Bạn sẽ ước mình bé lại để được đi học ở ngôi trường này

    NhungNg,  

    Không hổ danh cái nôi công nghệ của thế giới, Thung lũng Silicon luôn khiến người ta choáng ngợp bởi những phát kiến đi trước thời đại. Không chỉ vậy, sự vượt bậc về công nghệ còn ảnh hưởng sâu sắc tới giáo dục ở đây.

    Được biết, nhà sáng lập kiêm CEO Max Ventilla của hệ thống trường tư AltSchool trước đây là từng là chuyên viên của dự án Google cùng nhiều sản phẩm khác của ông lớn Google. Anh là người luôn đề cao tính cá nhân và khác biệt của từng cá thể trong xã hội. Chính quan điểm này đã theo anh đến tận lúc nghỉ việc tại Google, và hình thành ý tưởng thành lập một hệ thống trường tư. Mục đích của Max là nhằm cải cách phương pháp giáo dục đã quá lỗi thời và nhiều bất cập của hệ thống trường tiểu học tại Mỹ lúc bấy giờ. Mục tiêu lớn nhất của anh là tạo nên một hình mẫu mới về một trường học tiêu biểu trong thời đại công nghệ ngày nay.

    AltSchool là một mạng lưới gồm các điểm trường tiểu học ngay trong lòng trung tâm công nghệ của thế giới – Thung lũng Silicon. Mỗi điểm trường thuộc hệ thống AltSchool tiếp nhận từ 80 - 150 học sinh mỗi kỳ, với mục tiêu “đi trước đón đầu” mọi xu hướng giáo dục trong thế kỷ 21. Theo ước tính, học phí của các trường AltSchool dao động trên dưới 20.000 USD/năm.

    Ý tưởng thành lập AltSchool được Max Ventilla đưa vào thực tế từ năm 2013 sau khi nghỉ việc vài tháng. Hiện giờ, AltSchool đã mở rộng quy mô ra tới 4 điểm trường trong Vùng Vịnh. Tháng 5 vừa qua, Max Ventilla đã huy động thành công 100 triệu USD vốn đầu tư cho AltSchool từ “đại gia” làng công nghệ Mark Zuckerberg, nhà đầu tư nổi tiếng Andreessen Horowitz và Quỹ các nhà sáng lập Peter Thiel.

    Một ngày đi học tại AltSchool bắt đầu với việc điểm danh sĩ số bằng… iPad. Khi tới lớp, các em học sinh sẽ thông báo sự có mặt của mình bằng cách ghi tên vào ứng dụng điểm danh cài đặt sẵn trong iPad. Ứng dụng này cùng hàng chục công cụ lớp học tiện ích khác là thành quả đáng tự hào của đội ngũ sáng tạo thuộc hệ thống AltSchool. Trong số đó, không ít người từng là nhân viên của Apple, Uber, Zynga và đương nhiên là cả Google.

    AltSchool phân loại học sinh từ 4 - 14 tuổi thành 3 nhóm có trình độ từ thấp đến cao: sơ cấp, bán sơ cấp và trung cấp. Điều thú vị là 3 cấp độ này lại hoàn toàn khác so với các cấp học truyền thống như tiểu học, trung học, đại học. Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt chưa từng có cho AltSchool, đồng thời cũng đem lại nhiều lợi ích to lớn cho các em học sinh khi theo học tại ngôi trường này.

    Các ứng dụng trong lớp học được xây dựng trên nền tảng My.AltSchool, cho phép người quản lý nắm bắt mọi thông tin từ việc điểm danh, điểm số cho đến tình hình sức khỏe của từng học sinh. Đặc biệt, phương pháp Kế hoạch học tập cá nhân (hay còn gọi là PLP) luôn được AltSchool chú trọng. Theo đó, các giáo viên sẽ hợp tác với các phụ huynh để cùng xây dựng một kế hoạch học tập và mục tiêu phấn đấu phù hợp với sở thích, đam mê, năng khiếu, điểm mạnh/yếu của từng em học sinh.

    Hàng tuần, mỗi học sinh sẽ có một danh sách các hoạt động cá nhân và hội nhóm để hoàn thành mục tiêu của mỗi tuần. Các giáo viên sẽ là người lựa chọn các hoạt động cho học sinh của mình, dựa vào danh sách có sẵn của học sinh hoặc tìm kiếm trong hệ thống thư viện My.AltSchool. Các học sinh sẽ có trách nhiệm hoàn thành hết các mục tiêu của mình theo ngày, tuần và tháng.

    Nhờ phương pháp dạy học tiến bộ này, giáo viên sẽ không cần mất thời gian đi vòng quanh lớp học. Thay vào đó, họ sẽ có thêm nhiều cơ hội để trò chuyện và trao đổi thông tin với từng học sinh trong lớp. Nhờ đó, hiệu quả học tập của học sinh cũng được cải thiện, quan hệ thầy - trò cũng ngày càng gắn bó hơn.

    Đối với các em học sinh, phòng học tại AltSchool thực chất không khác gì… những toa tàu, nơi các em có thể tự do đi lại, chạy nhảy không ai ngăn cấm. Trong ngày, các em học sinh phải di chuyển từ “toa tàu” này tới “toa tàu” khác để theo kịp tiến độ của từng bộ môn khác nhau.

    Cậu bé 6 tuổi này đang lập dàn ý cho trang blog đầu tiên của mình - nơi cậu chia sẻ cho cả thế giới về bộ sưu tập tiền xu khổng lồ của cậu. Được biết, cậu đã bắt đầu sưu tầm tiền xu các nước từ năm 4 tuổi, và số lượng các loại tiền xu trong "gia tài" của cậu hiện đã lên tới hàng nghìn.

    Cậu bé 8 tuổi này đang làm quen với khái niệm thiết kế giao diện người dùng bằng cách sử dụng đất sét để mô phỏng trò chơi Pac-Man nổi tiếng. Cậu bé gắn kẹp vào 4 miếng đất sét có gắn chấu điện bên trong, đồng thời gắn chiếc kẹp còn lại vào tay mình. Khi cậu gõ tay vào miếng đất sét, màn hình máy tính sẽ hiển thị các mũi tên chuyển động theo lực gõ.

    Để tránh bị phân tán bởi những tiếng ồn bên ngoài, nhiều em học sinh nhỏ tuổi đã tập cho mình thói quen đeo tai nghe để tập trung học. Các em thường ngồi yên lặng ngay dưới thảm và hoàn thành bài tập được giao trước khi chuyển sang các lớp học khác.

    Các em học sinh thuộc nhóm sơ cấp đang dành cả buổi sáng để bắt đầu một môn học mới, trong đó yêu cầu các em “soạn thảo một bản tin thời sự” Cậu bé này đang "vắt óc" nhằm minh họa cho ý tưởng "bản tin về thói quen tập thể dục buổi sáng trong công viên" nơi cậu ở.

    Không phải mọi hoạt động trong chương trình học tại đây đều cần đến công nghệ. Hầu hết các thiết bị công nghệ được sử dụng để lưu giữ các thành tựu học tập và nghiên cứu của các em học sinh. Ví dụ, bé gái này đang dùng iPad để chụp lại thành phẩm vừa làm xong và đăng tải lên tài khoản cá nhân, cũng là để đánh dấu em đã hoàn thành một mục tiêu học tập trong ngày.

    Các thiết bị tai nghe hiện đại được các em học sinh sử dụng thường xuyên nhằm phục vụ môn học và nhu cầu giải trí hàng ngày như chơi game, nghe nhạc... Các em đều có ý thức bảo quản vật dụng rất tốt khi kịp thời thông báo mất mát cho các giáo viên.

    Đương nhiên, hệ thống phòng học tại AltSchool đều được trang bị kỹ càng với nhiều thiết bị công nghệ tiên tiến. Các em học sinh có thể tùy ý sử dụng máy chiếu, các thiết bị chế tạo cơ khí cơ bản dưới sự kiểm soát và hướng dẫn của giáo viên.

    Cậu bé thuộc nhóm học sinh bán sơ cấp này đang say mê xây dựng ngôi nhà trong mơ của em với những dụng cụ bằng gỗ, nhựa và len sợi. Khi chế tạo xong, các em học sinh đều được mang thành phẩm về nhà như một "chiến tích" đáng tự hào của bản thân.

    Ngay cả các bé gái cũng không ngần ngại thử sức với các dụng cụ có vẻ "nam tính" này. Được biết, quá trình học sinh sử dụng các dụng cụ này đều được kiểm soát kỹ càng dưới sự giám sát của người lớn, từ khâu chuẩn bị cho đến lúc hoàn thành sản phẩm.

    Cậu học sinh nhóm thứ cấp này đã "học lỏm" trên mạng để thiết kế 3D hoàn chỉnh một khu vực làm việc cho riêng mình. Góc làm việc lấy ý tưởng từ một "nông trại hiện đại" này thậm chí còn chừa chỗ để... chú thỏ cưng của cậu bé làm ổ ngay bên dưới.

    Một em học sinh thuộc nhóm thứ cấp với ước mơ trở thành bác sỹ thú y, luật sư, nhà văn và họa sĩ truyện tranh. Em đang thiết kế một khu vườn cây xanh tí hon trong góc phòng học. Cô bé chia sẻ: “Em rất thích các dạng bài tập giúp học sinh phát huy khả năng của bản thân như thế này”.

    Mô hình diễn tả cơ chế hoạt động của sóng không dây do các em học sinh thiết kế từ những thứ tưởng như vứt đi. Từ những lõi giấy vệ sinh và giấy bạc, các em đã mô phỏng cơ chế hoạt động của những đám mây có khả năng truyền sóng internet không dây một cách đầy trực quan.

    Một vài em học sinh vẫn chưa thấy hài lòng với lớp học của mình. Các em cùng bàn nhau thiết kế và xây dựng một góc học tập trên cao, sử dụng các thanh gỗ và lắp ghép đơn giản, cho ra đời một chiếc "nhà sàn" cách điệu rất sáng tạo.

    Không gian học tập điển hình đầy cảm hứng của các em học sinh tại AltSchool. Các em được phép tự do thay đổi vị trí của các vật dụng trong phòng cùng cách trang trí lớp học, miễn là được thông qua bởi giáo viên phụ trách và đảm bảo không ảnh hưởng tới thời gian làm bài tập của mình.

    Sau những buổi học hay những giờ chơi “quậy phá” tưng bừng, các em học sinh đều được khuyến khích lau dọn chỗ ngồi của mình và các bạn. Lúc này, các dụng cụ vệ sinh được trang bị ở cuối mỗi lớp học tỏ ra vô cùng hữu ích.

    Trong mỗi lớp học ở AltSchool, camera luôn có mặt ở hầu như khắp mọi nơi. Camera được gắn ở tầm với của các em học sinh, giúp các giáo viên dễ dàng theo dõi hoạt động của học sinh và kịp thời động viên cũng như khen thưởng. Một số học sinh lại dùng camera làm người “trút bầu tâm sự” và tiết lộ nhiều bí mật động trời của bản thân.

    Sau bữa trưa và vận động nhẹ nhàng ngoài công viên gần trường, các học sinh được thoải mái lựa chọn nhiệm vụ cần hoàn thành trong danh sách của mình bên cạnh những bài tập nhóm được giáo viên phân công trước đó.

    Cậu bé này có vẻ là một fan hâm mộ trung thành của Người Sắt. Đồng thời, cậu còn rất thích tham gia các môn thể thao ngoài trời như đá bóng, bóng rổ bên cạnh các bài tập được giao trên lớp.

    Theo Max Ventilla, số điểm trường thuộc hệ thống AltSchool sẽ tăng gấp đôi chỉ trong năm học tới. Theo đó, AltSchool sẽ mở rộng quy mô tới Brooklyn và New York. Và đương nhiên, tính cá nhân của từng học sinh vẫn luôn là yếu tố được ưu tiên hàng đầu trong mọi chương trình giáo dục tại đây.

    Tham khảo BusinessInsider/TechInsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ