Google sẽ thâu tóm Fitbit, ra mắt smartwatch riêng?

    B.T, Theo ictnews 

    Theo thông tin từ Reuters, Alphabet, công ty mẹ của Google, đang đàm phán để mua lại hãng thiết bị đeo Fitbit. Hiện tại vẫn chưa có xác nhận nào cho thất thỏa thuận chắc chắn sẽ diễn ra, cũng như không biết Alphabet đã đề nghị mua lại công ty có trụ sở tại Mỹ này với giá bao nhiêu.

    Thông tin trên rộ lên sau khi hãng tin CNBC đưa tin từ tháng trước rằng Fitbit đang tìm kiếm hãng mua lại. Theo thông tin từ Reuters, Alphabet, công ty mẹ của Google, đang đàm phán để mua lại hãng thiết bị đeo Fitbit. Hiện tại vẫn chưa có xác nhận nào cho thất thỏa thuận chắc chắn sẽ diễn ra, cũng như không biết Alphabet đã đề nghị mua lại công ty có trụ sở tại Mỹ này với giá bao nhiêu. Thông tin trên rộ lên sau khi hãng tin CNBC đưa tin từ tháng trước rằng Fitbit đang tìm kiếm hãng mua lại.

    Google sẽ thâu tóm Fitbit, ra mắt smartwatch riêng? - Ảnh 1.

    Alphabet, công ty mẹ của Google, đang đàm phán để mua lại hãng thiết bị đeo Fitbit

    Google đã tham gia vào thị trường thiết bị đeo trong nhiều năm với hệ điều hành Wear OS, nhưng đại gia tìm kiếm cạnh tranh rất chật vật với Apple Watch, dù được nhiều công ty, bao gồm LG, Fossil và TicWatch hỗ trợ. Ngay cả Samsung, một nhà sản xuất thiết bị Android hạng lớn, cũng tránh Wear OS để ủng hộ hệ điều hành Tizen của riêng họ.

    Vào tháng 1, Google đã trả 40 triệu USD để mua một số loại công nghệ smartwatch của Fossil, nhưng không rõ công nghệ đó là gì. Một giám đốc điều hành của Fossil đã mô tả các công nghệ này như là một một sản phẩm mới mà chưa được tung ra thị trường. Và cho đến nay, nó vẫn chưa ra.

    Đã có những tin đồn dai dẳng trong những năm qua rằng Google quan tâm đến việc phát hành chiếc smartwatch Pixel mang nhãn hiệu Google. Vào một thời điểm trong năm 2016, các kế hoạch này gần như đã hoàn thành, khiến người ta tưởng một chiếc smartwatch hiệu Google sắp ra mắt. Tuy nhiên, sau đó công ty đã hủy bỏ kế hoạch vì lo ngại chiếc đồng hồ có thể khiến mọi người “hạ giá” thương hiệu phần cứng Google .... Sau đó, LG ra mắt các mẫu smartwatch mang tên LG Watch Sport và LG Watch Style vào năm 2017.

    Kể từ đó, tham vọng sản xuất phần cứng của Google tăng lên đáng kể. Hãng đã mua lại một phần mảng kỹ thuật smartphone của HTC vào năm 2017 để phát triển điện thoại Pixel. Việc mua lại Fitbit lần này có thể cho phép Google thực hiện một cú hích tương tự trong miếng bánh thiết bị đeo.

    Trong khi đó, trải nghiệm Apple Watch cho thấy ứng dụng theo dõi sức khỏe đang nhanh chóng trở thành một ứng dụng quan trọng trên smartwatch và đó là một lĩnh vực mà Fitbit đang tập trung, dòng sản phẩm máy theo dõi thể dục của riêng mình. Hồ sơ của Fitbit cho thấy mảng đồng hồ khá chắp vá dù họ có mua lại nhà sản xuất smartwatch Pebble năm 2016. Song Fitbit Versa 2, sản phẩm vừa ra mắt đầu năm nay, là một thiết bị theo dõi thể dục, sức khỏe rất tuyệt vời nhưng lại chỉ là một chiếc smartwatch trung bình.

    Hiện cả Google và Fitbit đều từ chối bình luận về vấn đề trên.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ