Siêu máy tính Trung Quốc ngừng hoạt động vì ảnh hưởng của vụ nổ Thiên Tân

    TVD,  

    Không chỉ gây thiệt hại tại khu vực xung quanh và sóng xung kích của vụ nổ còn ảnh hưởng tới cả những khu vực khác trong thành phố.

    Đêm 12 tháng 8 vừa qua, hai vụ nổ khủng khiếp đã làm chấn động cả thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Thiệt hại của vụ nổ là rất lớn, với sức phá hủy tương đương 21 tấn thuốc nổ TNT. Không chỉ gây thiệt hại tại khu vực xung quanh và sóng xung kích của vụ nổ còn ảnh hưởng tới cả những khu vực khác trong thành phố.

    Trong đó có tòa nhà Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia cách đó vài cây số, nơi đặt siêu máy tính Tianhe-1(Thiên Hà 1) của Trung Quốc.

    Tân Hoa Xã đưa tin, vụ nổ đã khiến trần của tòa nhà Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia bị chấn động, rung lắc, cửa kính bị vỡ nát. Sau đó các nhân viên ở đây đã phải tạm thời cho ngừng hoạt động siêu máy tính Tianhe-1 để đảm bảo an toàn.

    Theo giám đốc của Trung tâm, ông Liu Guangming cho biết việc ngừng hoạt động siêu máy tính Tianhe-1 là để đảm bảo an toàn và chỉ là tạm thời. Tianhe-1 không hề bị hư hại. Hiện tại toàn bộ tòa nhà này vẫn đang đóng cửa và sẽ có các nhân viên kiểm tra an toàn trước khi hoạt động trở lại.

    Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia nơi đặt siêu máy tính Tianhe-1(Thiên Hà 1) của Trung Quốc.

    Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia nơi đặt siêu máy tính Tianhe-1(Thiên Hà 1) của Trung Quốc.

    Tianhe-1 là siêu máy tính đầu tiên của Trung Quốc và được xếp hạng là siêu máy tính nhanh nhất thế giới tính từ năm 2010 đến năm 2011. Nó được sử dụng trong chương trình vũ trụ quốc gia của nước này. Trung tâm Siêu máy tính nằm ở khu công nghệ mới Tân Hải của thành phố Thiên Tân. Đây là nơi đặt các nhà máy sản xuất và lắp ráp tên lửa vũ trụ của Trung Quốc.

    Tham khảo: shanghaidaily

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ