Huawei không ngừng troll Samsung bằng tính năng copy từ Apple

    Tấn Minh,  

    Cuộc chiến smartphone ngày càng trở nên hấp dẫn hơn, đặc biệt là khi siêu phẩm Samsung Galaxy S10 xuất hiện.

    Trước sự kiện Unpacked, đã có rất nhiều tin đồn xoay quanh chiếc Galaxy S10, và cách đây chưa đầy một tuần, hãng điện tử Hàn Quốc đã xác nhận toàn bộ những thông tin này bằng cách tung ra 3 mẫu Galaxy S10/S10 /S10E, và chúng sức nóng của chúng vẫn không giảm đi chút nào.

    Từ thiết kế cho đến những tính năng mới, cho đến phần mềm, chiếc điện thoại này rõ ràng thú vị hơn rất nhiều so với thế hệ trước. Và việc đối thủ Android lớn nhất của Samsung không đợi lâu để bắt đầu troll dòng sản phẩm mới của họ chính là bằng chứng cho điều đó.

    Huawei, hãng điện tử Trung Quốc đang nhăm nhe chiếm ngôi vương của Samsung để trở thành nhà sản xuất thiết bị di động lớn nhất thế giới trong năm 2019 (dù đang phải đối mặt với vô số những khó khăn tại Mỹ và nhiều thị trường khác), có vẻ như cảm thấy run sợ trước siêu phẩm của Samsung. Công ty này mượn Twitter để troll chiếc Galaxy S10 hôm thứ tư vừa qua, và kết quả khá là hài hước, đặc biệt là đoạn tweet dưới đây:

    Huawei không ngừng troll Samsung bằng tính năng copy từ Apple - Ảnh 1.

    Huawei quảng cáo dùng tính năng 3D Face Unlock trên Huawei Mate 20 Pro để tăng tính bảo mật, thay vì chỉ 2D như trên S10

    Huawei đang đá xoáy công nghệ nhận diện khuôn mặt 2D của Galaxy S10 bằng cách quảng cáo về công nghệ 3D Face Unlock của Huawei Mate 20 Pro. Điều thú vị ở đây là gã khổng lồ Trung Quốc troll Samsung bằng cách sử dụng một tính năng họ... sao chép từ iPhone để trang bị cho chiếc điện thoại vốn trông chẳng khác gì chiếc Galaxy S nhưng có tai thỏ của chính mình. Đừng bực bội, Mate 20 Pro là một chiếc điện thoại đặc biệt - có lẽ là chiếc điện thoại Android tốt nhất năm ngoái xét về mặt phần cứng. Nhưng thiết kế của nó lại không có gì độc đáo. Nhiều tháng trước khi công bố Mate 20 Pro, Huawei là công ty đầu tiên thừa nhận Apple đã đi trước mọi hãng khác với thiết kế "tai thỏ", rằng ước gì Huawei có thể dũng cảm như vậy. Series Mate 20 là một dẫn chứng cho thấy dũng cảm luôn mang lại những thứ tuyệt vời.

    Chiếc Huawei P30 Pro mà Huawei sẽ ra mắt sắp tới sẽ không có tai thỏ lớn như Mate 20 Pro, do đó thiết bị này có thể không có 3D Face Unlock. Tuy nhiên, khi mà Galaxy S10 sử dụng màn hình đục lỗ, thì sẽ rất khó để chiếc "tai thỏ" nho nhỏ của P30 Pro có thể chiếm được cảm tình từ người tiêu dùng.

    TIếp theo, Huawei trêu chọc những chiếc điện thoại mới của Samsung bằng cách nhắc mọi người rằng họ mới là người tạo ra chiếc điện thoại đầu tiên với 3 camera sau, và cũng là hãng đầu tiên tạo ra một chiếc điện thoại với khả năng sạc không dây cho các thiết bị khác.

    Huawei không ngừng troll Samsung bằng tính năng copy từ Apple - Ảnh 2.

    Huawei nói họ ra mắt điện thoại với 3 camera sau từ trước Samsung, và Samsung tuy trễ nhưng còn hơn không...

    Huawei không ngừng troll Samsung bằng tính năng copy từ Apple - Ảnh 3.

    Còn đây là tweet về việc Mate 20 Pro mới là điện thoại đầu tiên có khả năng sạc không dây đảo chiều

    Tất nhiên, hai lời trêu ghẹo này hợp lý hơn, khi mà chúng đều là "đặc sản" của riêng Huawei (trước khi Galaxy S10 ra mắt). Nhưng dù Samsung có sao chép xu hướng nhiều camera và sạc không dây đảo chiều đi chăng nữa, thì Mate 20 Pro lại không phải là chiếc điện thoại với thiết kế độc đáo. Hãng sản xuất smartphone Trung Quốc còn chê bai kích cỡ pin của Galaxy S10 khi cả 3 mẫu điện thoại mới của Samsung đều có pin kém hơn Mate 20.

    Huawei không ngừng troll Samsung bằng tính năng copy từ Apple - Ảnh 4.

    Trong một tweet khác, Huawei tập trung vào camera của Galaxy S10 và P30, nhấn mạnh rằng chiếc điện thoại tiếp theo của họ sẽ có các tính năng camera tiên tiến hơn nữa. Mẫu flagship đầu tiên trong năm 2019 của Huawei dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 26/3 tại Paris:

    Huawei không ngừng troll Samsung bằng tính năng copy từ Apple - Ảnh 5.
    Huawei không ngừng troll Samsung bằng tính năng copy từ Apple - Ảnh 6.
    Huawei không ngừng troll Samsung bằng tính năng copy từ Apple - Ảnh 7.

    Có thể thấy, Huawei đang học theo Samsung: xỉa xói chiếc điện thoại mới của đối thủ chính trên thị trường. Samsung đã làm điều này trong hàng năm trời đối với Apple, và có vẻ như hôm nay họ mới bắt đầu nhận lại quả đắng từ những trò đùa quá lố của mình.

    Không thể phủ nhận Galaxy S10 là một chiếc điện thoại tốt, nhưng đòn đánh chớp nhoáng mà Huawei dành cho Samsung cho thấy chúng ta sẽ được chứng kiến một vài trận chiến khốc liệt phía trước để giành quyền kiểm soát trong "trò chơi vương quyền" của thế giới di động trong vài năm tới. Tất nhiên, người tiêu dùng là những đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất. Một đối thủ như Huawei có lẽ chính là thứ Samsung cần để luôn tích cực phát triển. Và nếu hai hãng smartphone Android hàng đầu thế giới liên tục cạnh tranh với nhau, thì cả thế giới Android nói riêng và cả ngành công nghiệp di động nói chung cũng sẽ chịu tác động, thôi thúc những phát kiến mới được hình thành - tất nhiên, sự cạnh tranh trong phân khúc cao cấp của Android càng mạnh, áp lực đặt lên iPhone càng lớn.

    Tham khảo: BGR

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ