Facebook xây dựng trung tâm dữ liệu 500 triệu USD, chạy hoàn toàn bằng năng lượng gió

    TVD,  

    Trung tâm dữ liệu này sẽ được xây trên một diện tích 111 hecta và điều đặc biệt là nó sẽ hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng sạch.

    Facebook mới công bố một dự án mới, đó là xây dựng một trung tâm dữ liệu tại thành phố Fort Worth, bang Texas. Trung tâm dữ liệu này sẽ được xây trên một diện tích 111 hecta và điều đặc biệt là nó sẽ hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng sạch.

    Bên cạnh trung tâm chính, một khu vực cách đó 144km sẽ được xây dựng thành hệ thống sản xuất điện bằng năng lượng gió. Nó có thể tạo ra 200 megawatt điện, nhiều hơn mức Facebook cần nên hãng sẽ chia sẻ bớt nguồn điện này lên lưới điện thành phố.

    20150707-facebook-data-center-texas

    Ngoài ra, Facebook cho biết sẽ tận dụng gió trời để làm mát các máy chủ của trung tâm chứ không sử dụng hệ thống điều hòa như những nơi khác. Phương pháp này sẽ giúp tiết kiệm điện năng và bảo vệ môi trường.

    Giám đốc vận hành trung tâm dữ liệu này, ông Ken Patchett cho biết “Trung tâm dữ liệu này sẽ giúp Facebook củng cố thêm cơ sở hạ tầng cho mạng xã hội Facebook. Bên cạnh đó mục đích chính của nó sẽ nhằm hỗ trợ dự án Internet.org”.

    Tổng chi phí để xây dựng trung tâm dữ liệu này là khoảng 500 triệu USD. Đây cũng là trung tâm dữ liệu thứ 5 của Facebook. Ngoài Facebook thì các công ty công nghệ lớn như Apple, Google, Microsoft cũng đang xây dựng những trung tâm dữ liệu sử dụng nguồn năng lượng sạch. Đây có vẻ như đang là xu hướng của công nghệ thế giới, khi mà nhu cầu lưu trữ dữ liệu ngày càng lớn.

    Tham khảo: reuters

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ