Cao thủ PES Việt không kỳ vọng PES ăn được FIFA 2012

    PV, Invisible 

    Game thủ montella8504 tâm sự: "Trong những phiên bản gần đây, điển hình là năm 2011, PES đã không thể cạnh tranh lại với Fifa".

    Fifa hay PES? Đây có lẽ là một câu hỏi lớn mà bấy lâu nay rất nhiều người đi tìm lời giải đáp.
     
    Thật khó để so sánh giữa 2 người anh em là Fifa và PES.

    Trong thời gian tới đây, rất có thể 2 tựa game bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh này sẽ ra mắt người hâm mộ với phiên bản tiếp theo 2012. Liệu trong phiên bản sắp ra lò này, ai sẽ là người chiến thắng? Konami sẽ tìm lại ánh hào quang của mình trong quãng thập kỷ trước hay ông vua EA sẽ khẳng định được ngôi vương của mình như đã làm ở phiên bản 2011.

    Pro Evolution Soccer là game mô phỏng môn thể thao bóng đá của nhà sản xuất Konami. Tựa game này đã từng làm mưa làm gió trong quãng thời gian những năm 2000 khi mà vào thời điểm đó dòng game Fifa vẫn đang còn rất nhiều lỗi. Lợi thế của PES là khả năng dễ chơi, dễ phổ biến và tính cộng đồng cao.
     
    PES từng có quãng thời gian vượt mặt Fifa.

    Thành công trong những phiên bản đầu tiên cũng chính là tiền đề để PES duy trì khả năng cạnh tranh của mình với địch thủ Fifa trong những năm tiếp sau đó. Tại những phiên bản gần đây, các nhà sản xuất game Nhật Bản đã đưa vào những cải tiến đáng kể, nổi bật nhất là hệ thống phòng thủ mới và đặc tính Total Freedom. Tuy nhiên cũng đã có rất nhiều ý kiến trái chiều bàn cãi về mặt lợi cũng như mặt hại của những thay đổi “mang tính cách mạng” này. Đa số game thủ cho rằng chính cơ chế mới này đã gây rất nhiều khó chịu đến người chơi. Từ vấn đề kèm người, chạy chỗ, chuyền bóng, sút bóng… đều gặp phải những lời phàn nàn.

    Game thủ montella8504 - Moderator của diễn đàn Pes.vn, cho biết: "Có 2 luông ý kiến về tính năng này của PES 2011. Những người chỉ chơi PES để giải chí rất thích thú với những pha bóng ngẫu nhiên mà hệ thống Total Freedom này mang lại. Dù trên thực tế cũng chẳng ‘Freedom’ cho lắm, những đường chuyền vẫn còn khá “máy móc”. Ngược lại có những người chơi vì đẳng cấp, vì danh hiệu như Xesi, Batigol… thì họ lại rất ghét việc hên xui như việc bị thua một bàn nhảm nhí từ một đối thủ không tên tuổi”.
     
    Total Freedom - Tính năng đã gây ra rất nhiều tranh cãi.

    Có vẻ như hiện tại Fifa với người đỡ đầu là ông trùm EA Sport đang có lợi thế hơn PES về khoản này. Mỗi phiên bản mới ra mắt lại là một bước tiến lớn cho tựa game của mình. Có lẽ bí quyết của sự thành công chính là nhà sản xuất đã lắng nghe những phản hồi từ người hâm mộ. Thành công rực rõ của phiên bản gần đây nhất chính là tính năng mang tên Personal Plus, với nó Fifa rất có thể sẽ hoàn toàn đánh bại đối thủ trong thời gian tới đây.

    Tuy nhiên, Konami vẫn chưa chịu từ bỏ cuộc chơi khi tung ra những thông tin độc đáo về phiên bản tiếp theo của PES 2012. Hãy cùng thưởng thức trailer của phiên bản này để có thể khám phá ra nhiều điều thú vị.
     

    Montella8504 tiếp tục cho biết: "Thật sự thì mình cũng không hy vọng lắm. Trong những phiên bản gần đây, điển hình là năm 2011, PES đã không thể cạnh tranh lại với Fifa. Có lẽ PES chỉ hơn trong việc xây dựng khuôn mặt cầu thủ mà thôi”.

    Game thủ PES Hông Lâm – hiện tại đang công tác tại kênh truyền hình esport của VTC, cũng có đôi lời nhận xét về phiên bản sắp tới này: "Cả PES và Fifa đều đang hướng tới thực tế hóa trong phiên bản mới với nhiều sự thay đổi cả bề ngoài và bề sâu. Nếu như đưa ra dự đoán tựa nào thành công hơn trong thời điểm hiện tại có lẽ là hơi sớm. Số người chơi PES ở Việt Nam vẫn đông đảo hơn nhưng tuy nhiên phong trào lại chủ yếu ở mức độ tự phát. Nếu như không sớm có thay đổi thì tựa game này cũng sớm bị lụi tàn thôi".
     
    PES 2012 hứa hẹn sẽ không thua kém gì người anh em Fifa 2012 của mình.

    Liệu rằng hệ thống chiến thuật và những hứa hẹn mà Konami đưa ra có thể kéo PES trở lại ngang hàng với Fifa sau một quãng thời gian bị thất sủng. Chúng ta hãy cùng chờ đợi kết quả ở phiên bản 2012. Các bạn cũng có thể tham khảo trailer của Fifa 2012 tại đây.