Bỏ đảo hoang, Crysis 2 thẳng tiến tới New York

    PV, Tổng hợp - Ảnh:Crytek 

    Tin tức chấn động trên vừa được tiết lộ trên bìa tạp chí PlayStation: The Official Magazine số sắp tới.

    Trên trang bìa số sắp tới của tờ tạp chí này chạy hàng tít lớn về Crysis 2 với nội dung: “Người ngoài hành tinh xâm lăng New York? Không sao! Hãy tiêu diệt chúng với bộ Nanosuit 2.0”. Phía sau lưng nhân vật game mặc bộ đồ này là hình ảnh của tòa nhà Empire State cao nhất thành phố này.
     
     
    Như vậy, thay vì chiến đấu trong các cánh rừng nhiệt đới ở Triều Tiên, người chơi sẽ phải làm quen với môi trường đô thị với nhiều tòa nhà chọc trời của New York. Trước đây, đại diện của hãng phát triển Crytek từng cho biết họ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hành động trong môi trường mở cực kỳ rộng lớn trong Crysis 2 bất chấp việc game sẽ có bối cảnh khác.
     
     
    Với việc chuyển sang môi trường mới, Crysis 2 chắc chắn sẽ đem lại nhiều cảm nhận khác biệt cho những ai từng chơi phiên bản trước. Tuy nhiên hiện vẫn chưa biết liệu toàn bộ game sẽ diễn ra ở New York hay đó sẽ chỉ là bối cảnh của một vài màn chơi đơn lẻ.
     
    Crysis 2 cũng sẽ giới thiệu tới người chơi Nanosuit 2.0, bộ siêu chiến giáp dành cho các nhân vật chính trong game. Bộ đồ Nano Suit 2 sẽ tập trung vào “nâng cấp” chính bản thân người lính bằng cách giúp tăng cường năng lực thể chất và trí tuệ của họ trong chiến đấu.
     
     
     

    Mặc bộ đồ Nanosuit 2.0, người lính sẽ không còn thấy sợ hãi trước hiểm nguy, không còn biết mệt mỏi sau hàng giờ liền hành quân hay chiến đấu vất vả. Nó cũng giúp họ tiếp nhận các thông tin hữu ích trực tiếp vào não bộ. Nanosuit 2.0 sẽ khiến mỗi người mặc nó có được cả năng lực thể chất của một cỗ máy và khả năng phân tích tinh vi của một con người.
     
    Về các yếu tố kỹ thuật, Nanosuit 2.0 sẽ vượt mặt bộ đồ cũ về tất cả các khía cạnh trong khi vẫn giữ được trọng lượng nhẹ để đảm bảo sự linh hoạt trong chiến đấu. Tuy nhiên xét về thiết kế, có thể coi đây là một bước lùi. Bộ đồ này nhìn quá thô kệch và khiến người mặc nhìn mất cân đối, đặc biệt là giữa phần lưng và chân.
     
     
    Việc thông tin đầu tiên về bối cảnh game xuất hiện trên một tạp chí chuyên console cũng khiến nhiều fan của Crysis trên PC, hệ máy gốc của dòng Crysis, cảm thấy bất mãn. Họ cũng từng tỏ ra khó chịu khi Crytek tuyên bố sẽ làm game trên cả các hệ console vì như thế, game sẽ phải giảm bớt độ chi tiết so với khi là sản phẩm độc quyền trên máy tính.
     
    Ngoài ra, tạp chí PC Gamer ấn bản tại Mỹ cũng vừa có bài đánh giá về Crysis 2. Theo đó, game được nhận điểm số 98%, một con số đáng mơ ước với bất kỳ tựa game nào. Crysis 2 được đánh giá là một kỳ công về cả sự sáng tạo và kỹ thuật đồng thời đủ khả năng làm lu mờ bất cứ game bắn súng nào khác xuất hiện trong năm nay.
     
     
    Ưu điểm của game là đồ họa tuyệt đỉnh có thể khiến người chơi đắm chìm trong thế giới do CryEngine 3 tạo ra. Ngoài ra, đó còn là gameplay mang tính mở trong môi trường rộng lớn, cốt truyện hay, nhiều chi tiết được xây dựng tỉ mỉ, phần chơi mạng có nhiều điểm đáng chú ý trong đó có kèm công cụ chỉnh sửa map.
     
    Các nhược điểm được chỉ ra bao gồm AI không tốt như trước, đối thủ nhiều lúc dính quá nhiều dam một cách không hợp lý và một số lỗi nhỏ khác. Phần chơi đơn của Crysis 2 sẽ tốn khoảng 12 giờ chơi. Tuy nhiên, ngày phát hành của game hiện vẫn chưa được công bố cụ thể.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ