Casino Online: Hàng chục trang web đang phớt lờ luật pháp

    PV,  

    Thượng tá Đào Thanh Hải - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an TP. Hà Nội cho biết: “Theo điều tra cơ bản, hiện nay trên internet đang có hàng chục trang web có dấu hiệu lợi dụng kẽ hở của luật pháp để tổ chức đánh bạc trực tuyến."

    Thượng tá Đào Thanh Hải - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an TP. Hà Nội cho biết: “Theo điều tra cơ bản, hiện nay trên internet đang có hàng chục trang web có dấu hiệu lợi dụng kẽ hở của luật pháp để tổ chức đánh bạc trực tuyến. Phần lớn những trang web vi phạm đều đã được ngành thông tin truyền thông cấp phép hoạt động, nên trách nhiệm trước tiên thuộc về thanh tra ngành này”.

    Nở rộ 'xới bạc' trá hình


     
    Theo Thượng tá Hải, hiện có đến hàng chục công ty tại Việt Nam đua nhau cho ra đời nhiều sản phẩm núp bóng dưới dạng các game show, trò chơi giải trí... nhưng thực chất ẩn sau đó là trò cờ bạc, sát phạt nhau ở nhiều cấp độ lớn, nhỏ tùy đối tượng, loại hình trò chơi mà họ cung cấp.

    Khoảng một năm trước, khi "casino online" bắt đầu du nhập vào Việt Nam thì máy chủ của "nhà cái" chỉ dám đặt ở nước ngoài. Vì vậy, các nhà quản lý khó lòng phát hiện sai phạm để "sờ gáy" những con bạc cũng như người tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên vài tháng trở lại đây bắt đầu xuất hiện một vài công ty trong nước trước đây đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi có thưởng đã quay sang tổ chức đánh bạc dưới dạng cá độ bóng đá, tá lả, xóc đĩa, lô, đề... trên internet. Hầu hết các loại hình cờ bạc này chủ yếu sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến nên rất khó bắt giữ. Riêng đối với loại hình đánh bạc casino online thì "con bạc" Việt cứ âm thầm "khớp lệnh" với "nhà cái" ở nước ngoài bằng nhiều hình thức chuyển tiền rất tinh vi, khó phát hiện. Nếu có phát hiện dấu hiệu nghi vấn thì máy chủ của "nhà cái" lại nằm ở nước ngoài, càng khó khăn hơn cho công tác đấu tranh, phá án.

    Bên cạnh những trang web được cấp phép, cố tình vi phạm thì hiện có rất nhiều trang web "chui" tổ chức đánh bạc, ghi đề..., chưa kể việc người chơi có thể sử dụng tin nhắn điện thoại để nạp tiền qua đầu số 8700, 8500, qua thẻ cào của VinaPhone, MobiFone, thẻ game VTC, FPT Online và cả bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng. Số tiền này khi được nạp vào game sẽ được đổi thành một đơn vị tiền tệ ảo với mức quy đổi 50.000đ bằng năm triệu đồng tiền trong game. Có thể coi đây là một hình thức tổ chức đánh bạc tinh vi và có quy mô khá lớn.

    Những con bạc ẩn mình




    Ngày 2/6, chúng tôi truy cập vào trang web 12bet.com và lập một nickname ảo vờ làm thành viên để tìm hiểu "cơ chế" đánh bạc. Sau khi chúng tôi cung cấp số điện thoại, chừng năm phút sau, nhân viên tiếp thị của 12bet.com đã gọi lại. Nhưng lần này họ đã cài chế độ giấu số. Một con bạc nghiện trò Bacarat rỉ tai tôi: "Tất cả những liên lạc trong nước giữa nhân viên của "sòng" và "con bạc" đều được giấu số để tránh bị theo dõi". Quả nhiên, ngay khi xác nhận thông tin liên quan đến "bản đăng ký", cô nhân viên của 12bet.com đề nghị tôi nhanh chóng mở một tài khoản và nạp tiền trước mới xem được giao diện casino trực tuyến  của công ty này. 

    Theo khẳng định của nhân viên này thì 12bet.com có thể nhận tiền thông qua tài khoản của Ngân hàng Vietcombank trong vòng 30 phút, sau đó "thượng đế" có thể thoải mái "tung hoành" trên hệ thống casino của 12bet.com. Với câu hỏi: Trong trường hợp tôi thắng bạc thì tiền từ nhà cái chuyển về có nhanh không? Nhân viên của 12bet.com khẳng định: "Nếu không có gì bất thường, tiền sẽ chuyển ngay vào tài khoản. Quý khách có thể gửi và nhận tiền đơn giản và nhanh chóng với nhiều hình thức như Moneybooker, Visa, MasterCard. Ở Việt Nam, việc gửi tiền nhanh nhất là chuyển tiền qua ngân hàng địa phương. Chỉ cần có một thẻ ATM hay một tài khoản ngân hàng, bạn đã có thể gửi và nhận tiền trong một vài phút qua ACB, Vietcombank, Techcombank, VietinBank, Agribank, NH Đông Á, Eximbank... Nhà cái sẽ hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời".

    Trao đổi với chúng tôi về sự phối hợp giữa ngân hàng và lực lượng công an nhằm phát hiện, ngăn chặn nạn cờ bạc online, Thượng tá Hải nói: "Chưa bao giờ chúng tôi được phía ngân hàng chủ động thông báo hoặc cung cấp những tài khoản nghi vấn, liên quan đến cá độ hoặc cờ bạc hay rửa tiền... Khi chúng tôi phá án, việc đề nghị cung cấp thông tin của đối tượng còn gặp nhiều khó khăn vì thiếu cơ chế phối hợp".


     

    Thực tế cho thấy, nạn cờ bạc online đang "leo thang" cùng với sự phát triển quá nhanh của công nghệ thông tin, nên việc dẹp bỏ tệ nạn này gặp khó khăn cũng là điều dễ hiểu. Ông Hải chia sẻ thêm: "Khó phát hiện người chơi cờ bạc, sát phạt nhau trên mạng, nhưng ảnh hưởng của tệ nạn này để lại hậu quả lớn hơn rất nhiều. Cờ bạc trực tuyến không tụ tập đám đông hàng chục người về một điểm, nhưng lại thu hút hàng ngàn người chơi cùng một thời điểm. Những người đánh bạc có thể nằm ở nhà, đánh bạc thâu đêm, suốt sáng mà chẳng ai biết đấy là đâu. Theo tôi, đánh bạc trên mạng thường có mức độ sát phạt nhau rất lớn, cộng với số lượng người tham gia lớn, thì hệ quả là "tiền  bẩn" bằng nhiều con đường đã "chảy" vào túi của một số cá nhân và "nhà cái". Trước mắt, Công an Hà Nội đã tập trung bóc gỡ nhiều đường dây cá độ bóng đá trên mạng, hoàn tất hồ sơ đưa ra truy tố trước pháp luật. Trong số các đối tượng phạm tội có cả người đang là nhà báo bị bắt về tội "đánh bạc" (bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng)". Liệu rằng, sau đợt truy quét như ông Hải trao đổi, nạn cờ bạc trực tuyến có bị đẩy lùi?


     Theo Phunu Online

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ