Báo Mỹ tố hacker Trung Quốc tấn công máy tính trong 4 tháng trời

    MT,  

    Trung Quốc, ngược lại, phủ nhận thông tin này.

    New York Times - trang báo lớn vào bậc nhất tại Mỹ, mới đây vừa lên tiếng tố cáo các hacker đến từ Trung Quốc là thủ phạm đã tấn công vào hệ thống máy tính của họ trong 4 tháng. Hậu quả là tài khoản email của nhiều phóng viên đang thực hiện bài viết về gia đình Thủ tướng Trung Quốc là Ôn Gia Bảo, cùng tài khoản của nhiều nhân viên làm việc tại báo này, bị đột nhập. Các bài báo của New York Times tuyên bố rằng gia đình Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đang sở hữu số tài sản 2,7 tỷ USD. 

    Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy các tài liệu liên quan đến nguồn tin của các bài viết về nhân vật nổi tiếng của Trung Quốc nói trên, bị hacker lấy mất. Biên tập viên Jill Abramson của Times cho biết. 

    Báo Mỹ tố hacker Trung Quốc tấn công máy tính trong 4 tháng trời 1

    Times cũng cho biết tất cả dữ liệu của khách hàng của họ vẫn an toàn. Trong khi đó, các chuyên gia an ninh của Mandiant, đã phát hiện và ngăn chặn được các vụ tấn công đồng thời thu thập được các bằng chứng kỹ thuật số cho thấy các hacker Trung Quốc đã sử dụng các phương pháp từng được một nhóm hacker có liên kết với quân đội Trung Quốc sử dụng để tấn công các nhà thầu quân sự và các công ty media Mỹ trong quá khứ, để xâm nhập vào hệ thống mạng của New York Times.

    Tờ báo này trước đó được cho là đã có động thái phòng thủ, sau khi Chính phủ Trung Quốc đưa ra cảnh báo rằng họ sẽ "lãnh hậu quả" vì các bài báo viết về gia đình Thủ tướng Trung Quốc - Tờ Arstechnica cho biết. Tuy nhiên, khi mà tờ báo này được nhà mạng AT&T thông báo cho biết về các kết nối mạng đáng ngờ vào hồi 25/10 năm ngoái, ngày mà họ xuất bản bài báo về Ôn Gia Bảo, thì các cuộc tấn công đã diễn ra trước đó, nhằm mục đích đột nhập vào tài khoản email của trưởng văn phòng Thượng Hải, David Barboza, người đã viết các bài báo về gia đình ông Ôn Gia Bảo, và Kim Yardley - trưởng văn phòng Nam Á tại Ấn Độ.

    Báo Mỹ tố hacker Trung Quốc tấn công máy tính trong 4 tháng trời 2

    Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.

    Theo các chuyên gia bảo mật, hacker đã sử dụng 45 mẫu malware khác nhau, bên cạnh các công cụ cho phép điều khiển từ xa, để hack vào hệ thống mạng của Times. "Nếu muốn chúng đã có thể phá hoại hệ thống của chúng tôi, tuy nhiên, đó không phải là mục đích của chúng" -  Giám đốc phụ trách thông tin Marc Frons của New York Times cho biết.

    Theo AFP, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 31.1 đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc của tờ New York Times. “Các cấp có thẩm quyền tại Trung Quốc đã đưa ra phản hồi rõ ràng cho những lời cáo buộc vô căn cứ của tờ New York Times”, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

    Ông Hồng còn khẳng định Trung Quốc cũng là nạn nhân của các vụ tấn công điện tử và luật pháp Trung Quốc nghiêm cấm các vụ tấn công kiểu này.

    Tổng hợp
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ