Xôn xao chuyện Thiếu Lâm sẵn sàng chấp vũ khí trong VLTK

    PV, SmiLe 

    Mới đây, chuyện lạ đã xảy ra khi một gamer xin VNG giảm thiểu sức mạnh của chính... môn phái mình đang chơi.

    Như chúng ta đã biết, cách đây không lâu, VNG đã cho mở cửa server thử nghiệm để nhân sĩ VLTK có thể được "sờ tận tay" hệ thống skill 150 mới được cập nhật. Có thể nói, điều này đã gây sức hút cực lớn đối với người chơi VLTK, đặc biệt là những game thủ tâm huyết, gắn bó với tựa game này từ những ngày đầu ra mắt.
     
     
    Trên khắp các diễn đàn, các topic bàn tán về sức mạnh tuyệt chiêu 150 của các môn phái được lập ra chi chít với những ý kiến đánh giá sôi nổi. Tuy nhiên, điểm chung của các lời bình luận này đều chỉ là những nhận xét, đánh giá khái quát về sức mạnh của các skill của những môn phái khác chứ thường không bao giờ có những lời ca ngợi thái quá về môn phái do chính mình chơi.
     
    Tuy nhiên, mới đây, chuyện lạ đã xảy ra khi một gamer xin VNG giảm thiểu sức mạnh của chính... môn phái mình đang chơi. Cụ thể, một gamer với nickname VạnVôTình đã xin VNG loại bỏ tác dụng của trang bị bao tay ảnh hưởng tới sức mạnh của Thiếu Lâm Quyền. Lý do được đưa ra là sau khi vào test thử tuyệt chiêu 150, gamer này nhận thấy rằng... Thiếu Lâm Quyền quá mạnh mà trong khi đó, đây lại là môn phái đánh ngoại công chứ không phải nội công như Nga Mi, Cái Bang... Chính vì vậy, VNG cần phải loại bỏ bao tay của Thiếu Lâm Quyền để giữ vững tôn nghiêm của hình ảnh Đạt Ma sư tổ, Thiếu Lâm Phái.
     
     
    Gamer VạnVôTình đã phát biểu: "Skill 150 của TLQ rất mạnh và phạm vi hiệu quả xa hơn rất nhiều, lại có thêm độ choáng như Võ Đang Kiếm. Thêm vào là áo Hoàng Kim có thời gian phục hồi cực cao đã khiến TLQ thành một sát thủ thật sự. Vì thế mà bao tay cho TLQ dường như là một sự nhầm lẫn, TLQ không phải là trường phái chưỡng nội công như Cái Bang hay Nga My. Mong VNG hãy xem xét vấn đề này và loại bỏ bao tay của TLQ để giữ vững tôn nghiêm của hình ảnh Đạt Ma sư tổ, TL phái là đệ tử nhà Phật. Mình lấ́y cái tâm làm gốc, không phải là sát thủ như các tà phái khác".
     
    Sau khi đọc được kiến nghị này, rất nhiều gamer đã chỉ trích rằng đây là một hành động cực "ngông", rất ngược đời và thậm chí là nhận định luôn rằng chủ topic là một người có... vấn đề về đầu óc.
     
     
    Một gamer đã đả kích kiến nghị ngông nghênh ở trên: "Xin thưa có ai tâm huyết với phái mình chơi mà muốn nó yếu đi không? Cho dù VĐK và ĐM thời hoàng kim khủng như thế nào cũng đâu có ai chơi DM mà lên kêu sao DM mạnh quá vậy? TL có 3 đường nhưng đao là được nhiều người chọn nhất, TLD thật sự thì không mạnh nhưng cũng không phải yếu. Dù damage thì có thể nói la yếu nhất nhưng bù lại dc LHT nên TL mới còn tồn tại được vài người le ngoe đến bây giờ...".
     
    Trên đây mới chỉ là một vài phản ứng nhẹ nhàng của cộng đồng trước ý kiến ngông nghênh kia. Hơn thế nữa, trong tình hình hiện tại, số lượng người chơi Thiếu Lâm Quyền trong VLTK thực sự là quá ít nên do vậy, dù cho đóng góp trên có được chấp nhận thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến cục diện giang hồ hiện nay.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ