Facebook cấm sử dụng chai nhựa dùng một lần tại văn phòng

    Du Lam, Theo ICT News 

    Facebook là công ty mới nhất không cho phép sử dụng chai nước dùng một lần trong văn phòng khắp thế giới.

    Với thông báo hôm 18/9, Facebook trở thành một trong các công ty lớn nhất thế giới ban bố lệnh cấm nhựa. Nhận thức được sự nguy hiểm của rác thải nhựa ngày một nghiêm trọng, các công ty, phòng tập gym, cửa hàng đã dừng cung cấp chai nhựa dùng một lần, thay thế bằng cốc thủy tinh, cốc giấy…

    Facebook cấm sử dụng chai nhựa dùng một lần tại văn phòng - Ảnh 1.

    Trong tháng 8/2019, sân bay quốc tế San Francisco ban hành lệnh cấm bán các loại nước đóng trong chai nhựa. Đây là nỗ lực nhằm giảm thiểu gần 4 triệu chai nước họ bán được mỗi năm.

    Các nhà hàng của Facebook tại văn phòng Burlingame, Fremont, San Francisco và Sunnyvale sẽ lắp vòi tiếp nước mới trong khi trụ sở Menlo Park sẽ được trang bị thêm. Các văn phòng mới tại Chicago, Austin, Los Angeles cũng như vậy.

    Juan Salazar, Giám đốc chính sách địa phương và gắn kết cộng đồng của Facebook, cho biết công ty quyết định ban hành lệnh cấm vì nghĩ về mục tiêu bền vững và trở thành doanh nghiệp vì cộng đồng.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ