Định lừa đài truyền hình bằng quả lạ lai giữa dưa hấu và cà chua

    NhungNg,  

    Một người phụ nữ ở Kansas, Mỹ đã tuyên bố, bà vừa lai tạo thành công một giống trái cây mới từ dưa hấu và cà chua. Đài truyền hình địa phương đã vào cuộc để kiểm chứng loại quả kỳ bí này.

    Vào ngày 23/9 vừa qua, bà Sherri Miller, một công dân Mỹ trú tại bang Kansas đã liên hệ với đài truyền hình địa phương để thông báo về một loại “trái cây lai tạo kỳ lạ” trong vườn. Theo lời bà Miller, đây là kết quả của quá trình ghép giống từ cà chua bi và dưa hấu do chính tay bà thực hiện. Sau khi ghé thăm và kiểm chứng thông tin, phóng viên của đài truyền hình đã xác nhận loại quả này có vẻ ngoài rất giống… quả cà tím.

    Tuy nhiên, anh vẫn không dám khẳng định, mà chỉ mơ hồ tự kết luận trong đầu rằng: Đây là một loại quả đặc biệt được lai tạo từ cà chua bi và dưa hấu, có bề ngoài giống một quả cà tím.

     Chân dung quả cà thần bí trong vườn nhà bà Miller.

    Chân dung "quả cà thần bí" trong vườn nhà bà Miller.

    Cuối cùng, đoạn phim phóng viên này ghi lại tại vườn nhà bà Miller đã được phát sóng, trong đó có ghi lại sự thật khá khôi hài về loại quả kỳ bí trông rất giống một trái cà tím non này.

     

    Quả cà chua tím xuất hiện trên đài truyền hình như một... hiện tượng hiếm gặp.

    Vậy đâu là chân tướng của câu chuyện có phần lạ lùng này? Thực chất, đây là thành quả của việc… chiết cành cà tím ghép vào thân cà chua trong vườn nhà bà Miller. Bởi thực tế, hoàn toàn có thể thu được loại cà chua tím khi chiết cành hoặc ghép giống 2 loại quả này với nhau. Điều thú vị là, khi sự thật chưa bị phát hiện, bà Miller còn... vui miệng đặt tên cho loại quả mới này là “watermato” hay “tomelon”. Nhưng thực sự, đây chỉ là quả… cà chua tím.

     Sản phẩm đẹp mắt của thao tác chiết ghép.

    Sản phẩm đẹp mắt của thao tác chiết ghép.

    Chiết cành là một thao tác đơn giản và cơ bản trong trồng trọt, khi người chiết cành cắt một nhánh cây và ghép vào bộ rễ của một cây khác. Và cà chua là một loại cây phản ứng rất nhạy với mọi loại hình chiết ghép. Thực tế từ rất lâu, người ta đã chiết ghép cà chua với hàng loạt loại cây khác thuộc họ Cà như ớt, cà tím, khoai tây.

    Cà chua cũng không phải loại cây duy nhất có thể thích ứng với kỹ thuật chiết ghép. Ở ngoại ô New York, luôn nổi bật một cái cây màu hồng rực, kết quả của quá trình chiết ghép tới 40 loại cây ăn quả khác nhau trong vòng 6 năm liên tục.

     Cái cây này được chiết ghép từ 40 loại cây ăn quả khác nhau.

    Cái cây này được chiết ghép từ 40 loại cây ăn quả khác nhau.

    Có vẻ như bà Miller đã quá tự tin khi khoác lác về tay nghề trồng trọt đầy “ma thuật” của mình. Nhưng hơn ai hết, câu chuyện này sẽ không được cả nước Mỹ biết đến nếu không có anh chàng phóng viên cả tin và thiếu kiến thức sinh học kia.

    Tham khảo io9

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ