Bing phản bác lại thông tin mình để lọt nhiều mã độc

    NSV,  

    Theo Bing thì báo cáo của AV-TEST là hoàn toàn sai lầm và xa rời thực tế

    Tuần trước, AV-TEST đẫ công bố một nghiên cứu cho biết rằng trong các công cụ tìm kiếm đang thịnh hành thì Google là an toàn nhất dựa trên việc trả về ít kết quả có chứa Malware nhất (chiếm 5%), còn Bing kém an toàn hơn khi số kết quả trả về có chứa mã độc nhiều hơn Google đến tận 5 lần


    Bing phản bác lại thông tin mình để lọt nhiều mã độc 1
    Báo cáo của AV-TEST về việc loại bỏ web độc của một số công cụ tìm kiếm.

    Trước nghiên cứu trên, đại diện Microsoft cho biết họ không đồng ý với kết qủa của AV-TEST. Và vài ngày sau, trên blog của công cụ tìm kiếm do Microsoft phát triển này, David Felstead- kỹ sư cao cấp của Microsoft đã đăng một bài viết tuyên bố rằng báo cáo của AV-Test là sai lầm. Trong Blog có đoạn: "Tuy rằng  AV-TEST đã không thể cung cấp cho chúng tôi  phương pháp nghiên cứu của họ nhưng với việc dựa trên những thông tin mà chúng tôi biết được thì phương thức nghiên cứu AV-TEST rất phiến diện và xa rời thực tế . Nói cách khác, đây là một nghiên cứu sai lầm." 


    Theo cách lập luận của Bing thì AV-TEST không thực sự làm bất cứ tìm kiếm nào trên Bing.com. Thay vào đó họ lại sử dụng một API Bing để thực hiện một số lượng câu hỏi và tải về kết quả cho hệ thống của họ để kiểm tra và phân tích. Bằng cách sử dụng các API mà không truy cập vào website Bing.com đã vô tình khiến AV-TEST bỏ qua hệ thống cảnh báo của được thiết kế để giữ khách hàng không bị tổn hại bởi phần mềm độc hại của công cụ tìm kiếm này. 


    Bing phản bác lại thông tin mình để lọt nhiều mã độc 2
    David Felstead cho biết Bing cảnh báo người dùng về website bị nghi chứa mã độc.

     David Felstead cho biết thêm: “ Công cụ tìm kiếm Bing không ngăn cản khách hàng nhấp chuột vào các trang web bị nhiễm phần mềm độc hại, mà thay vào đó sẽ vô hiệu hóa các liên kết trên các trang kết quả và hiển thị thông báo về mức độ nguy hiểm tới người dùng. Đồng thời, trang web đăng ký với Webmaster Tools của Bing cũng sẽ thông báo rằng chúng tôi đã tìm thấy phần mềm độc hại trên trang web của họ.” 


    Giải thích về vấn đề trên Felstead cho biết rằng sở dĩ công cụ tìm kiếm của Microsoft không không loại bỏ một cách rõ ràng các trang web bị nghi ngờ : “Bởi vì hầu hết các trang web hợp pháp tuy không có phần mềm độc hại nhưng cũng có khả năng bị hack. Chính vì thế mà Bing sẽ sẽ mở ra một cảnh báo khi người dùng nhấp vào những liên kết này.” 


    Bing phản bác lại thông tin mình để lọt nhiều mã độc 3
    Việc ngăn chặn mã độc trên các công cụ tìm kiếm là một vấn đề phức tạp và lâu dài.

    Ngoài ra, Felstead cũng cho biết thêm, rằng nếu không xóa bỏ hẳn đi những website bị nghi ngờ trước khi đưa ra kết quả thì sẽ dễ khiến người sử dụng nghĩ rằng phương thức tìm kiếm của Bing là không chính xác. Ông này cũng khẳng định rằng việc phát hiện các phần mềm độc hại trên các trang web là một vấn đề rất phức tạp và sẽ chả bao giờ có một công cụ tìm kiếm hoàn hảo nào có thể loại bỏ mã độc một cách hoàn toàn. Nếu có thì chỉ giảm thiểu một cách tối da mà thôi 


    Cuối bài viết, Felstead cho biết rằng dù kết quả ra sao thì ông rất tự tin rằng Bing vẫn là công cụ tìm kiếm tốt nhất và có chế độ bảo mật cao nhất.


    Tham khảo: Techcrunch

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ