Google sẽ vẫn tiếp tục "bắt chước" thiết kế Apple iPhone dành cho Google Pixel 2?

    NPQM,  

    Dù chưa thực sự chính thức nhưng nếu điều này xảy ra với Google Pixel 2, đó vẫn không phải là thứ gì quá ngạc nhiên trong xu thế smartphone hiện nay.

    Hãy cùng nhìn lại một chút thiết kế của chiếc Google Pixel đình đám mà chỉ mới vài tháng trước, nó đã được mệnh danh là chiếc điện thoại Android tốt nhất trên thị trường dành cho người dùng. Danh hiệu đó đến từ những thành tích về cấu hình cao cấp mạnh mẽ, camera đỉnh cao, cùng với hệ điều hành Android cập nhật mới nhất đi trước mọi thương hiệu, và cuối cùng là chất liệu gia công, thiết kế đầy hấp dẫn giao thoa giữa mặt kính và kim loại. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều rằng vẻ ngoài đó vốn đã được Apple mở ra kể từ thế hệ iPhone 6 trước đó của mình rồi, cụ thể là Google Pixel được cho là rất giống với sản phẩm của Apple.

    Thậm chí, nhiều người còn đánh giá rằng Pixel không khác gì một phiên bản copy của iPhone. Và sắp tới, có vẻ như thiết bị kế nhiệm Google Pixel/Pixel XL 2 cũng sẽ nối gót "truyền thống" đó.

    Google vừa mới xác nhận vào tuần trước thông tin về việc họ đang làm việc để tiến tới thời điểm ra mắt thế hệ tiếp theo của Google Pixel. Tất nhiên là vẫn chưa có chút gì hé lộ về thông số và các khía cạnh liên quan đến cặp đôi Pixel/Pixel XL 2 này, ngay cả tên gọi của nó cũng chưa chắc đã được đặt như thế.

    Tuy nhiên, chỉ có một điều gần như đã được làm rõ ở đây, đó là Google nhiều khả năng sẽ không từ bỏ quyết định học tập và bắt chước thiết kế đến từ Apple iPhone. Cụ thể, theo trang blog 9t5Google - nổi tiếng với nhiều thông tin xác thực và cập nhật nhanh chóng - Google dự kiến sẽ loại bỏ cổng cắm tai nghe 3,5mm cho sản phẩm sắp tới. Bài đăng liên quan có đề cập đến những tài liệu nội bộ của Google, trong đó chỉ tới sự không phù hợp của thiết kế jack cắm headphone truyền thống. Ngoài ra, họ cũng cho biết dù chưa thực sự được xác nhận nhưng giọng điệu và cách diễn đạt của văn bản đã nói lên rằng điều đó sẽ xảy ra như một điều chắc chắn phải làm.

    Mọi thông tin, như đã nói, chưa chính thức được công nhận nhưng nếu Google có quyết định đi theo xu thế và con đường đó thì cũng không có gì lạ cả. Apple là người tiên phong cho trào lưu này, với lời khẳng định chắc nịch rằng cổng headphone 3,5mm sẽ chiếm nhiều chỗ trống và trì hoãn sự ra đời của nhiều thiết kế khác liên quan đến phần cứng bên trong máy.

    Tham khảo: BGR

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ