Cô bé 9 tuổi giành quyền tham dự cuộc thi robot vốn chỉ dành cho nam giới

    Billvn,  

    Cash Cayen, một cô bé 9 tuổi tại Ontario, Canada vừa chiến thắng sự kì thị giới tính và khả năng của phụ nữ trên lĩnh vực công nghệ để được tham gia vào một cuộc thi robot.

    Cash Cayen, một cô bé 9 tuổi tại Ontario, Canada vừa chiến thắng sự kì thị giới tính và khả năng của phụ nữ trên lĩnh vực công nghệ để được tham gia vào một cuộc thi robot.

    Trước đó, cô bé đã bị ban tổ chức chương trình Timmins Public Library từ chối đơn đăng kí một cuộc thi về robot vì chương trình với khẩu hiệu "only boy" chỉ dành riêng cho các chàng trai.

    Không đồng ý với với quyết định này, mẹ của Cayen đã gửi một kiến nghị lên Change.org và lời kiến nghị này đã nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ hơn dự kiến ban đầu. Mẹ của Cayen cho biết mục tiêu ban đầu của cô là nhận được 10 ý kiến ủng hộ nhưng chỉ sau một buổi sáng đã có hơn 1000 người đồng tình và khuyến khích điều này.

    Nhiều người còn để lại bình luận chia sẻ quan điểm của mình.

    Dan Scott, một người cha từ Sudbury, Canada, đã viết: "Tôi có một đứa con gái tham gia vào một câu lạc bộ robot, là một chuyên gia công nghệ, tôi nhận thức sâu sắc những khó khăn của các cô gái khi tham gia vào lĩnh vực khoa học, công nghệ. Chúng ta cần phải khuyến khích và hỗ trợ sự tham gia của họ trong độ tuổi sớm nhất có thể".

    Một nữ kỹ sư robot làm việc tại thành phố New York thì để lại lời nhắn rằng cô sẵn sàng trả lời cho cô bé bất cứ thắc mắc gì liên quan đến lĩnh vực này.

    Yahoo News Canada cho biết sau 3 ngày đã có 27.000 ý kiến ủng hộ việc Cayen được tham gia vào chương trình trên. Kết quả là người đứng đầu Timmins đã cho phép Cayen và những cô bé khác đăng ký tham gia chương trình như tất cả các bạn nam.

    Đây có thể được xem là một chiến thắng dành cho phụ nữ, dành cho cộng đồng internet và có thể là cho cả lĩnh vực nghiên cứu về robot.

    Tham khảo: Mashable

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ