[Video] Cha đẻ Linux mạt sát NVIDIA trước mặt báo giới

    Leopard, Leopard 

    Với một hình ảnh không thể "ấn tượng" hơn.

    Linus Torvald, người vừa được hội đồng Nobel Prize vinh danh với thành tựu tạo ra hệ điều hành (HĐH) Linux có vai trò rất lớn đối với cộng đồng công nghệ, vừa có một phát biểu gây shock tại ĐH Aalto ở Helsinki (Phần Lan), rằng hãng khổng lồ đồ hoạ NVIDIA là "một trong các công ty tệ nhất"...

    Phát biểu trên là một trong số nhiều câu mà Linus trả lời trong cuộc hỏi đáp (Q&A) với khán thính giả. Bạn đọc có thể di chuyển tới phút thứ 48 để hiểu ngọn ngành vấn đề. Số là một nữ SV đã giơ tay hỏi Linus về vấn đề driver cho công nghệ Optimus của NVIDIA dùng trên Linux. Vì cô đang tham gia một dự án (có lẽ là khoá luận với bạn học) và mọi thứ đang tiến triển tốt. Song chiếc laptop đang dùng cả GPU tích hợp của Intel và rời của NVIDIA dường như không chạy ổn định trên Linux. Cô đã liên hệ hỗ trợ kỹ thuật của NVIDIA song dường như không có lời đáp về Optimus trên Linux. Và cô đã hỏi ý kiến của Linus về vấn đề này.

    Giai đoạn "gay cấn" bắt đầu từ phút 48'.

    Lời đáp của Linus: "Tôi hiểu chính xác những gì bạn muốn nói. Và... tôi rất là vui khi có thể nói rằng họ... ờ... (...) tôi rất vui khi có thể công khai nói rằng, NVIDIA là một trong những công ty có nhiều vấn đề rất tệ phát sinh trong sản xuất. Và rất là đáng buồn khi NVIDIA là một trong những công ty bán được nhiều chip, rất nhiều chip cho thị trường Android và hãng này lại là công ty tệ nhất mà chúng tôi từng làm việc..."

    Linus "chốt" một câu: "Này NVIDIA, FUCK YOU!!!"


    Tất nhiên NVIDIA không phải công ty duy nhất gặp vấn đề trên Linux. "Đừng, đừng nhầm ý tôi. Tôi không nói những công ty khác lại hoàn hảo hơn. Chúng tôi cũng có những công ty chẳng bao giờ quan tâm tới, chúng tôi có những công ty cho rằng Linux là một thị trường nhỏ... chúng tôi có những kiểu tình trạng như thế... Và trong cùng lúc ấy, chúng tôi cũng có những công ty rất là nhiệt tình..."

    Lý do mà có lẽ Linus trách mắng NVIDIA thậm tệ như vậy là vì hãng này đang hái ra khá nhiều tiền từ Android, một sản phẩm dựa nhân Linux của Linus. Song NVIDIA lại bỏ mặc người dùng Optimus trên Linux và điều này khiến ông khó chịu.

    Và giờ này, có lẽ các nhân viên bộ phận marketing của NVIDIA đang loay hoay nghĩ cách nên "ăn nói" như thế nào trước lời chỉ trích trên. Optimus là công nghệ của NVIDIA vốn cho phép GPU rời của hãng làm việc "ăn ý" với GPU tích hợp có sẵn trên CPU hoặc chipset. Do hệ thống có đến 2 GPU khác nhau nên driver là một vấn đề lớn vì thi thoảng chúng có thể gây ra sự cố ngoài mong muốn của người dùng.

    Theo ĐH Aalto (kênh youtube).
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ