Hai đội Việt Nam không có giải tại cuộc thi WhiteHat Grand Prix 2015

    PV,  

    Sau 8 giờ đua tranh quyết liệt, kết quả chung cuộc, đội 217 đến từ Đài Loan đã giành ngôi vị Quán quân cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2015. Hai đội RoadToRome và BabyPhD của Việt Nam giữ vị trí thứ 4 và thứ 6.

     Bảng xếp hạng chung cuộc vòng thi chung kết cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2015.

    Bảng xếp hạng chung cuộc vòng thi chung kết cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2015.

    Với mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ phong trào học tập, nghiên cứu an ninh mạng, tăng cường nguồn lực chuyên gia an ninh mạng quốc gia, Tập đoàn công nghệ Bkav tổ chức cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix - Global challenge 2015.

    Có chủ đề “Hello, Vietnam!”, cuộc thi này là cơ hội để các chuyên gia an ninh mạng trên toàn thế giới đua tài, thể hiện trình độ, năng lực đồng thời hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam.

    Là lần đầu tiên WhiteHat Grand Prix mở rộng quy mô ra toàn cầu và cho phép đội thi từ các nước khác đăng ký tham dự, cơ cấu giải thưởng của cuộc thi cũng được mở rộng, tăng hơn nhiều so với năm ngoái. Trong lần đầu tiên tổ chức WhiteHat Grand Prix, đội BAMB00 đã xuất sắc đoạt giải nhất với trị giá 100 triệu đồng. Năm 2015, giải Nhất có trị giá 225 triệu đồng (tương đương khoảng 10.000 USD), giải Nhì và giải Ba có giá trị lần lượt là 45 triệu đồng (tương đương khoảng 2.000 USD) và 22,5 triệu đồng (tương đương khoảng 1.000 USD).

    Lễ khai mạc vòng thi chung kết WhiteHat Grand Prix 2015 giữa 10 đội thi xuất sắc nhất gồm  PPP, Shellphish (Mỹ); Dragon Sector, Snatch The Root (Ba Lan); RoadToRome, BabyPhD (Việt Nam); Samurai (Canada); 217 (Đài Loan); More Smoked Leet Chicken (Nga); dcua (Ukraina) đã diễn ra sáng nay, ngày 19/12/2015.

     Đội hỗ trợ và giám sát tại vòng chung kết cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2015.

    Đội hỗ trợ và giám sát tại vòng chung kết cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2015.

    Theo kết quả chung cuộc vừa được Ban tổ chức chính thức công bố, sau 8 giờ thi trực tuyến liên tục theo hình thức Attack/Defense (Tấn công/ phòng thủ), với việc giành được 29.400 điểm, đội 217 đến từ Đài Loan đã xuất sắc đoạt ngôi vị Quán quân của WhiteHat Grand Prix - Global challenge 2015, giành được giải thưởng trị giá 225 triệu đồng.

    Đội thi Samurai đến từ Canada, đạt 27.700 điểm, giành giải Nhì với giải thưởng trị giá 45 triệu đồng. Giải Ba trị giá 22,5 triệu đồng của cuộc thi năm nay đã thuộc về đội PPP đến từ Mỹ, đạt 27.600 điểm, chỉ  kém đội giữ vị trí số 2 - Samurai “vẻn vẹn” 100 điểm.

    Tuy không giành được giải thưởng, với việc lần lượt đạt được 19.900 và 9.700 điểm, hai đội thi của Việt Nam là RoadToRome và BabyPhD giữ vị trí số 4 và số 6 trên bảng xếp hạng chung cuộc vòng thi chung kết cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2015.

    Trao đổi với ICTnews, ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng của Bkav cho biết, cuộc thi đã diễn ra thành công. Các đội thi đã thể hiện được kỹ năng và trình độ của mình. Các đội giành giải Nhất, Nhì, Ba của cuộc thi năm nay đều là những đội nằm trong Top 10 thế giới theo CTFTime (website xếp hạng các cuộc thi an ninh mạng toàn cầu).

    “Hai đội RoadToRome và BabyPhD của Việt Nam cũng đã thể hiện khá tốt trong vòng thi chung kết năm nay. Đồng thời, qua cuộc thi có thể thấy trình độ của các đội Việt Nam cũng tương đương với các đội mạnh khác trên thế giới”, ông Tuấn Anh chia sẻ.

    Theo ICT News

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ