14 tỷ phú hào phóng nhất trên thế giới

    TVD,  

    Họ đã sẵn sàng cho đi, thậm chí là toàn bộ tài sản của mình để làm từ thiện.

    Một trong những nhà từ thiện tiên phong tại Mỹ, Andrew Carnegie đã từng nói rằng: “Không ai có thể được coi là giàu có nếu không tự mình giúp cho những người khác cũng trở nên giàu có. Người đàn ông chết trong giàu có thật đáng hổ thẹn”.

    Tiếp nối tư tưởng đó, đã có rất nhiều những nhà tỷ phú không ngần ngại quyên góp phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện. Thậm chí đã có người cho đi 100% tài sản của mình mà không để lại bất cứ thứ gì, giống như ông trùm bán lẻ Chuck Feeney.

    Công ty nghiên cứu Wealth-X cũng đã thống kê lại và lập ra danh sách 20 tỷ phú có tấm lòng hảo tâm nhất trên thế giới, dựa trên tỷ lệ tổng tài sản được quyên góp của họ. Tổng số tài sản mà 20 nhà tỷ phú này làm từ thiện đã lên đến hơn 106 tỷ USD.

    14. Dietmar Hopp

    Tổng tài sản: 6,3 tỷ USD

    Số tiền từ thiện: 1 tỷ USD

    Doanh nhân công nghệ người Đức, ông Dietmar Hopp là đồng sáng lập và CEO của SAP, một công ty đa quốc gia cung cấp dịch vụ và phần mềm cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới. 20 năm trước, ông đã thành lập Dietmar Hopp Stiftung, một tổ chức hỗ trợ giáo dục và sức khỏe y tế tại quê hương của mình ở Đức.

    13. Pierre Omidyar

    Tổng tài sản: 6,2 tỷ USD

    Số tiền từ thiện: 1 tỷ USD

    Tỷ phú Pierre Omidyar là đồng sáng lập và chủ tịch của eBay. Năm 1998, ông cùng với vợ của mình đã thành lập quỹ từ thiện Omidyar Foundation. Năm 2012, ông Omidyar đã tham gia vào hiệp ước Pledge Giving của Bill Gates và nhà đầu tư Warren Buffett, cam kết sẽ hiến tặng phần lớn tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện.

    12. Michael Dell

    Tổng tài sản: 18,9 tỷ USD

    Số tiền từ thiện: 1,1 tỷ USD

    Michael Dell là đồng sáng lập và CEO của công ty máy tính Dell. Năm 1999, ông thành lập quỹ Michael and Susan Dell Foundation để quyên góp tiền cho các hoạt động từ thiện xã hội, y tế và phát triển cộng đồng.

    11. James Simons

    Tổng tài sản: 12,3 tỷ USD

    Số tiền từ thiện: 1,2 tỷ USD

    James Simons là chủ tịch của công ty đầu tư và quản lý Renaissance Technologies, một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới với tổng tài sản 65 tỷ USD. Cách đây 21 năm, ông cũng đã thành lập Simons Foundation nhằm hỗ trợ phát triển giáo dục.

    10. Ted Turner

    Tổng tài sản: 2,1 tỷ USD

    Số tiền từ thiện: 1,2 tỷ USD

    Ted Turner là CEO của Turner Broadcasting System, Phó chủ tịch và Giám đốc của AOL Time Warner, Chủ tịch của Turner Enterprises. Năm 1997, ông cam kết sẽ hiến tặng 1 tỷ USD cho quỹ Turner Foundation do chính ông thành lập nhằm giải quyết các vấn đề về xã hội, dân số và sức khỏe của người nghèo. Số tiền này chiếm tới hơn 50% tổng tài sản của ông.

    9. Mark Zuckerberg

    Tổng tài sản: 40,7 tỷ USD

    Số tiền từ thiện: 1,6 tỷ USD

    Người sáng lập và CEO của Facebook là một trong những tỷ phú trẻ nhất trên thế giới và cũng là tỷ phú trẻ hiến tặng nhiều tài sản làm từ thiện nhất. Zuckerberg cũng đã ký cam kết Pledge Giving mà sẽ cho đi phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện. Thậm chí anh cho biết sẽ hiến tặng 99% số tài sản của mình để làm từ thiện, sau khi lên chức bố.

    8. Paul Allen

    Tổng tài sản: 17,3 tỷ USD

    Số tiền từ thiện: 2 tỷ USD

    Paul Allen là đồng sáng lập Microsoft, hiện tại ông là Chủ tịch của công ty đầu tư Vulcan. Ông đã sử dụng một phần tài sản của mình để đầu tư cho các dự án chữa bệnh hiểm nghèo như Alzheimer và bảo tồn loài cá mập trên thế giới.

    7. Michael Bloomberg

    Tổng tài sản: 37,7 tỷ USD

    Số tiền từ thiện: 3 tỷ USD

    Ông là người sáng lập và điều hành của công ty truyền thông Bloomberg, đồng thời cũng là người lập ra quỹ từ thiện Bloomberg Foundation. Các lĩnh vực mà ông quan tâm đến là giáo dục, y tế và môi trường.

    6. Gordon Moore

    Tổng tài sản: 6,5 tỷ USD

    Số tiền từ thiện: 5 tỷ USD

    Gordon Moore là đồng sáng lập Intel từ năm 1968, hiện tại ông đã ngừng các công việc của mình để tập trung cho các hoạt động từ thiện. Ông hiện đang điều hành quỹ từ thiện Gordon and Betty Moore Foundation, được thành lập cùng với người vợ của mình. Quỹ từ thiện của ông đã có đóng góp rất lớn cho các hoạt động bảo vệ môi trường, chăm sóc bệnh nhân tại San Francisco.

    5. Sulaiman bin Abdul Aziz Al Rajhi

    Tổng tài sản: 590 triệu USD

    Số tiền từ thiện: 5,7 tỷ USD

    Sulaiman bin Abdul Aziz Al Rajhi là đồng sáng lập của ngân hàng Hồi giáo lớn nhất thế giới. Tuy nhiên đến năm 2013, ông đã không còn điều hành ngân hàng này và chuyển qua các hoạt động từ thiện. Số tiền mà ông đã quyên góp cho các hoạt động từ thiện cao gấp gần 1000 lần so với giá trị tài sản của ông hiện nay.

    4. Charles Francis Feeney

    Tổng tài sản: 1,5 triệu USD

    Số tiền từ thiện: 6,3 tỷ USD

    Được biết đến như là “James Bond của hoạt động từ thiện”, ông trùm bán lẻ Charles Francis Feeney đã cho đi gần như toàn bộ số tài sản hàng tỷ USD của mình và chỉ giữ lại một phần rất nhỏ. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia nhận được sự giúp đỡ của các hoạt động từ thiện do Chuck Feeney quyên góp.

    3. Azim Premji

    Tổng tài sản: 15,9 tỷ USD

    Số tiền từ thiện: 8 tỷ USD

    Azim Premji là Chủ tịch của công ty CNTT Wipro tại Ấn Độ, ông cũng là người thành lập quỹ từ thiện Azim Premji Foundation chuyên tập trung vào các hoạt động cải cách giáo dục của Ấn Độ.

    2. Warren Buffett

    Tổng tài sản: 61 tỷ USD

    Số tiền từ thiện: 21,5 tỷ USD

    Warren Buffett không chỉ là một trong những người giàu nhất thế giới, mà ông cũng là một trong những tỷ phú hào phóng nhất. Khi mà số tiền ông quyên góp cho các hoạt động từ thiện đã lên đến 21,5 tỷ USD. Ông cũng chính là người khởi xướng cam kết Warren Buffett, kêu gọi các tỷ phú sử dụng một phần tài sản của mình để làm từ thiện. Warren Buffett đã tuyên bố sẽ tặng 85% tổng tài sản của mình cho quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation của người bạn là tỷ phú Bill Gates.

    1. Bill Gates

    Tổng tài sản: 84,2 tỷ USD

    Số tiền từ thiện: 27 tỷ USD

    Tỷ phú Bill Gates chính là người thành lập quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation cùng với vợ của mình, đây là quỹ từ thiện lớn nhất trên thế giới và được biết đến với rất nhiều hoạt động giúp đỡ người dân thoát khỏi nghèo đói.

    Tổng số tiền mà Bill Gates quyên góp cho từ thiện đã lên đến hơn 27 tỷ USD và vẫn chưa dừng lại. Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation cũng đã có những đóng góp rất lớn trong việc tìm ra các phương pháp chữa bệnh, các giải pháp phát triển xã hội và đời sống dựa trên công nghệ, với một mục đích là giúp cả thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

    Tham khảo: BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ