Giáo sư khuyên bạn đừng vì mê mẩn Finding Dory mà đi mua cá cảnh

    Dink,  

    Một phần là tránh việc phạm pháp, một phần là bạn hãy bảo vệ môi trường bằng cách đừng mua những cô nàng "Dory" này về làm cảnh.

    Một trong những nhân vật được yêu quý nhất của Pixar, cô nàng cá Dory sẽ xuất hiện tại các rạp vào giữa tháng này. Đây là phần tiếp theo của bộ phim Đi Tìm Nemo được Pixar cho ra mắt hồi năm 2003.

    Nhưng trước khi Đi Tìm Dory ra rạp, các nhà khoa học có lời nhắc nhở người xem rằng những con cá thuộc họ đuôi gai này không biết nói và đặc biệt hơn, bạn sẽ phạm pháp nếu có giữ nuôi một con cá này ở trong nhà.

    “Khi bạn biến một loài vật thành một nhân vật hoạt hình dễ thương và đáng mến, thậm chí có cả giọng của cô Ellen DeGeneres trong đó, bạn sẽ khó mà ngăn việc mọi người muốn tìm hiểu rõ hơn về con vật đó, và thậm chí muốn tìm kiếm con vật đó về để làm thú nuôi nữa”, giáo sư hải dương học Andy Rhyne cho hay.

    Cũng như Rhyne, các nhà sinh vật học cũng lo lắng rằng bộ phim này ra mắt sẽ kéo theo xu hướng mua những chú cá vàng-xanh-đen này về làm cảnh, và họ sẽ đứng trước nguy cơ phạm pháp khi “tàng trữ hàng cấm”.

    Trong một buổi phỏng vấn, nhà sinh vật học Culunn Brown nói rằng loài cá này có một vai trò cực kì quan trọng trong hệ sinh thái biển. “Chúng ngăn không cho san hô phát triển quá mức”, ông nói.

    Bên cạnh đó, nhiều người cũng kêu gọi Disney phải hành động để bảo vệ loài cá này. “Nếu như Disney không ngăn chặn việc nhận nuôi hay tìm bắt các giống cả ‘Dory’ này, ta sẽ thấy sự tụt giảm số lượng cá thể loài nghiêm trọng”.

    Như bộ phim Đi Tìm Nemo trước đó, do nhân vật Nemo thuộc giống loài cá này đã khiến lượng người đổ đi mua loài cá hề này tăng vọt lên thêm tới 40%. Và Disney hoàn toàn hiểu về tác động của Nemo lên những chú cá hề, vì thế Disney cũng nên có những hành động ngăn việc Dory cũng rơi vào tình trạng tương tự.

    Theo TechInsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ