Cole không còn là một siêu nhân non trẻ trong Infamous 2

    PV, 5đ 

    Ngay trước thềm Eurogamer Expom, Sucker Punch tung một bản demo cho Infamous 2...

    Mong đợi gì: Một cốt truyện hay với phát triển nhân vật tốt, game sandbox với thiết kế trưởng thành hơn giai đoạn 2009.
     
    Cole luôn được biết đến là một siêu nhân (khá lành tính) với khả năng điều khiển luồng điện dưới đủ mọi hình thức. Với những sức ép từ cộng đồng và thị trường, Sucker Punch phải đưa ra rất nhiều tuyến đường cho sự phát triển của anh chàng này, và cuối cùng, họ quyết định làm cho Cole còn mạnh mẽ hơn cả trước đây! Áp dụng với cả tính cách và sức mạnh.
     
     
    Trong phần tiếp theo của series non trẻ này, Cole cạo trọc đầu, xếp xó chiếc áo gió có mũ trùm - hình như tất cả các nhân vật được sinh ra trong năm 2009 đều trùm đầu - và chuyển sang các bộ quần áo gọn gàng hơn. Cùng với ngoại hình hơi có "mùi" Nathan Drake này, anh chàng còn có thêm một số năng lực mới.
     
     
    Infamous là một câu chuyện về một người bình thưởng trở thành một siêu nhân - một bộ ý tưởng nguyên bản được xây dựng từ gốc. Infamous 2, trái lại là phần ngọn của câu chuyện. Nếu như nhân vật hay thế giới không có thay đổi gì - chẳng hạn, nếu như vẫn diễn ra ở Empire City - trò chơi đã thất bại quá nửa.
     
     
    Trong Infamous 2, Cole đụng độ với một quái kiệt với biệt danh The Beast ngay từ đầu game. Gã này mạnh hơn Cole, rất rất nhiều lần, và anh nhận ra mình phải trưởng thành hơn nữa để có thể tồn tại. Đó là một ý tưởng khá tốt, mang lại cho người chơi một khái niệm đầy đủ về mục đích và sức ép của cả trò chơi.
     
     
    Sucker Punch đã bỏ ra rất nhiều công sức để xây dựng New Marais. Họ thiết kế hạ tầng thành phố để người chơi có thể di chuyển với nhiều trải nghiệm hơn, làm ra những tòa nhà có bề mặt phức tạp để làm dày cảm giác khi leo trèo... hoặc nói theo cách của họ: "Một thành phố đáng để phá hủy".
     
     
    Sức mạnh của Cole được thể hiện, dĩ nhiên, trong các khả năng mới của anh ta. Mặc dù người trình diễn bản demo, Darren Bridges không hề nói gì trước về sức mạnh đóng băng kẻ địch đã từng xuất hiện trong bản trailer đầu tiên, nhưng ngay từ đoạn đầu của màn chơi, Cole đã gọi ra một cơn lốc chứa đầy điện tích để phá tung một dãy phố!
     
     
    Cole giờ đây đã có thêm các vũ khí cận chiến, làm tăng lựa chọn chiến đấu và thay đổi hẳn nhịp độ của trò chơi. Chiến đấu ở tầm gần mặc dù chỉ yêu cầu bạn ấn một nút Vuông - đòi hỏi nhịp độ và điều chỉnh thời gian. Đồng thời, người chơi cũng phải kiểm soát cả hướng mà Cole sẽ tấn công.
     
     
    Tại thành phố mới, mọi hành động của Cole sẽ mang lại phản ứng của dân chúng - một kiểu hệ thống nhân/quả đơn giản. Tùy vào những hành động Cole làm, người dân có thể ghét hoặc thích anh ta, mặc dù không ai giải thích được tại sao người dân thành phố này lại khoái một gã chuyên phá hủy đường phố bằng bão điện từ.
     
     
    Infamous đã từng được ca ngợi khá nhiều về cốt truyện và lời thoại, vì thế với tất cả những hứa hẹn về sắp đặt, tình tiết cũng như nhân vật của Infamous 2, chúng ta có thể tin tưởng Sucker Punch trong việc mang lại một tựa game đáng giá nữa cho hệ máy PS3.
      
    inFamous 2
    Phát hành: Sony
    Phát triển: Sucker Punch
    Ngày phát hành: Sẽ được công bố trong 2011
    Thể loại: Hành động phiêu lưu, sandbox
    Hệ máy: PS3
    ESRB: Teen
     

    NỔI BẬT TRANG CHỦ