Trang web cho phép tìm kiếm ảnh vệ tinh của máy bay Malaysia bị rơi

    MT,  

    (GenK.vn) - Hãng DigitalGlobe đang kêu gọi người dùng internet sử dụng Tomnod - một website về ảnh vệ tinh do họ sở hữu, để tìm kiếm những dấu vết mà họ nghi rằng đó là mảnh vỡ của chiếc Flight 370.

    Người dùng internet có thể tham gia đội tình nguyện của Tomnod và tag các vật thể, vị trí quan trọng, như một đồ vật mà họ nghi nó bị rơi ra từ máy bay.Mới đây, hãng DigitalGlobe vừa công bố một chiến dịch nhằm kêu gọi cộng đồng người dùng internet tham gia giúp đỡ các cơ quan chức năng nhằm tìm kiếm chiếc máy bay Flight 370 của hàng không Malaysia bị mất tích từ thứ Bảy tuần trước. Chiếc Boeing 777 mã hiệu Flight 370 chở 239 người bị mất tích sau khi đi vào vịnh Thái Lan, trong hành trình bay từ Malaysia tới Bắc Kinh. 

    Theo đó, DigitalGlobe đang kêu gọi người dùng internet sử dụng Tomnod - một website về ảnh vệ tinh do họ sở hữu, để tìm kiếm những dấu vết mà họ nghi rằng đó là mảnh vỡ của chiếc Flight 370. Nếu có dấu hiệu khả nghi, người dùng có thể tag để đánh dấu lại các vật thể đó. 

    Trang web cho phép tìm kiếm ảnh vệ tinh của máy bay Malaysia bị rơi

    Tính đến ngày Chủ nhật, DigitalGlobe đã thu thập được hình ảnh vệ tinh trong vòng 3200 km vuông từ vịnh Thái Lan. DigitalGlobe chính là đối tác cung cấp ảnh vệ tinh cho Google. Sau khi phát động chiến dịch này, hãng nói rằng họ đã ghi nhận lưu lượng truy cập cao chưa từng có. Công ty cũng cho biết sắp công bố một loạt hình ảnh mà họ mới chụp được để người dùng tiếp tục giúp đỡ tìm kiếm chiếc máy bay đang mất tích. 

    DigitalGlobe mua lại Tomnod năm 2013. Website này có hàng ngàn tình nguyện viên. Hồi tháng 10 năm ngoái khi 1 cơn bão lịch sử đi vào Philippines, đã có có 60.000 vật thể đã được các tình nguyện viên tạo tag chỉ sau 24 tiếng.

    Theo: Cnet

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ