Hàn Quốc nghi oan cho tin tặc Trung Quốc

    PV,  

    Nhưng vẫn cho rằng các cuộc tấn công mạng khủng bố nước này tới từ bên ngoài biên giới

    Ngày 22.3, Hàn Quốc cho biết các nhân viên điều tra đã sai lầm khi cho rằng địa chỉ internet (IP) ở Trung Quốc có liên quan đến vụ tấn công mạng làm tê liệt ba đài truyền hình và hai ngân hàng Hàn Quốc ngày 20.3.

    Hàn Quốc nghi oan cho tin tặc Trung Quốc 1
    Các thành viên Cơ quan An toàn internet Hàn Quốc đang truy tìm dấu tích cuộc tấn công mạng ngày 20.3 - Ảnh: AFP

    Tuy nhiên Hàn Quốc tin rằng vụ tấn công mạng này xuất phát từ nước ngoài.


    Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc thông tin thêm, địa chỉ IP liên quan vụ tấn công mạng là từ một máy tính của ngân hàng Nonghyup, một trong số 5 doanh nghiệp Hàn Quốc bị tấn công mạng.


    Địa chỉ IP này được sử dụng trong mạng nội bộ của ngân hàng đó và giống với địa chỉ IP của một IP công cộng tại Trung Quốc. Hiện ngân hàng này đang điều tra vì sao địa chỉ IP này lại được dùng để gây ra vụ tấn công mạng khiến hàng ngàn máy tính bị tê liệt.


    Theo Tin Nóng

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ