Dự án AI hơn 1 tỷ USD của Elon Musk thực chất không hề hoành tráng như những gì chúng ta nghĩ

    TVD,  

    OpenAI cho biết mục đích của họ là tạo ra một con robot có thể làm việc nhà và chơi game.

    Tỷ phú Elon Musk đã làm đạt được những thành tựu vô cùng lớn lao, đó là chiếc xe điện Model 3 và tên lửa tái sử dụng Falcon 9. Tuy nhiên mục tiêu tiếp theo của ông với dự án trí tuệ nhân tạo hơn 1 tỷ USD chỉ là tạo ra một con robot làm việc nhà.

    OpenAI là một công ty tư nhân phi lợi nhuận, được thành lập bởi Elon Musk và Sam Altman để nghiên cứu công nghệ trí tuệ nhân tạo. Mục đích của dự án này được cho là để ngăn chặn trí tuệ nhân tạo không đe dọa và gây nguy hiểm cho loài người. Nhưng trên thực tế thì mục đích của OpenAI là tạo ra một con robot và cho nó chạy xung quanh trong nhà của bạn.

     OpenAI của Elon Musk không thực sự nghiên cứu tìm cách ngăn chặn trí tuệ nhân tạo?

    OpenAI của Elon Musk không thực sự nghiên cứu tìm cách ngăn chặn trí tuệ nhân tạo?

    Trong một blog được đăng tải vào hôm thứ 2, OpenAI cho biết: “Tạo ra một con robot là cách tốt nhất để thử nghiệm và điều chỉnh khả năng tự học của hệ thống máy tính, xem cách chúng tự học để làm những công việc bình thường. Chúng tôi đang tạo ra một con robot và dạy nó cách để làm những công việc nhà”.

    Khi dự án OpenAI chính thức được ra mắt vào tháng 12 năm 2015, nó đã nhận được hơn 1 tỷ USD vốn đầu tư từ những người đứng đầu Thung lũng Silicon. Đó là tỷ phú Elon Musk, Chủ tịch Sam Altman của Y Combinator, đồng sáng lập Peter Thiel của PayPal.

    Đây là một dự án mang ý nghĩa rất lớn đối với nhân loại, khi mà nó hứa hẹn sẽ giúp đảm bảo trí tuệ nhân tạo không vượt quá khuôn phép và gây hại cho con người. Tuy nhiên trên thực tế những gì mà các nhà khoa học đang làm tại OpenAI vẫn là điều bí mật.

     Vậy thực sự mục đích cuối cùng của OpenAI là gì?

    Vậy thực sự mục đích cuối cùng của OpenAI là gì?

    Theo những tiết lộ mới đây, bên cạnh việc tạo ra một con robot làm việc nhà thì OpenAI cũng có mục đích phát triển trí tuệ nhân tạo giống với AlphaGo của Google. Đó là một trí tuệ nhân tạo có thể đánh bại con người trong các trò chơi như cờ vây hay cờ vua.

    “Các trò chơi là một thế giới thu nhỏ đa dạng, mà trong đó chúng ta phải học hỏi rất nhiều để có thể đánh bại đối thủ. Do đó với việc cho phép trí tuệ nhân tạo tham gia các trò chơi, chúng có thể học hỏi một cách nhanh chóng”, OpenAI tiết lộ trong bài blog của mình.

    Như vậy, có vẻ như những gì người ta đang làm tại OpenAI không thực sự hào nhoáng như những gì chúng ta vẫn nghĩ. Đó không phải là một hệ thống máy tính đặc biệt mà có thể bảo vệ nhân loại trước mối đe dọa của trí tuệ nhân tạo, giống như những gì Elon Musk từng nói.

    Và mặc dù là một công ty phi lợi nhuận, nhưng rất có thể OpenAI sẽ sớm ra mắt một sản phẩm thương mại. Đó có thể là một con robot làm việc nhà hay một hệ thống trí tuệ nhân tạo thách thức con người trong bộ môn cờ vây. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem mục đích cuối cùng của công ty bí ẩn này là gì.

    Tham khảo: BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ