Gamek rồi: https://genk.vn/do-choi-so/valve-con...ng-cho-game-thu-steamos-20130924103016041.chn; http://gamek.vn/pc-console/valve-bat-ngo-cong-bo-he-dieu-hanh-rieng-201309241220350.chn; http://gamek.vn/gaming-gear/steam-cong-bo-may-choi-game-steam-machine-20130926121941275.chn. Lập thớt để chém xem tương lai thế nào.

    [IMG]
     

    Tóm tắt lại:

    [IMG]
     

    16/9/2013: Tại Linuxcon 2013,CEO Valve ông Gabe Newell úp mở về chuyện steam sẽ tiến vào phòng khách gia đình với con chủ bài Linux và gọi đó là tương lai của ngành game. Trên trang http://store.steampowered.com/livingroom/ xuất hiện đồng hồ đếm ngược đến tuần sau lần lược công bố 3 bí mật dùng để thực hiện kế hoạch của mình.

    [IMG]
     

    23/9/2013: 1 tuần sau Valve chính thức giới thiệu nền tảng chơi game mới dựa trên Linux là hệ điều hành Steam OS, trái ngược với dự đoán của nhiều người Valve sẽ ra mắt thiết bị chơi game SteamBox. Valve cũng giới thiệu thêm 4 tính năng tập trung vào trải nghiệm phòng khách trên nền tảng Steam: -In-home Streaming: Chơi được tất các game trên Windows và MacOS trên SteamOS, stream game trên home network đến TV. -Music, TV, Movies: Trải nghiệm music, video trên Steam. -Family Sharing: Thay phiên chơi cùng một game với phạm vi gia đình. -Family Options: Cho phép cha mẹ quản lý con cái.

    [IMG]
     
    Valve sẽ không chính thức ra mắt SteamBox, mà là 300 bản thử nghiệm phần cứng của SteamOS, cho phép các game thủ đăng ký tham gia thử nghiệm. Update...

    Vài dòng diển giải:

    Vavle-Steam:

    Đầu tiên nhiều người chưa biết Valve với Steam là gì, giải thích tý. Valve là một công ty phân phối kiên sản xuất game PC có trụ sở chính tại Bellevue, Washington, Hoa Kỳ. Valve có CEO là ông Gabe Newell mà cũng không hẳng là CEO do Valve là một công ty khá khác biệt nên cứ gọi ổng là Boss vậy thôi(muốn tìm hiểu thêm thì google).Steam là nền tảng phân phối kiên kết nối người mua(chơi) game bản quyền do Valve phát triển , một phần mềm hỗ trợ chơi game mà bất kỳ ai mua game bản quyền trên PC đều biết đến (tương đối thôi) có mặt trên Windows, Mac, Linux(chỉ hỗ trợ đầy đủ cho Ubuntu). Nói đến Valve là nói đến một công ty game mà mọi công ty game khác đều ao ước trở thành, mọi studio game đều muốn đạt được những thành tựu Valve đã có (Cây đại thụ làng game là đây). Các sản phẩm được Valve đưa ra đều thành công(thế nên anh ấy mới trở thành huyền thoại cho đến giờ), theo tôi nên chia ra 4 phần:

    -------1 là phân phối game, hàng ngàn tự game được phân phối thông qua nền tảng Steam, nhưng nổi tiếng ở chổ là cứ đến lễ lộc gì là giảm giá cả đống game, 50-75% là chuyện thường, giờ nhiều anh ở VN đợi đến giảm giá rồi hốt cả đống game về rồi bán cho những người muốn mua game bản quyền mà không biết mua như thế nào (máu kinh doanh dữ, mà cũng nhờ vậy mà giờ có một hội chơi game bản quyền ở VN... ơn trời!)

    -------2 là sản xuất game, Half-life, ConterStrike, Left4Dead,... những sery game huyền thoại chắc ai chơi game pc đều biết giờ thêm tựa game Dota2 gây bao sóng gió cho LoL.

    -------3 là các dịch vụ hỗ trợ game, chát chít, bạn bè, hỗ trợ server multiplayer, bản xếp hạng, ... toàn hàng khủng đặt biệt là khoảng server cực mạnh và ổn định.

    -------4 là cộng đồng, cộng đồng ở đây không chỉ bao gồm người chơi kết nối với nhau mà bao hàm nhiều dịch vụ khác, điển hình là Steam WorkShop (một rừng các bản mod) và Steam GreenLight (hỗ trợ các dự án game indie của các nhà phát triển nhỏ lẻ).

    SteamOS:

    Tiếp làSteamOS, theo một bài viết trên 1 trang công nghệ nước ngoài(quên mất link rồi kiếm không ra) thì OS này là một bản modified của Debian Linux, loại bỏ những thành phần không cần thiết, thêm vào các multimedia CODECs, font chữ, runtime environments, in-built drivers cho các GPU phổ biến, driver cho sound card, tương thích các thiết bị ngoại vi khác(vd bàn phím, chuột, tay cầm...). Cơ bản là tất cả những gì cần thiết cho việc chơi game trên PC (lưu ý đây là hệ điều hành PC không phải là console, cả cái steambox sắp tới cũng là PC chứ không phải console). Một số ý kiến khác nói là OS này dựa trên ubuntu12.04, hoặc là một bản modified của Arch Linux, nhưng thấy Debian Linux hợp lý hơn.

    4 tính năng còn lại cũng nhiều điều chưa rõ. Như là In-home Streaming, làm thế nào mà chơi được game Windows trên linux cũng khó hiểu, không biết là dịch sai hay là chơi kiểu một số ít chơi được qua phần mềm Wine ^_^ (cái này cũng có, cái game limbo đó, bán trên Ubuntu Software center rồi chơi với Wine). Cái Family Sharingđừng tưởng bở mua 1 key chơi được cả đám, cái này kiểu như chơi lần lượt từng thằng, thằng này chơi thằng kia ngồi nhìn thôi. Được cái là bản điểm hay xếp hạng tính riêng từng thằng.

    SteamMachines

    SteamMachines có chử s đằng sau nhá nghĩa là nhiều SteamBox do nhiều hãng sản xuất phần cứng làm ra với nhiều kích cỡ, cấu hình, giá bán những vẫn tuân thủ theo một chuẩn chung do Valve đề ra để thiết bị có thể hoạt động tốt nhất với SteamOS đồng thời cũng tương thích với những thiết bị ngoại vị khác(vd như tay cầm có bao nhiêu nút, nút gì đến nút gì, có cảm biến gì không, .... ), nhiều ông nghe theo tin đồn tưởng là Valve tự sản xuất ra SteamBox, điều đó thật nực cười, Valve có bao giờ đặt chân vào mảnh đất phần cứng đâu, làm gì có kinh nghiệm.

    Tình hình hiện tại:

    Trên thị trường gaming, PC có Microsoft thống trị với Windows, console thì Microsoft XBOX giành giật thị phần với Sony PS, các công ty nhỏ khác không có cửa cạnh tranh. Game Mobie không đề cập đến vì cũng không liên quang nhiều.

    Tuy nhiên đó là 2 năm về trước, giờ thì càng nhiều những công ty lớn nhỏ đều muốn giành giật lấy miếng ngon của Microsoft, vì đúng là hiện giờ Microsoft đang suy yếu sau khi sai lầm ở nhiều mặt.

    Sự thay đổi thị trường chuyển dịch sang mobie là lý do chính khiến cho pc tụt hậu thảm hại, các nhà nghiên cứu, phát triển cũng như sản xuất dần bỏ mặt pc , chỉ còn ở mảng gaming là còn hái ra tiền vì lúc này đây dù có mạnh cỡ nào đi nữa thì một thiết bị mobie không thể nào mạnh bằng một cỗ máy chuyên chơi game được, các hệ máy console cùng các gaming pc ra đều đều. Trong cái mảng gaming đó console vẫn đứng đầu, game lậu trên pc khiến các nhà phát triển ưa chuộng console.(đừng có so sánh VN này nọ nhá, toàn game lậu không thì pc nhất rồi).

    Và quang trọng nhất Valve đang ở trong những hoàng cảnh trên, đầu tiên là việc pc thụt lùi trong khi Valve lại là công ty chuyên phân phối, sản xuất game pc, hơn nữa là sự phổ biến của các hệ máy console trong thị trường gaming càng khiến mọi người từ bỏ game pc. Nhưng đó không phải lý do chính để Valve đề ra kế hoạch đưa Steam vào phòng khách, nó đến từ Microsoft, chính xác là từ những quyết định sai lầm của Microsoft đối với Windows 8. Valve bắt đầu nghiên cứu phát triển Linux từ một năm trước cũng là thời điểm Microsoft ra mắt Windows 8, tại sao một công ty như Valve trước giờ dựa vào HDH Microsoft mà sống nay lại quyết tâm rời bỏ Windows? Vì Windows 8 giờ là tử địa của những công ty như Valve, Microsoft ra windows8 mặc dù nhẹ hơn nhưng tập trung vào giao diện UI dành cho màng hình cảm ứng, dồn nguồn lực vào các máy tính bản như surface, WindowsRT, Windows Phone 8, chuyển mình sang mảng mobie, đối với gaming đầu tư vào XBOX One thì việc đầu tư chơi game trên Windows là khá thừa thải chưa kể đến việc pc đang xuống dốc tất nhiên Microsoft sẽ không bám lấy con thuyền đang chìm, rốt cuộc thì Win8 bị chê lên chê xuống, nhưng đau nhất vẫn là các chính sách đưa ra cho Windows8: Một môi trường phầm mềm riêng gọi là Metro, nơi đó Microsoft toàn quyền quyết định, toàn quyền bán phầm mền dựa trên app store riêng của mình, hỏi thử xem một công ty cung cấp phầm mềm thứ 3 như Valve có cửa chen chân vào la liếm kiếm chút cháo. Mặc dù Microsoft đã thất bại khi tạo ra một hệ sinh thái riêng giống như của Apple, Valve vẫn có thể phát triển tiếp nhưng với những chính sách như vậy thì tương lai sẽ như thế nào, Microsoft thắt chặt người dùng hơn nữa ví như việc ra chính sách tự động xóa bỏ phầm mền ko bản quyền trên Windows 8 (UI), hay việc lúc ra XBOX bắt phải kết nối 24h 1 lần. Hãy nhìn Nokia đã bị M$ (viết Microsoft mệt quá viết tắt kiểu linux hay gọi là M$ hém) thâu tóm như thế nào, mặc dù không có kí kết hợp đồng như Nokia nhưng Valve theo một cách nào đó vẫn bị gắn chặt với Windows, cũng có khi M$ thâu tóm luôn cả Valve (M$ thiếu mảng phần cứng nên hốt Nokia, giờ nó đang thiếu một hệ thống phân phối phần mềm nên Valve vẫn đang nằm trong tầm nhắm)

    Update...

    NỔI BẬT TRANG CHỦ