Google Photos đang thử nghiệm tính năng thêm hiệu ứng xóa phông vào ảnh bất kỳ

    Tuấn Hưng,  

    Cả chế độ điều chỉnh độ sâu trường ảnh và Colour Pop hiện đang được thử nghiệm chọn lọc ở một số ít người dùng.

    Có vẻ như Google đang tiến hành thử nghiệm một công cụ cho phép thêm bokeh vào ảnh. Hiệu ứng xóa phông đã xuất hiện từ cách đây khá lâu, tuy nhiên trong 3 năm trở lại đây, nó trở nên phổ biến hơn cả nhờ tính năng chụp ảnh chân dung Portrait Mode lần đầu xuất hiện trên iPhone 7 Plus hồi năm 2016.

    Google Photos đang thử nghiệm tính năng thêm hiệu ứng xóa phông vào ảnh bất kỳ - Ảnh 1.

    Theo báo cáo của tờ Android Police, một số người dùng phát hiện có tính năng mới trong ứng dụng Google Photos có khả năng thêm hiệu ứng bokeh vào ảnh của bạn. Công cụ điều chỉnh độ sâu trường ảnh này và Colour Pop hiện đang được thử nghiệm chọn lọc ở một số ít người dùng. Khi dùng Colour Pop, bạn có thể lựa chọn giữ nguyên một màu sắc nhất định và giảm độ tương phản của các phần còn lại trong ảnh. Chế độ xóa phông sẽ làm mờ cảnh vật đằng sau để làm nổi bật chủ thể.

    Google Photos đang thử nghiệm tính năng thêm hiệu ứng xóa phông vào ảnh bất kỳ - Ảnh 2.

    Cả hai tính năng này mới đang trong giai đoạn phát triển, và có lẽ phải một thời gian nữa gã khổng lồ công nghệ xứ Mountain View mới có thể chính thức tung ra rộng rãi cho mọi người.  

    Theo MSPowerUser  

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ