Giấc mơ còn dang dở smartphone Nokia Android đã hồi sinh!

    Lê Hoàng,  

    Những mảnh ghép còn thiếu để giấc mơ Nokia Android trở lại đã bắt đầu hình thành đầy đủ. Ngay đến cả trở ngại lớn nhất là Microsoft có vẻ cũng sẽ tham gia tích cực vào sự trở lại này.

    Thông tin được nhiều fan công nghệ chú ý nhất ngày hôm nay có lẽ là thương vụ Microsoft bán lại mảng điện thoại phổ thông Nokia cho FIH (một công ty con của Foxconn) với giá "chỉ" 350 triệu USD. Tuyên bố này cũng có nghĩa rằng Microsoft sẽ cho phép Foxconn thâu tóm toàn bộ thành phần của chuỗi cung ứng, dịch vụ của mảng điện thoại tính năng (hay thường gọi là “điện thoại ngu”) từ Microsoft. Ngay cả Microsoft Mobile Vietnam, cơ sở sản xuất của Microsoft đặt tại Hà Nội cũng nằm trong thương vụ này.

    Trong cùng một ngày, Nokia cũng tuyên bố tham gia thành lập một công ty mới có tên gọi HMD Global. HMD sẽ sản xuất và kinh doanh smartphone và tablet chạy Android, chịu "các quy định thương hiệu bắt buộc và các ràng buộc về mặt hiệu năng" do Nokia đặt ra. Quan trọng nhất, HMD đã đạt được thỏa thuận để mua lại quyền sở hữu thương hiệu Nokia cho điện thoại tính năng từ Microsoft, dự kiến sẽ hoàn tất vào nửa sau của năm nay.

    Điều đáng nói là HMD và FIH hiện đã có thỏa thuận hợp tác để "hỗ trợ quá trình phát triển một mảng kinh doanh toàn cầu dành cho những chiếc điện thoại di động và tablet mang thương hiệu Nokia". Nói cách khác, trong tương lai gần, quá trình hợp tác giữa HMD và FIH sẽ tạo ra những chiếc smartphone Android kết hợp được năng lực thiết kế tuyệt vời của Nokia (qua HMD), năng lực sản xuất khổng lồ của Foxconn (qua FIH) và hệ điều hành đầy đủ tính năng của Google.

    Lần này, sẽ là smartphone Nokia Android nghiêm túc, không phải là sản phẩm ra mắt để ép đối tác mua lại.
    Lần này, sẽ là smartphone Nokia Android "nghiêm túc", không phải là sản phẩm ra mắt để ép đối tác mua lại.

    Thực chất, từ năm ngoái Nokia đã nhượng quyền cho Foxconn sản xuất chiếc tablet N1 chạy Android. Chiếc tablet này có thể coi là "tuyên ngôn hợp tác" rõ ràng nhất giữa 2 bên. Phát triển những chiếc smartphone Android khi đôi bên đã có sẵn một chiếc tablet thử nghiệm cũng không hẳn là quá khó tưởng tượng.

    Microsoft cũng có thể có phần

    Thỏa thuận của hợp đồng không cạnh tranh cấm Nokia trở lại sản xuất smartphone khi bán mảng thiết bị cho Microsoft vào năm 2013 đã kết thúc từ ngày 31/12/2015. Song, Microsoft vẫn còn quyền sử dụng thương hiệu Nokia cho điện thoại tính năng từ nay cho tới 2023. Tuyên bố chính thức của Nokia cho biết HMD hiện “đã đồng ý có điều kiện” để mua lại quyền sử dụng thương hiệu Nokia cho điện thoại tính năng, nhưng thương hiệu này chưa hoàn tất. Thêm nữa, trong khi vẫn khẳng định HMD sẽ là “ngôi nhà dành cho tất cả điện thoại tính năng, smartphone và tablet Nokia”, tất cả các tài liệu chính thức của các bên liên quan không hề làm rõ liệu cuối cùng thì HMD và Nokia đã mua lại được quyền sử dụng thương hiệu Nokia trên smartphone hay chưa.

    Nói cách khác, Microsoft vẫn còn có khả năng tác động đến khả năng tồn tại của những chiếc smartphone Nokia Android trong tương lai.

    Microsoft có tham vọng rất rõ rệt với Android. Tại sao không tìm đến bạn cũ?
    Microsoft có tham vọng rất rõ rệt với Android. Tại sao không tìm đến "bạn cũ"?

    Song, những diễn tiến mới hoàn toàn có thể cho phép gã khổng lồ phần mềm đóng góp một phần tích cực vào sự trở lại của Nokia trên thị trường smartphone. Theo các thông tin trong thời gian gần đây, Microsoft đã liên tục phát triển chiếc Surface Phone để hiện thực hóa tầm nhìn thiết bị “tất cả trong một” thực thụ với nền tảng cốt lõi là Nokia. Nếu Surface Phone ra mắt và thành công thì sự xuất hiện của Nokia Android cũng sẽ thể gây ảnh hưởng tới chiếc smartphone này: Surface Phone đơn giản là mang tầm nhìn để loại bỏ cả PC, tablet lẫn smartphone – bất kể là smartphone chạy Windows 10 Mobile hay Android.

    Mặt khác, Microsoft cũng không chỉ có một vũ khí duy nhất để chinh phục thị trường smartphone. Đầu năm nay, hãng này đã đẩy mạnh đầu tư vào Cyanogen Inc., công ty phát triển cả bộ ROM miễn phí CyanogenMod lẫn bộ ROM Cyanogen OS để cung cấp cho các đối tác phần cứng. Không khó để dự đoán rằng Microsoft đã có những điều khoản có lợi cho Cyanogen OS hoặc các dịch vụ Microsoft khi thương thuyết với FIH của Foxconn.

    Đó là còn chưa kể Microsoft có mối quan hệ làm ăn thân cận với Oracle, ông chủ mới của Android. Và Microsoft cũng nắm giữ rất nhiều bằng sáng chế cần có để sản xuất sản phẩm, bao gồm cả 8.500 thương hiệu được Nokia bán cho Microsoft vào năm 2013 và 30.000 bằng sáng chế được Nokia nhượng cho Microsoft trong vòng 10 năm kể từ thời điểm đó.

    Nói cách khác, qua mối quan hệ làm ăn với “bạn cũ” Nokia và “bạn” Foxconn (Microsoft là một trong những khách hàng hàng đầu của Foxconn), Microsoft lại vừa có thêm một cơ sở để thâu tóm thế giới Android.

    Sẽ có nhiều thử thách

    Bạn có đang hồi hộp chờ đợi Nokia Android không?
    Bạn có đang hồi hộp chờ đợi Nokia Android không?

    Bất kể là quyền lợi giữa các bên sẽ được phân chia như thế nào, sự thật là Nokia đang rất cận kề ngày trở lại thị trường phần cứng đầy sôi động. Song, thị trường smartphone 2016 cũng đã bắt đầu xuống dốc không phanh, và ngay cả một thương hiệu mạnh như Nokia cũng chưa chắc đã đủ sức để tồn tại trên phân khúc giá rẻ đang ngày một cạnh tranh gay gắt hơn.

    Nói như vậy để bạn hiểu rằng ngày trở lại sẽ không chỉ trải toàn hoa hồng cho Nokia. Nhưng nếu đã là một tín đồ công nghệ 8X, 9X thì không một ai không cảm thấy phấn khích về sự trở lại của tượng đài này trên mảng phần cứng, lần này là với một hệ điều hành được yêu quý. Bạn có nóng lòng chờ đợi những chiếc Lumia phiên bản Android không? Hãy cùng chia sẻ nhé.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ