Game thủ chuyên nghiệp Hàn Quốc nhận án tù 18 tháng do bán độ

    Dee Tee,  

    Vụ việc xảy ra liên quan tới bộ môn StarCraft II, vốn là môn e-sport được ưa chuộng nhất tại Hàn Quốc.

    Mới đây, làng StarCraft II của Hàn Quốc và thế giới đã 1 phen chấn động vì vụ bê bối liên quan bán độ có tổ chức của hai game thủ YoDa và BBoongBBoong cùng Gerrad huấn luyện viên đội Prime. Theo Hiệp hội thể thao điện tử Hàn Quốc (KeSPA), vụ việc này có tính chất nghiêm trọng khá cao vì là một đường dây có tổ chức cũng như đã diễn ra trong suốt một thời gian dài.

     Đối tượng Park Wae Sik với nickname Gerrard, huấn luyện viên của đội StarCraft II Prime.

    Đối tượng Park Wae Sik với nickname Gerrard, huấn luyện viên của đội StarCraft II Prime.

    Theo điều tra của văn phòng công tố tỉnh Changwon, trong khoảng thời gian từ tháng 1 tới tháng 7 năm 2015, với tư cách huấn luyện viên, Gerrard (Park Wae Sik) đã lôi kéo 2 thành viên của đội tham gia dàn xếp kết quả trong nhiều giải đấu.

    Cả Yoda (Choi Byeong Heon) và BBoongBBoong (Choi Jong Huyk) đều đã bị cấm thi đấu ngay sau khi vụ việc bị phanh phui. KeSPA cho biết liên đoàn sẽ làm cho ra nhẽ và chỉnh đốn lại nền thể thao điện tử của Hàn Quốc. Những đối tượng liên quan có nguy cơ bị phạt hành chính và cả phạt tù tùy vào mức độ vi phạm.

     Yoda dễ dàng kiếm hàng chục ngàn USD trước khi sự việc bị phanh phui.

    Yoda dễ dàng kiếm hàng chục ngàn USD trước khi sự việc bị phanh phui.

    Gerrard được coi là trung gian của toàn bộ đường dây bán độ nói trên. Theo như đối tượng này khai báo, BBoongBBoong được trả khoảng 4500 USD cho mỗi trận đấu "cố tình thua của mình. Còn Yoda dễ dàng đút túi 30.000 USD sau 2 trận đấu tương tự. Tất nhiên Gerrard cũng kiếm được không ít trong đường dây này, theo ước tính, anh này đã kiếm được khoảng 9000 USD. Một vài nguồn tin cho biết, Gerrard đã gặp những khó khăn về tài chính trước khi quyết định tham gia vào đường dây bán độ quy mô lớn cùng với các đồng phạm, cũng chính anh này đã lôi kéo 2 thành viên còn lại của Prime.

    Trước đây, mức phạt cao nhất dành cho một game thủ chuyên nghiệp tại Hàn Quốc dính dáng tới bán độ là 2700 USD cùng với 18 tháng tù và 3 năm quản chế.

    Tổng hợp

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ