Đột phá y học này sẽ giúp hai người đàn ông có con với nhau, không cần phụ nữ

    PV,  

    Không cần tới trứng của người phụ nữ, hai người đàn ông vẫn có thể có con với nhau.

    Thử nghiệm mới của giới khoa học, một thử nghiệm đi ngược lại với tự nhiên sẽ giúp các cặp đôi nam đồng tính có thể có con với nhau.

    Điều này đã làm giới khoa học sửng sống, khi cái ý tưởng “chỉ có thể có con qua trứng của người phụ nữ, thụ tinh bằng tinh trùng của nam giới” không còn độc nhất vô nhị nữa. Thay vào đó các nhà nghiên cứu gợi ý rằng có thể sinh được con nhờ tế bào da.

    Trong một thí nghiệm mới trên chuột, các nhà khoa học đã thành công trong việc sinh ra một con chuột mới bằng việc sử dụng các loại tế bào khác mà không cần tới trứng. Nghiên cứu này cho thấy việc này hoàn toàn khả thi và cá thể sinh ra vẫn khỏe mạnh, nhưng quá trình sinh ra con chuột ấy lại không cần tới một mẫu trứng đã được thụ tinh.

    Kết quả đáng ngạc nhiên này có nghĩa rằng, với việc sử dụng tinh trùng với những tế báo thông thường như tế bào da hay một số mô khác, mà không sử dụng phương pháp nhân bản vô tính, để sinh ra em bé là con người hoàn toàn khả thi.

    Thậm chí, nghiên cứu này có thể dẫn tới việc dòng giống con người vẫn còn thể tiếp tục mà không cần thiết tới sự có mặt của người phụ nữ.

    Nếu như điều này thực sự an toàn và những đứa bé sinh ra sẽ khỏe mạnh, những cặp chồng-chồng, những người đàn ông thuộc giới tính thứ ba sẽ có thể có thể có con với nhau, một đứa con thực sự của họ. Thậm chí một người đàn ông có thể có con khi dùng chính tinh trùng của mình để thụ tinh cho tế bào của mình, sinh ra một người con với chỉ có đặc điểm gen của mình.

    Những người phụ nữ không phải là không có lợi, nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng người phụ nữ không có khả năng sinh sản hay khả năng này đã bị hỏng do bệnh tật hay nhiều nguyên nhân khác cũng vẫn có thể có con, không cần tới trứng mà chỉ một tế bào khác của họ.

    Cũng vẫn phương thức ấy, ta có thể tiến hành việc bảo tồn những loài động vật quý hiếm một cách dễ dàng hơn, khi các nhà khoa học đã có thể bỏ qua hoàn toàn công đoạn đi tìm trứng vất vả.

    Nghiên cứu của chúng tôi đương đầu với một tín điều đã có từ lâu, khi mà con người lần đầu tiên chứng kiến trứng của loài động vật có vú vào năm 1827 và lần đầu tiên xem được cách trứng thụ tinh 50 năm sau đó. Tín điều duy nhất đã tồn tại từ đó đến nay là chỉ trứng được thụ tinh bởi tinh trùng mới có thể sinh ra được một động vật có vú”, trưởng ban nghiên cứu Tony Perry đến từ Đại học Bath nói.

    Nhưng tiến sĩ Perry cũng nói rõ rằng những thử nghiệm trên chuột chỉ chứng minh được rằng thí nghiệm này thành công với nhưng khái niệm cơ bản. Vẫn còn cần làm rất rất nhiều việc trước khi kĩ thuật này được hoàn toàn bảo đảm.

    Trước đây, thí nghiệm này sử dụng phôi không cần thụ tinh - parthenogenote của chuột, toàn bộ những phôi thai ấy đều được thụ tinh mà không cần tới tinh trùng, bằng cách “lừa” quả trứng tự phát triển như khi chúng được thụ tinh vậy.

    Thông thường, những phôi thai ấy sẽ chết trong vòng một vài ngày nếu như chúng không được lập trình đúng quy chuẩn. Nhưng trong nghiên cứu mới này, các nhà khoa học chứng minh được rằng họ có thể đưa tinh trùng vào trong một tế báo và biến chúng thành một phôi thai bình thường, chúng sẽ tự động phát triển.

    Từ thí nghiệm này, họ đã tạo ra được 30 con chuột con với tỉ lệ thành công lên tới 24%, lớn hơn quá nhiều so với tỉ lệ 1 hay 2% thành công bằng cách nhân bản truyền thống, chuyển DNA vào trong một tế bào trứng.

    Nghiên cứu này dựa trên việc “phôi không cần thụ tinh” cũng giống như tế bào bình thường khác, chẳng hạn như tế bào da. Cả hay đều có tính gián phân, và một cá thể có thể được sinh ra từ một tế bào này thì hoàn toàn có thể sinh ra từ một tế bào khác giống như thế, khi sử dụng cùng một phương pháp.

    Vẫn cần những nghiên cứu xa hơn để có thể áp dụng được phương pháp này, nhưng hiện tại, đây đã là bước đột phá cực lớn rồi.

    Việc này có thể được tiến hành trên người không? Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu khả thi, thì con người tương lai sẽ nhìn lại về thời điểm này và nói rằng đây là thời điểm bắt đầu của đột phá ấy”, tiến sĩ Perry nói.

    Tham khảo TheIndependent

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày