Elon Musk chính là nguyên nhân sâu xa khiến kỹ sư hàng đầu của Apple phải rời Tesla chỉ sau 6 tháng làm việc

    NPQM,  

    Dù vẫn còn nhiều lựa chọn thay thế cho vị trí này ở Tesla nhưng sự ra đi của nhân vật nổi trội như Lattner cũng không khiến làng công nghệ đặt ra nhiều câu hỏi.

    Đầu tuần vừa rồi, nhiều tin tức đã được đăng tải về việc nhân viên cấp cao phụ trách bộ phận phát triển nền tảng Autopilot của Tesla - Chris Lattner - đã tời công ty chỉ sau khoảng 6 tháng làm việc. Một nguồn tin thân cận và có nhiều hiểu biết trong vụ việc này đã chia sẻ với Business Insider rằng LAttner thực sự yêu quý công việc ông đang đảm nhận ở Tesla nhưng lý do đằng sau lại liên quan đến mối quan hệ không được mấy tốt đẹp giữa ông và CEO Elon Musk.

    Do đó, sau 6 tháng không thể hòa hợp, quyết định cuối cùng đã được ông đưa ra, lựa chọn ra đì. Nguồn tin còn cho hay tính chất sự việc như thể đứng giữa ranh giới của "quyết định tự nguyện" và "yêu cầu nghỉ việc." Cụ thể, nguyên nhân tại sao khía cạnh "yêu cầu nghỉ việc" kia được nghĩ đến là vì Tesla đã đưa ra một lời thông báo chính thức xác nhận về sự ra đi của Lattner rằng: "Chris không phải sự lựa chọn phù hợp nhất cho Tesla, và chúng tôi đã nhất trí phải đưa ra một số thay đổi. Chúc ông may mắn trên mọi chặng đường tương lai."

    Chris Lattner
    Chris Lattner

    Lattner trước đó đã vào làm việc tại Tesla từ tháng 1 đầu năm, sau 11 năm dưới trướng Apple (Tesla vốn nổi tiếng với tài lôi kéo nhân sự của Apple từ trước.) Theo một nguồn tin cho biết, Tesla thậm chí còn đang tính toán đến việc dời nơi làm việc vào trụ sở cũ của Apple tại Cupertino, California sau khi Apple hoàn tất công đoạn chuyển giao sang nơi làm việc với hình dáng đĩa bay mới của mình.

    Tất nhiên, khi Lattner sang làm việc cho Tesla, các mặt báo đã lại một phen rầm rộ đưa tin, vì ông vốn là một nhân vật nổi trội trong làng lập trình phần mềm thế giới với danh tiếng là nhà sáng lập của ngôn ngữ lập trình đình đám Swift của Apple.

    Nguồn tin chia sẻ với chúng tôi không tiết lộ thêm những chi tiết sâu xa về nguyên nhân dẫn đến sự căng thẳng trong quan hệ của Lattner và Musk, nhưng đã có nhiều tin đồn về nhân vật được chọn để thay thế Lattner - Jim Keller - một kỹ sư phần cứng. Cụ thể, Keller là một chuyên gia về chip xử lý hàng đầu từng làm việc cho AMD và nay đã và đang “nắm giữ toàn bộ trọng trách cho nền tảng phần cứng lẫn phần mềm của Autopilot,” theo lời Tesla.

    Như vậy, có vẻ như đội ngũ phát triển đang dần chú trọng hơn về thiết kế phần cứng của sản phẩm tương lai.

    Tesla được biết đến là đang tự tay đầu tư cho phần cứng riêng của mình hướng tới những tính năng tự động lái của Autopilot, nhất là sau khi đối tác cung cấp chip Mobileye không chấp nhận gia hạn thêm hợp đồng hợp tác với Tesla, lý do là vì trước đó chủ nhân của một mẫu Model S đã tử vong vì tai nạn khi Autopilot đang được kích hoạt.

    Đương nhiên, phần cứng xử lý mới sẽ cần đến cả nền tảng phần mềm mới tương thích. Ở đây, Tesla mang về Andrej Karpathy, nổi danh là nhà khoa học lừng lẫy trong lĩnh vực nghiên cứu máy tính và nền tảng “deep learning”, nhưng có vẻ lại không được đánh giá cao về kinh nghiệm điều hành và lãnh đạo cả một đội ngũ xây dựng sản phẩm phần mềm kịp thời và nhanh chóng phục vụ mở rộng mục đích thương mại.

    Karpathy sẽ đóng vai trò là người thông báo trực tiếp tiến độ công việc cho Musk. Tin tốt là trước đó ông cũng từng làm việc với Musk rồi, khi mà trong quá khứ ông hoạt động ở OpenAI, cơ sở mà Musk thành lập để phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo.

    Danielle Muoio từ Business Insider cũng đã bất ngờ khi khám phá ra rằng: Trong 7 tháng liên tiếp vừa qua, 3 nhân viên cấp cao làm việc cho Autopilot đều đã rời đi, bao gồm Sterling Anderson, David Nistér, và giờ đây là Chris Lattner. Có vẻ như đây là động thái khá quyết liệt của Elon Musk trong việc củng cố đội ngũ phát triển Autopilot của mình để đưa dịch vụ này đến với toàn bộ người dùng rộng rãi trên toàn thế giới.

    Về phần Lattner, Uber được cho là đã liên hệ với ông để tiếp đón tham gia vào bộ phận tiếp quản chương trình xe tự động lái, tất nhiên vẫn còn đó lựa chọn quay về Apple làm việc nhưng hiện tại mọi bước đi đều vẫn được bỏ ngỏ và chưa có dấu hiệu đưa ra quyết định cuối cùng từ Lattner. Khi trao đổi với Lattner và mong muốn được ông bình luận, nhận xét, ông chia sẻ: “Nhìn chung thì tôi học được nhiều điều, cố gắng chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ và cũng được tiếp xúc với nhiều người rất giỏi. Mong mọi điều tốt đẹp đến với Tesla và đội ngũ phát triển Autopilot của họ.”

    Tesla cũng chưa có bình luận gì thêm sau khi được liên hệ.

    Tham khảo: Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ