Chiếc gương “thần kỳ” làm từ 1000 cục lông

    Dee Tee,  

    Bạn cảm thấy xấu xí? Tự ti về ngoại hình với khuôn mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ đến mức không dám nhìn vào gương?

    Bạn cảm thấy xấu xí? Tự ti về ngoại hình với khuôn mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ đến mức không dám nhìn vào gương?

    Mọi vấn đề sẽ được giải quyết chỉ với chiếc gương “thần kỳ” Pom Pom. Giải pháp này sẽ giúp giải toả stress hiệu quả bằng cách hiển thị hình ảnh bạn bằng những cục lông thú vô cùng đáng yêu.

    Cách hoạt động của chiếc gương.

    Được chế tạo bởi nghệ sĩ Daniel Rozin ở New York, Mỹ, “chiếc gương” này thực chất là một thiết bị mô phỏng chuyển động bao gồm các cục lông thú nhân tạo Pom Pom, mô tơ và cảm biến chuyển động Kinect.

    Daniel Rozin là một nghệ sĩ, nhà giáo dục và nhà phát triển trong lĩnh vực nghệ thuật tương tác số hoá. Chiếc gương Pom Pom được anh tạo nên từ 928 cục lông Pom Pom và chuyển động nhờ vòng quay của 464 mô tơ.

     

    Cách thức hoạt động của “chiếc gương” này cũng vô cùng đơn giản: Khi có người đứng trước gương, cảm biến Kinect sẽ dịch các chuyển động này thành ngôn ngữ lệnh, từ đó chạy mô tơ và lật màu các cục lông thú đúng theo chuyển động của người trước gương. Các chuyển động này cũng vô cùng mềm mại, tạo nên hình ảnh “phản chiếu” hết sức đáng yêu, bắt mắt.

    Tham khảo: TheNextWeb

    >>Bê tông có khả năng tự liền vết nứt nhờ vi khuẩn

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ