“Sẽ mất hàng giờ để đi bộ trong thành Rome!”

    PV, Kiên Định 

    Với phạm vi rộng lớn hơn nhiều so với hai thành phố Venice và Florence trong phần 2, địa điểm chính của phiên bản Brotherhood sẽ yêu cầu người chơi phải di chuyển bằng xe ngựa.

    Trong một bài trả lời phỏng vấn gần đây với trang web Computer and Video Game, đội ngũ phát triển của Assassin’s Creed: Brotherhood đã cho biết rằng phạm vi của thành Rome trong game sẽ lớn tới mức mà bạn sẽ phải tốn hàng tiếng đồng hồ mới có thể đi bộ hết chiều dài của nó. Thành phố này quá lớn để có thể xuất hiện trong phiên bản trước của game.


    Cách đây 2 năm, đội ngũ của Ubisoft có thực hiện một chuyến đi tới Italy để chụp hình và ghi lại những tư liệu cần thiết cho quá trình phát triển. Khi đi qua thành Rome, họ hiểu rằng địa danh này quá lớn để có thể đưa vào game. Thế nên, nhà sản xuất mới chọn Venice và Florence thay thế vì 2 nơi này cũng thể hiện tốt phong cách của thời kì Phục Hưng.

    Giờ đây, khi công nghệ đã cho phép, họ sẽ xây dựng thành phố vĩnh hằng lớn như một vương quốc với nhiều khu vực lớn bên trong. Hiện tại, khi nhìn vào quy hoạch của thành Rome trong Assassin’s Creed: Brotherhood, bạn có thể nhận thấy một số mảng đáng chú ý như bức tường thành lớn, các cánh đồng, khu ngoại ô, khu đô thị kiểu trung cổ và tòa thánh Vatican.


    Để di chuyển được trong khu vực này, người chơi sẽ phải sử dụng đến hệ thống xe ngựa trong thành phố. Đó cũng là lí do mà nhà sản xuất đưa những chú ngựa trở lại trong phiên bản Brotherhood. Assassin's Creed: Brotherhood sẽ được phát hành vào ngày 16 tháng 11 năm nay trên các hệ máy PS3 và Xbox 360. Phiên bản PC sẽ ra đời muộn hơn.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ