Mỹ dùng Drone tiêu diệt một thủ lĩnh hacker ISIS

    Dee Tee,  

    Chiến dịch nhằm vào các thủ lĩnh công nghệ cao của IS.

    Chính quyền Hoa Kỳ mới đây đã công bố thông tin về một cuộc tấn công sử dụng drone tiêu diệt thành công Junaid Hussain, một trong những tên cầm đầu mạng lưới hacker làm việc cho Nhà nước Hồi Giáo tự xưng IS. Động thái này là hành động đáp trả các cuộc tấn công mạng nhằm vào nước Mỹ trong thời gian gần đây, mà nhiều khả năng tới từ nhóm hacker của ISIS.

    Những chiếc Drone điều khiển từ xa được sử dụng trong những chiến dịch bí mật và nguy hiểm.

    "Đây là một đòn đau dành cho ISIS, một chiến dịch diễn ra nhanh chóng với sứ mệnh chống lại cuộc "thánh chiến trên mạng" của Nhà nước Hồi Giáo tự xưng" - Chủ tịch Ủy ban An Ninh Nội Địa Mỹ, ông Michael McCaul cho biết. "Nước Mỹ muốn gửi đi các thông điệp tới những kẻ đã và đang tham gia vào IS rằng: Nếu nhắm các cuộc tấn công vào nước Mỹ, cả trên chiến trường hay thế giới mạng, chúng tôi sẽ tìm ra và tiêu diệt các người".

    Động thái này xảy ra sau 3 tháng kể từ khi ISIS phát động "chiến tranh mạng" nhắm tới nước Mỹ. Và khi mà những cuộc tấn công mạng từ phe khủng bố không gây thiệt hại gì cho nước Mỹ, quốc gia này đã đáp lại bằng một đòn đau, sử dụng các Drone được trang bị vũ khí nhằm tiêu diệt những mối đe dọa từ phía IS.

    Tham khảo Gizmodo

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày