Nhà mạng Verizon bị cáo buộc đang phá hủy mạng WiFi trên toàn thế giới

    TVD,  

    Một công nghệ mới mà Verizon đang phát triển có thể hủy hoại mạng WiFi.

    Các kết nối không dây như WiFi hoạt động trên một dải quang phổ đã được cấp phép bởi Chính phủ với mức chi phí hàng tỷ USD. Tuy nhiên có một phạm vi khác được gọi là quang phổ chưa được cấp phép, đây cũng chính là mục tiêu hướng đến của Verizon với công nghệ mới của mình.

    Nhà mạng của Mỹ này cho biết, với một con chip mới tích hợp bên trong những thiết bị di động, họ có thể sử dụng các kết nối internet không dây trong một dải quang phổ hoàn toàn mới. Mục đích của nó là để giúp tránh tình trạng tắc nghẽn băng thông và giúp người dùng luôn sử dụng internet không dây ở tốc độ cao nhất.

    Công nghệ mới này nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng nó lại gây ra một rắc rối vô cùng lớn. Cả Google, Microsoft và Comcast cáo buộc công nghệ kết nối LTE trên quang phổ chưa cấp phép (hay còn gọi là LTE-U) có thể làm gián đoạn truy cập WiFi của hầu hết những người sử dụng khác.

    Những gã khổng lồ công nghệ này đã cố gắng thuyết phục Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC để trì hoãn việc thử nghiệm áp dụng LTE-U, do công nghệ này chưa thực sự hoàn thiện và có thể gây ra rắc rối lớn đối với mạng WiFi hiện nay.

    Trong thập kỷ qua, các sóng không dây dựa trên quang phổ không cấp phép đã được sử dụng để kết nối các thiết bị trong khoảng cách gần, như điều khiển cửa cuốn, bộ đàm hay các thiết bị theo dõi trẻ em. Tuy nhiên bây giờ, Verizon muốn dựa trên sự kết hợp của các tháp di động nhỏ và các bộ router không dây để có thể kết nối internet thông qua dải quang phổ này.

    Cả hai bên Verizon cùng với liên minh Google, Microsoft và Comcast đang tranh cãi rất kịch liệt về vấn đề này. Cả hai đều đưa ra những lý do về việc công nghệ LTE-U là cuộc cách mạng mới cũng như có thể là thảm họa của internet thế giới. Trong khi đó, FCC vẫn đang “theo dõi” cuộc tranh cãi và chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào.

    Trước Verizon, Qualcomm cũng đã từng thử nghiệm những con chip LTE-U. Giám đốc công nghệ Matt Grob của Qualcomm cho biết: “Chúng tôi có thể chứng minh rằng những công nghệ này có thể cùng tồn tại và chúng tôi đã sẵn sàng để trang bị các công nghệ đó. Chúng tôi cũng không muốn phải chờ đợi. Các đối tác của chúng tôi, họ cũng không muốn phải chờ đợi”.

    Cũng vào cuối tháng 10 vừa qua, một nhóm các CEO và giám đốc công nghệ của Time Warner Cable và Cablevision đã đến gặp Chủ tịch FCC Tom Wheeler. Họ đã báo cáo rằng công nghệ kết nối LTE-U này có thể sẽ gây tổn hại tới mạng WiFi.

    Tuy nhiên cho đến nay FCC vẫn chưa nhảy vào cuộc và giải quyết vấn đề tranh cãi này. Có thể Ủy ban Truyền thông Liên bang vẫn đang thực sự “xem xét” vấn đề này từ cả hai phía. Và có một sự thật là cả Google và Comcast đều đang thực hiện một số dự án mới dựa trên kết nối WiFi và có lẽ là họ không muốn nó bị xâm phạm bởi một công nghệ kết nối không dây như LTE-U.

    Tham khảo: Bloomberg

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày