Dư luận phẫn nộ trước những đường link bịa đặt, câu like độc ác về sự qua đời của ca sĩ Trần Lập!

    PV,  

    Rất nhiều tin đồn không đúng sự thật về sự ra đi của ca sĩ - nhạc sĩ Trần Lập cùng các fanpage mạo danh đang được những kẻ vô danh dựng lên hòng "câu like" trên nỗi đau của người đã mất, khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc.

    Đủ loại thông tin "sốc - giật" và fanpage mạo danh ăn theo cái chết của Trần Lập

    Ngày 17/3, thông tin về việc ca sĩ - nhạc sĩ Trần Lập đã mãi đi xa sau 5 tháng kiên trì chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng đã để lại niềm tiếc thương trong lòng người hâm mộ. Gần 2 ngày nay, trên khắp các trang mạng tràn ngập thông tin về anh, về cuộc đời và những đóng góp nghệ thuật mà ca sĩ - nhạc sĩ này đã cống hiến cho nền âm nhạc.

    Tuy nhiên, bên cạnh sự tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè và người hâm mộ, dư luận đã thực sự bị sốc khi nhìn thấy những đường link "câu like" độc ác, bịa đặt thông tin về sự qua đời của anh.

    Những đường link giả danh một tờ báo nào đó với cái title như: "Ca sĩ T.H viếng Trần Lập bằng quan tài trị giá 10 tỷ đồng"; hay bịa đặt về khung cảnh của lễ tang dù chưa hề diễn ra. Thậm chí, kẻ tung tin đồn còn độc ác đến độ giật những tiêu đề vừa đau lòng, vừa vô cùng phản cảm mà chúng tôi không tiện nêu.

    Đa phần những người tỉnh táo sẽ biết đó chỉ là trò giả mạo câu like. Khi click chuột vào, người dùng không được điều hướng đến các trang tin, báo điện tử quen thuộc mà máy tính, điện thoại sẽ tự động truy cập và like các fanpage không mong muốn. Nhiều đường link còn chứa mã độc, vi-rút nhằm ăn cắp thông tin cá nhân.

    Tuy nhiên, chỉ riêng việc lợi dụng tên tuổi và sự qua đời của người nghệ sĩ nổi tiếng thì đó thực sự là hành vi vô lương tâm, đáng bị lên án.

    Chưa dừng ở đó, vài kẻ trục lợi còn phát triển fanpage theo kiểu "cấp tốc". Họ không tiếc giẫm chân lên nỗi đau của người khác chỉ để "câu lấy" vài lượt like với những fanpage "mê tín" như: "1 triệu like hồi sinh Trần Lập", "Cầu mong Trần Lập sống lại", "Like là phép màu. Hãy góp một phần sức nhỏ nhoi của các bạn để giúp Trần Lập mau chóng được hồi sinh"…

     Hàng loạt fanpage mê tín dị đoan được lập ra.

    Hàng loạt fanpage "mê tín dị đoan" được lập ra.

     Những dòng trạng thái dù bị cư dân mạng ném đá tơi tả nhưng kẻ vô tâm vẫn ung dung hồi đáp bằng thái độ rất thờ ơ.

    Những dòng trạng thái dù bị cư dân mạng ném đá tơi tả nhưng kẻ vô tâm vẫn ung dung hồi đáp bằng thái độ rất thờ ơ.

     Những fanpage mới lập ra từ hôm qua thường lấy lại các bức ảnh của Trần Lập để đăng tải cùng những dòng trạng thái câu like trắng trợn.

    Những fanpage mới lập ra từ hôm qua thường lấy lại các bức ảnh của Trần Lập để đăng tải cùng những dòng trạng thái "câu like" trắng trợn.

    Hành động "kền kền" ăn theo sự ra đi của ca sĩ - nhạc sĩ Trần Lập đang khiến nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng bức xúc. "Biết ngay lại có mấy cái page vớ vẩn này mà. Muốn chửi cái đứa lập page một câu thôi là tại sao làm người mà đầu óc thiếu suy nghĩ thế?", nickname H.A bức xúc.

    Tương tự, một người dùng mạng khác lên tiếng: "Trò vớ vẩn mà vào xem đã có cả trăm lượt like cái fanpage "kền kền" này là thế nào nhỉ? Cái người lập fanpage đã ác rồi còn những người like này thì thế nào ạ, mọi người cũng chỉ biết bấm like mà không cần suy nghĩ à".

    Người tung tin đồn nhảm trên Internet có thể bị xử phạt 30 triệu đồng

    Trước những hành vi tung tin đồn nhảm về việc liên quan đến ca sĩ - nhạc sĩ Trần Lập, trao đổi với chúng tôi, ông Giang Hồng Thanh (công tác tại văn phòng luật sư Giang Thanh, Hà Nội) cho biết: "Hành vi này có thể xếp vào việc cung cấp thông tin không đúng sự thật trên Internet. Đây là việc làm vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt hành chính".

    Cụ thể, ông Thanh phân tích, tại Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, Điều 64 khoản 3 điểm a quy định hành vi Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng – 30.000.000 đồng (Đối với tổ chức vi phạm) và từ 10.000.000 đồng – 15.000.000 đồng (Đối với cá nhân vi phạm).

    "Ngoài ra, người vi phạm còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Nếu người nào biết đây là thông tin sai sự thật nhưng vẫn cố tình lan truyền cũng có thể bị xử phạt hành chính theo điều khoản trên", ông Thanh nói thêm.

    Vị luật sư này cũng đưa ra lời khuyên: "Việc cung cấp thông tin không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn thông tin, khiến cho người tiếp nhận thông tin hoang mang, lo lắng dẫn đến trật tự xã hội không được đảm bảo. Vì vậy để tránh tình trạng này, trước khi đưa hoặc tiếp nhận thông tin lên mạng Internet, mạng xã hội, người đưa hoặc người nhận thông tin cần tỉnh táo, thận trọng kiểm tra mức độ chính xác của nguồn tin. Nếu thông tin không đảm bảo, nửa vời, nhất quyết không sử dụng thông tin đó để vừa không làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội, vừa tránh nguy cơ bị pháp luật xử lý.

    Lưu ý rằng việc bị xử phạt hành chính không đơn giản chỉ nộp tiền là xong, mà nó còn bị xem xét để đánh giá nhân thân đối với các việc làm khác sau này".

    Cách tránh xa các tin rác trên facebook

    Trong khi đó, không ít người dùng mạng than thở rằng, dù không cố tình bấm like nhưng họ vẫn thấy trên tường nhà mình xuất hiện nhiều thông tin "rác" liên quan đến Trần Lập. "Mình không bấm like nhưng sao cứ thấy bị làm phiền nhỉ. Lướt facebook một lượt thấy toàn tin giật gân về ca sĩ - nhạc sĩ Trần Lập. Có cách nào kiềm chế được việc này nhỉ", nickname T.T nói. "Mình chỉ vô tình bấm xem một link độc mà giờ facebook liên tục share những tít độc ác về cái chết của Trần Lập. Khổ quá chắc máy bị nhiễm vi-rút rồi. Làm thế nào dừng lại được", nickname V.A bày tỏ.

    Để tránh khỏi các thông tin rác trên facebook, các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

    Đầu tiên, hãy bấm vào dấu ba chấm (...) ở cạnh biểu tượng nhắn tin cho fanpage, sau đó chọn Report Page để gửi báo cáo Page sai phạm tới Facebook.

     Sau đó, hãy chọn dòng thứ hai như hình dưới. Lựa chọn này để chúng ta báo cáo hành vi gây ảnh hưởng tới người khác của fanpage trên.

    Sau đó, hãy chọn dòng thứ hai như hình dưới. Lựa chọn này để chúng ta báo cáo hành vi gây ảnh hưởng tới người khác của fanpage trên.

     Cuối cùng, hãy chọn dòng đầu tiên để gửi ngay báo cáo tới Facebook.

    Cuối cùng, hãy chọn dòng đầu tiên để gửi ngay báo cáo tới Facebook.

    Không chỉ vậy, chúng ta còn có thể báo cáo cả những đường link giả mạo những trang lớn nhằm mục đích lôi kéo người xem bằng những nội dung rất phản cảm. Cách thực hiện cũng rất đơn giản, chỉ cần bấm vào nút hình mũi tên ở góc trên bên phải bài đăng, sau đó làm tương tự.

     Sau đó chọn lần lượt như sau:

    Sau đó chọn lần lượt như sau:

    Thông thường, mạng xã hội này sẽ chỉ xử lý vi phạm khi có xuất hiện một số lượng báo cáo xấu. Tuy nhiên, nếu càng nhiều người thực hiện thao tác trên, trang fanpage nhiều khả năng sẽ bị khóa ngay lập tức, để nhân sự của mạng xã hội này tự tay "dẹp loạn".

    Theo Kênh 14 / Trí Thức Trẻ

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ