Nghiện Internet là do... gen?

    Quang Khải, Quang Khải 

    Nghiên cứu mới.

    Những người phụ nữ bị "ám ảnh" bởi mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook, tiểu blog Twitter hay việc mua sắm trực tuyến giờ đây đã có thể "đỗ lỗi" cho các...gen trong bản thân họ sau khi các nhà khoa học mới đây đã chính thức tuyên bố rằng nghiện Internet là một hội chứng có tính di truyền.

    Theo đó, nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Bonn và Viện sức khỏe tinh thần Trung ương tại Đức đã chỉ ra rằng chính biến dị di truyền là nguyên nhân của hội chứng này. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Bonn đã phỏng vấn 843 người về thói quen sử dụng Internet của họ, bao gồm cả mức độ của việc nghĩ tới mạng thông tin toàn cầu này cũng như độ ảnh hưởng tới bản thân nếu họ không thể tiếp tục truy cập Internet được nữa. Mỗi người tham gia sẽ cung cấp cho nhóm nghiên cứu mẫu ADN của mình cũng như điền vào một phiếu điều tra khảo sát.

    nghien-internet-la-do-gen

    Sau đó, nhóm nghiên cứu đã phân tích, xem xét cấu trúc di truyền của 132 người được coi là "nghiện Internet" nặng nhất và so sánh cấu trúc này với nhóm những người còn lại, được xếp vào nhóm có thể kiểm soát khi có thói quen sử dụng Internet "khá lành mạnh". 

    Theo bản báo cáo, "Suy nghĩ của 132 người này trong cả ngày đều xoay quanh Internet và họ cảm thấy bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu đời sống của mình bị tách rời với công cụ này". Phân tích cho thấy, 132 người này có biến dị di truyền giống nhau, và càng ngạc nhiên hơn khi biến dị này có liên quan tới chứng nghiện nicotin trong thuốc lá và chứng trầm cảm.

    Theo tiến sĩ Christian Montag  đến từ Đại học Bonn, biến dị này nằm trên gen CHRNA4, thụ thể hoạt động trên các tế bào não và là kênh trung gian giúp kết nối và liên lạc giữa các tế bào này. Nicotin từ thuốc lá và acetylcholine được sản sinh bởi cơ thể có vai trò như chìa khóa đối với cơ quan cảm thụ này, giúp kích hoạt hệ thống phản hồi của bộ não và đưa ra các chất giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu hay sung sướng sau khi thực hiện một số hoạt động như ăn uống, quan hệ tình dục hay các hoạt động trong bản nghiên cứu này- ví như việc kiểm tra các cập nhật Facebook của bạn bè chẳng hạn.

    nghien-internet-la-do-gen
    Tiến sĩ Christian Montag.

    Trong một thông cáo báo chí, vị tiến sĩ này đã kết luận "Như vậy, đã có thể chứng minh được rằng hội chứng nghiện Internet không còn là căn bệnh xuất hiện trong trí tưởng tưởng của con người nữa".

    Tiến sĩ cũng cho biết thêm rằng, dựa trên những phân tích chuyên sâu hơn trên các biến dị di truyền của những người mắc hội chứng theo giới tính, việc bị ám ảnh bởi thế giới online thường xảy ra ở phụ nữ hơn.

    Ông cho biết "Việc tiến hành thêm các nghiên cứu là cần thiết, tuy nhiên dựa trên các dữ liệu đã thu thập được, rõ ràng chúng ta đã phát hiện ra những dấu hiệu gây nên hội chứng này. Nhờ nghiên cứu, trong tương lai, có thể chúng tôi sẽ tìm ra những liệu pháp hiệu quả giúp điều trị hội chứng này".

    Tổng hợp.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ