Ngập trong khung hoảng, Yahoo vẫn mơ về "thời hoàng kim"

    Nova,  

    Đó là những lời nhận định của CEO Marissa Mayer tuyên bố vào hôm thứ Ba trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang diễn ra tại Davos, Thụy Sỹ. Mặc dù vậy những con số báo cáo gần đây của Yahoo lại không ủng hộ những lời nói này của bà.

    Đó là những lời nhận định của CEOMarissa Mayer tuyên bố vào hôm thứ Ba trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang diễn ra tại Davos, Thụy Sỹ. Mặc dù vậy những con số báo cáo gần đây của Yahoo lại không ủng hộ những lời nói này của bà.

    Theo báo cáo doanh thu của Yahoo thì công ty này lãi 0.15 USD trên 1 cổ phiếu trong doanh thu 1.04 tỷ USD tính đến hết quý 1. Những con số này thấp hơn dự đoán của phố Wall về tình hình hoạt động kinh doanh của Yahoo, cụ thể những chuyên gia tài chính dự đoán Yahoo sẽ thu lãi 0.18 USD trên một cổ phiếu và đạt doanh thu quý 1 là 1.05 tỷ USD. Thậm chí lợi nhuận ròng còn tụt khá thảm hại khi tính đến hết quý 1 thì lợi nhuận ròng của Yahoo chỉ đạt 21 triệu USD, giảm 312 triệu USD so với thời điểm này năm ngoái.

    Mặc dù vậy, nhờ có thương vụ hợp tác với Mozilla thì doanh thu trên mảng di động đã tăng 61% so với cùng kỳ năm trước với lượng người dùng truy cập hàng tháng đạt ngưỡng 600 triệu. Nhưng tín hiệu tích cực lẻ loi này không thể che giấu được việc sụt giảm doanh thu quảng cáo của Yahoo khi mà công ty này chỉ thu được 381 triệu USD từ quảng cáo, giảm tới 7% so với thời điểm năm trước. Thậm chí cổ phiếu của Yahoo còn giảm 2% ngay sua khi những báo cáo này được công bố.

    Rõ ràng với những con số thực tế thì Yahoo phải lo kế hoạch thoát khỏi khủng hoảng trước khi muốn quay trở lại "thời hoàng kim" như ngày xưa.

    Tham khảo: Mashable

    >>Yahoo cắt giảm thêm 1.000 nhân công, nâng tổng số lên 2.800 dưới thời Marissa Mayer

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ