Internet dial-up chính thức "chia tay" Việt Nam

    Quang Khải, Quang Khải  

    Sau hơn 10 năm xuất hiện tại Việt Nam, đóng góp một vị trí quan trọng trong việc phổ cập Internet cho người Việt, giúp người Việt đến gần hơn với thành tựu của nền công nghệ nhân loại, kết nối Internet dial-up đã chính thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, chính thức chia tay với người dùng Internet Việt Nam vào ngày 15/7 sắp tới.

    Theo thông tin từ Tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, vào ngày 15/7 tới đây, các dịch vụ Internet gián tiếp như VNN 1260, VNN 1269 và VNN 1268 của VNPT chính thức tạm ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Điều đó có nghĩa là sau hơn 10 năm xuất hiện tại Việt Nam, đóng góp một vị trí quan trọng trong việc phổ cập Internet cho người Việt, giúp người Việt đến gần hơn với thành tựu của nền công nghệ nhân loại, kết nối Internet dial-up đã chính thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, chính thức chia tay với người dùng Internet Việt Nam.



    Theo đại diện của VNPT, nguyên nhân của sự “khai tử” này đó là do số lượng thuê bao sử dụng dịch vụ Internet gián tiếp hiện nay tại Việt Nam quá thấp. Các nhà cung cấp dịch vụ Internet khác như FPT, Viettel, Netnam…từ cách đây khoảng 4 năm đã ngừng cung cấp dịch vụ này. Duy nhất chỉ có VNPT cho tới ngày nay vẫn còn duy trì dịch vụ Internet gián tiếp chủ yếu là vì mục tiêu xã hội.



    Internet gián tiếp là phương thức đơn giản và phổ biến nhất để kết nối tới Internet vào thời điểm cách đây hơn 10 năm, khi Internet mới bắt đầu “đặt chân” vào đất nước ta. Vào thời điểm cuối năm 2000, trên 1/4 tỷ người trên thế giới sử dụng phương thức này để truy cập vào Internet - nhiều gấp 4 lần lượng người dùng truy cập thông qua giao thức khác như DSL, cáp quang,... 


    Sử dụng phương thức kết nối này, người dùng chỉ việc lựa chọn một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), kết nối máy tính có modem với đường dây điện thoại; và sử dụng phần mềm quay số đã có sẵn trong hệ điều hành Windows là có thể truy cập vào bất cứ website có mặt trên thế giới mạng lúc bấy giờ. Quá trình xử lí và kết nối có thể được thực hiện bất cứ nơi đâu có đường dây điện thoại cố định và được hoàn thành chỉ trong khoảng thời gian từ 30 giây cho đến 2 phút. Dịch vụ này khi mới xuất hiện đã thu hút được lượng lớn người tiêu dùng do kết nối này đi cùng với đường dây điện thoại nên có thể được thực hiện dễ dàng ở cả các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, giá dịch vụ khi ấy còn khá cao so với mặt bằng chung của người dân. Nếu như so sánh với dịch vụ Internet băng thông rộng tốc độ cao hiện tại, Internet gián tiếp đã quá tụt hậu về tốc độ, chẳng khác gì “xe đạp đua với ô tô” (tốc độ kết nối của Internet dial-up chỉ có thể lên tới 54 kbps).


    Tổng hợp

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ