Facebook Messenger thử nghiệm tính năng mới: chán nghe giờ lại tới đọc?

    Yến Thanh,  

    Sau tin nhắn thoại, Facebook được cho là đang nung nấu ý tưởng cung cấp tính năng dịch lại lời nói thành văn bản.

    Được biết, voicemail là 1 trong những phương thức hiệu quả nhất trong môi trường truyền thông hiện nay. Không chỉ đem lại sự tiện dụng cho người dùng, voicemail còn góp phần thúc đẩy sự "lười đi" của con người. Nắm bắt được xu hướng này, Facebook đã nhanh chóng đưa tính năng tin nhắn thoại vào ứng dụng Messenger của mình vào năm 2013 và gặt hái được những thành công nhất định.

    Trong khi những tin nhắn văn bản thông thường lại tỏ ra quá khô khan và nhàm chán thì tin nhắn thoại lại giúp con người bày tỏ cảm xúc, sắc thái, cung độ của bản thân mà vẫn đảo bảo được yếu tố truyền thông hiệu quả. Không thể phủ nhận, tin nhắn thoại là 1 tính năng tiện dụng cho bản thân, nhưng sẽ là chủ quan nếu nói rằng đây là 1 tính năng hoàn hảo.

    Bởi lẽ, ngoài việc nói/nghe, giờ đây, người dùng cần hơn 1 chức năng giúp tóm tắt hoặc phiên dịch những gì mình nhận được. Tiêu biểu là trong những trường hợp người nghe đang ở môi trường khá ồn ào thì việc nhận được tin nhắn thoại hầu như là vô ích. Do đó, mới đây, mạng xã hội lớn nhất thế giới được cho là đang thử nghiệm tính năng chuyển giọng nói thành văn bản giúp người dùng đọc nhanh những gì mà mình được nghe.

    Cụ thể, ngoài việc nhận được những tin nhắn thoại thông thường, người dùng sẽ còn nhận được những dòng văn bản được dịch từ nội dung nói trên phiên bản Messenger mới. Tương tự ứng dụng Google Voice, tính năng mới này sẽ giúp Facebook tự động nhận diện "âm thoại" rồi chuyển nó về văn bản thuần túy. Đặc biệt, cả người gửi và người nhận đều có thể đọc được đoạn văn bản này, trừ khi tính năng dịch thoại này được tắt đi.

    Tuy nhiên, điều đáng tiếc là tính năng mới này vẫn nằm trong giai đoạn thử nghiệm và hoàn thiện, do đó, vẫn chưa thể biết chính xác được đâu là thời điểm người dùng có thể sử dụng tính năng chuyển lời nói thành văn bản ở trên. Chia sẻ từ 1 đại diện của Facebook cho hay:

    "Kế hoạch của chúng tôi là thử nghiệm tính năng dịch thoại trên quy mô nhỏ và giờ đã đến lúc Facebook muốn biết bạn đang nghĩ gì. Một lý do khiến tính năng trên không được thử nghiệm rộng rãi chính bởi việc dịch thoại yêu cầu sự đầu tư nghiêm túc và đòi hỏi những thuật toán phức tạp. Với bất kì lập trình viên nào đã tham gia vào dự án Google Voice chắc sẽ hiểu những điều này."

    Tất nhiên, ở một khía cạnh nào đó, việc hé lộ về tính năng mới cực kì tiện dụng của Facebook Messenger có thể coi như 1 chiêu nhá hàng giúp gây tò mò cho người dùng. Điều này hứa hẹn không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm được nhiều thời gian cho những công việc thường ngày, mà có thể trong tương lai, tính năng dịch thoại sẽ còn được nâng cấp thành nhiều hình thức giao tiếp mới.

    Tham khảo: theverge

    >>Facebook sẽ làm gì với tài khoản của người đã khuất?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ