Thượng nghị viện Mỹ ủng hộ áp thuế bán hàng trực tuyến

    PV,  

    Các tập đoàn bán lẻ lớn đứng sau dự thảo này.

    Các thượng nghị sĩ Mỹ mới đây đã bỏ phiếu ủng hộ một phần bổ sung trong dự thảo ngân sách của Đảng Dân chủ, theo đó chính quyền các bang có thể đánh thuế lên các đơn hàng trực tuyến. 


    Thượng nghị viện Mỹ ủng hộ áp thuế bán hàng trực tuyến 1
      Dick Durbin, nghị sĩ số hai của Đảng Dân chủ, nói rằng luật áp thuế lên các người mua sắm trực tuyến đáng lẽ phải được thông qua từ lâu.

    Có tổng cộng 75 phiếu đồng ý và 24 phiếu chống. Mặc dù chưa chính thức được thông qua nhưng sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều người như vậy có thể khiến Ủy ban Nghị sĩ Hoa Kì chuyên trách vấn đề tài chính chấp thuận đưa phần bổ sung này vào luật "Công bằng thị trường năm 2013" (Marketplace Fairness Act of 2013). Nếu đi vào đời sống, những nhà bán lẻ có quy mô nhỏ hoạt động trên nhiều bang sẽ bắt buộc phải đóng thuế cho chính quyền, điều họ không phải làm trước đây. Theo CNET, trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra thì đã có nhiều đợt vận động hàng lang từ những tổ chức doanh nghiệp, trong đó có sự hiện diện của các tập đoàn bán lẻ lớn như Walmart, Best Buy, Home Depot, và Target.


    Theo luật kinh doanh hiện tại ở Mỹ, một số cửa hàng trực tuyến liên bang thường không bị thu thuế, đặc biệt là những trang web nhỏ không có cửa hàng thật sự. Điều này đã gây ra thiệt hại khoảng 20 tỉ USD mỗi năm cho 45 tiểu bang tại Hoa Kì. Vẫn có trường hợp ngoại lệ, đó là khi doanh nghiệp có sự hiện diện "đáng kể" tại một số nơi thì sẽ bị buộc phải nộp thuế. Amazon là ví dụ, hãng sẽ phải sớm thu thuế trên các đơn hàng được đặt bởi người dân ở hai bang Massachusetts và Connecticut trong mùa thu năm nay. Còn nếu luật mới được thông qua, chỉ những cửa hàng nào có doanh thu hằng năm ít hơn 1 triệu USD mới được miễn thuế. Khi đó, Amazon sẽ tính thêm tiền thuế vào các sản phẩm của mình, áp dụng cho công dân của tất cả các bang.


    Mặc dù luật được ủng hộ bởi Thượng nghị viện nhưng cũng còn đó nhiều sự bất đồng từ bên ngoài. Liên đoàn những người trả thuế tại Mỹ đã thiết lập một cuộc vận động và bày tỏ mong muốn dư luận hãy lên tiếng phản đối bộ luật này. Liên đoàn cho rằng Luật Công bằng thị trường năm 2013 chỉ là một cách để thu thêm thuế và làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng tới các doanh nghiệp nhỏ vì họ buộc phải làm theo quá nhiều luật. Điều này cũng đi ngược lại việc chống các các loại thuế khắc nghiệt quy định trong hiến pháp, đồng thời giảm sự hấp dẫn của thị trường các bang. Ebay cũng lên tiếng phản đối bộ luật chưa từng có tiền lệ này, cho rằng nó sẽ làm tổn thương các doanh nghiệp nhỏ kinh doanh trên Internet, còn người tiêu dùng thì phải trả nhiều tiền hơn.


    Theo: The Verge, CNET
    Tinh Tế

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ