Facebook thử nghiệm gắn thẻ tag cho profile cá nhân

    TVD,  

    Với việc gắn thẻ tag trong profile cá nhân, bạn có thể nhanh chóng nhìn thấy những điểm nổi bật của một người nào đó, khi vào trang cá nhân của họ trên Facebook.

    Mạng xã hội việc làm LinkedIn ngày càng trở nên phổ biến và là một kênh thông tin hữu ích cho các nhà tuyển dụng khi muốn tìm kiếm nhân tài. LinkedIn có nhiều tính năng hữu ích, mà Facebook cũng muốn học hỏi. Một trong số đó chính là việc gắn thẻ tag trong hồ sơ cá nhân.

    Với việc gắn thẻ tag trong profile cá nhân, bạn có thể nhanh chóng nhìn thấy những điểm nổi bật của một người nào đó, khi vào trang cá nhân của họ trên Facebook. Hiện tại tính năng này đang được thử nghiệm với một số người dùng tại New Zealand.

    Screen_Shot_2015-07-28_at_4.02.02_pm.0

    Các thẻ tag sẽ hiển thị trên trang cá nhân của người dùng, cho thấy những sở thích, kỹ năng, sở trường và những điểm nổi bật của người đó.

    Facebook cho biết: “Tag profile là một tính năng hữu ích cho phép bạn và bạn bè có thể thêm vào hồ sơ cá nhân của mình những đặc điểm nổi bật của bản thân, đó có thể là kỹ năng, kinh nghiệm làm việc một công việc nào đó hay sở trường của bạn. Nó sẽ giúp miêu tả bản thân một cách trực quan và giúp việc tìm kiếm dễ dàng hơn”.

    Bạn có thể tạo ra bất kỳ từ khóa tag nào mà bạn muốn, mà không bị gò bó trong một danh sách có sẵn. Thậm chí Facebook còn cho phép người dùng sử dụng cả các biểu tượng cảm xúc.

    Nó cũng cho phép người khác gắn một thẻ tag vào hồ sơ của bạn, tất nhiên nó sẽ hiện thông báo và chờ sự đồng ý của bạn.

    Nếu bạn không thích có thể từ chối hoặc để nó hiển thị ở trạng thái private, ở trạng thái này chỉ có bạn và người đã tag là có thể nhìn thấy.

    Hiện tại Facebook chưa công bố chính thức tính năng này và cũng chưa có thông báo gì về ngày ra mắt. Có lẽ sẽ phải mất một thời gian thử nghiệm nữa trước khi tính năng này được áp dụng rộng rãi.

    Hiện nay thì ngoài Facebook có rất nhiều mạng xã hội chuyên biệt khác xuất hiện và thu hút được một lượng lớn người dùng nhờ tính chuyên môn và các tính năng hữu ích của chúng. Do đó, để tiếp tục nắm giữ vị trí là mạng xã hội số 1, Facebook cần phải liên tục cập nhật những tính năng mới cho người dùng, để họ cảm thấy thoải mái và tiếp tục gắn bó với mạng xã hội này.

    Tham khảo: thenextweb

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ