Facebook công bố Scrapbook: góc nhỏ cha mẹ dành riêng cho bé yêu

    Yến Thanh,  

    Được biết, đây là lần đầu tiên, Facebook cho phép những đứa trẻ dưới 13 tuổi được hiện diện chính thức trên hệ thống của mình.

    Mới đây, Facebook đã chính thức tung ra tính năng Scrapbook, cho phép các bậc phụ huynh tạo ra một album ảnh riêng với tên gọi của con cái, hoặc thu thập những hình ảnh của những cô bé, cậu bé dưới 13 tuổi của mình.

    Được biết, đây là lần đầu tiên, Facebook cho phép những đứa trẻ dưới 13 tuổi được hiện diện chính thức trên hệ thống của mình. Qua đó, tất cả những hình ảnh của chúng sẽ được tập trung vào album ảnh Scrapbook.

    Thậm chí, các bậc phụ huynh còn có thể chia sẻ những bức ảnh này với bạn bè, người thân hoặc tag chính đứa bé vào album này. Theo đó, tính năng Scrapbook trên Facebook sẽ ra mắt đầu tiên tại thị trường Mỹ, trên các thiết bị chạy iOS, Android và máy tính để bàn.

    Theo ý kiến của một số người dùng, đây được xem là phương pháp quản lý hiệu quả những hình ảnh của bé yêu, thay vì những album ảnh thông thường khi chúng chưa đủ 13 tuổi. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy khó chịu về những em bé này, bạn cũng có thể báo cáo với Facebook và họ sẽ ẩn chúng khỏi tường của bạn.

    Vậy bắt nguồn từ đâu, Facebook có ý tưởng này?

    Cụ thể tình yêu thành sản phẩm

    Hãy gặp Rom, một cậu bé đang được Facebook giới thiệu như "đại sứ truyền thông" của mình, xuất hiện trên quảng cáo của tính năng Scrapbook. Cậu bé chính là con trai của vị Giám đốc sản phẩm Facebook Scrapbook, Dan Barak và đồng sáng lập của mình (vợ). Xuất phát từ mong muốn kết hợp tất cả các bức ảnh của Rom lên một nơi trang trọng trên Facebook, ông đã xây dựng nên Scrapbook.

    Scrapbook 2

    "Trước khi Rom được ra đời, tôi bắt đầu nhìn thấy bạn bè của mình, những người đang làm cha mẹ thêm hình ảnh của những đứa trẻ của họ và gắn thẻ chính mình," Barak nói. Trên thực tế, đây là một cách làm thông minh bởi bằng cách gắn thẻ các bức ảnh về đứa trẻ, bạn bè của họ có thể dễ dàng nhận được các thông báo về các tấm ảnh mới.

    Tuy nhiên, phương pháp này tương đối thủ công và tỏ ra khá bất tiện trong một vài trường hợp. Ngay sau đó, Barak đã nảy lên trong đầu ý tưởng, tại sao lại không tạo ra một album dành riêng cho những đứa trẻ, cho thấy chúng đang lớn lên và tồn tại. "Chúng tôi đã hỏi và phỏng vấn một loạt các phụ huynh và tìm thấy 65% số người được hỏi đều chia sẻ hình ảnh của con cái họ trên Facebook ở Mỹ," Barak nói.

    Scrapbook hoạt động ra sao?

    Để tạo ra một album Scrapbook, người dùng có thể đi đến phần hồ sơ của họ, cụ thể là các mối quan hệ gia đình và chọn để bắt đầu tạo ra một cuốn sổ lưu niệm mới hoặc làm cho một đứa trẻ hiện tại. Điều này cho phép họ thiết lập mình như là một phụ huynh và tạo ra một sự hiện diện cho đứa trẻ của họ.

    Tiếp theo, bạn sẽ thấy một video hoạt hình dễ thương về cách Scrapbooks làm việc, với tham gia của một chú voi con có tên là Elly. Sau đó, bạn sẽ chọn xem có ai cũng sở hữu cuốn sổ lưu niệm này không, như chống hoặc vợ, và cho phép họ cũng sẽ có thể tag ảnh của con bạn, nhận được thông báo, những bức ảnh mặc định mà bạn bè có thể thấy, và cả cài đặt bảo mật của Scrapbook.

    Scrapbook 3

    Khi Scrapbook được tạo ra, các bậc cha mẹ sẽ dễ dàng kiểm tra được những hình ảnh hiển thị có gắn thẻ họ cũng như những đứa trẻ trong album. Từ đó, Scrapbook sẽ trở thành một bộ sưu tập đặc biệt của bức ảnh có gắn thẻ các đứa bé.

    Và sau này, nếu muốn tìm kiếm hoặc đánh dấu về một đứa trẻ nào đó, họ đã có tất cả những bức ảnh này tập trung ở một nơi. "Tất cả người dùng trên Facebook nên tạo ra bản sắc riêng của mình," Barak nói.

    Dan Barak

    Những khó khăn bên cạnh Scrapbook

    Barak cho biết, Facebook muốn Scrapbook sớm được đến tay người dùng và nhận được phản hồi từ chính các bậc cha mẹ, vì vậy sẽ có một liên kết giúp người dùng có thể dễ dàng gửi ý kiến của mình cho công ty.

    Ngoài ra, mạng xã hội lớn nhất thế giới cũng đang lên kế hoạch nhằm tạo ra một nút đăng ký sẽ cho phép những người thân yêu như ông bà, chú bác nhận được thông báo từ những bức ảnh được thêm vào Scrapbook trong bất cứ lúc nào.

    Tuy nhiên, điểm gây cản trở chính là các mối quan hệ phức tạp trên Facebook có thể khiến việc nhận thông báo hoặc xác thực chủ sở hữu khó khăn hơn. Một album Scrapbook tối đa có 2 chủ sở hữu tất là vợ và chồng, tất nhiên họ phải ở trong một mối quan hệ chính thức trên Facebook.

    Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một cặp vợ chồng ly dị, ai sẽ là người được quyền sở hữu album ảnh quý giá này? Còn về phía Facebook, họ cho rằng, sẽ chẳng có bất kỳ tòa án nào trên mạng xã hội, Barak nói: "Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ phán quyết nào."

    Scrapbook Hand

    Bên cạnh những lợi ích nhân văn cao đẹp, Facebook được cho là cũng nhen nhóm những lợi ích kinh doanh trên tính năng Scrapbook. Được biết, mạng xã hội này sẽ yêu cầu người dùng nhập đầy đủ các thông tin về bản thân lẫn đứa trẻ và yêu cầu độ chi tiết rất cao. Do đó, đây được xem là dấu hiệu để các nhà quảng cáo nhắm đến người dùng như đồ chơi hay quần áo trẻ em.

    Tóm lại, dù nguy cơ thông tin người dùng thêm vào Scrapbook có thể nhem nhóm những động cơ kinh doanh từ chính Facebook, nhưng không thể phủ nhận, đây sẽ là tính năng mới, cực kỳ hữu ích và giúp các bậc cha mẹ có thêm trải nghiệm khi sử dụng mạng xã hội.

    Tham khảo: techcrunch

    >> EU tố cáo Facebook bí mật theo dõi người dùng

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ