Trung Quốc thông qua đạo luật chống khủng bố khiến các công ty công nghệ lo sợ

    TVD,  

    Đây là một đạo luật gây ra nhiều tranh cãi, mà một nước lo sợ khủng bố như Mỹ cũng chưa dám áp dụng.

    Quốc hội Trung Quốc vừa chính thức thông qua một đạo luật chống khủng bố gây tranh cãi vào hôm chủ nhật vừa qua. Theo đó, đạo luật này sẽ bắt buộc các công ty công nghệ cả trong nước lẫn nước ngoài phải cung cấp cho chính phủ những thông tin nhạy cảm, như khóa mã hóa và toàn bộ thông tin cá nhân, các nội dung nhắn tin, email của người dùng. Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ được phép triển khai quân đội ra nước ngoài để chống khủng bố nếu cần thiết.

    Các quan chức Trung Quốc cho biết đất nước của họ đang phải đối mặt với những mối đe dọa ngày càng tăng từ các chiến binh của lực lượng ly khai, đặc biệt là ở khu vực phía Tây. Những vụ tấn công đã khiến cho hàng trăm người phải thiệt mạng trong những năm gần đây.

    Đạo luật này sau khi được thông qua đã khiến cho nhiều quốc gia phương Tây cũng phải e ngại, không chỉ lo ngại về việc vi phạm quyền con người mà còn lo ngại việc vi phạm các quy định về không gian mạng. Tổng thống Mỹ, Barack Obama đã phải nói trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, rằng ông rất lo ngại về đạo luật mới này.

    Ông Li Shouwei, phó chủ nhiệm bộ phận luật hình sự, thuộc Ủy ban các vấn đề lập pháp của quốc hội cho biết: “Đạo luật mới này phù hợp với nhu cầu thực tế của các hoạt động chống khủng bố và về cơ bản là giống như những gì các cường quốc trên thế giới đang làm”.

    Ông Li nói đến việc các nước như Mỹ cũng đang yêu cầu các công ty công nghệ hợp tác và cung cấp thông tin nhằm ngăn chặn các hoạt động khủng bố. Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định rằng các công ty công nghệ sẽ không bị ảnh hưởng gì và không cần lo sợ việc có “backdoor” hoặc mất quyền sở hữu các thông tin khách hàng.

    Đạo luật chống khủng bố mới của Trung Quốc cũng cho phép quân đội của nước này được tham gia các hoạt động chống khủng bố ở nước ngoài. Bất chấp việc các chuyên gia cho rằng Trung Quốc sẽ gặp phải nhiều rào cản và các vấn đề về ngoại giao nếu muốn thực hiện điều này.

    Ông An Weixing, người đứng đầu bộ phận chống khủng bố thuộc Bộ Công an cho biết: “Khủng bố là kẻ thù chung của nhân loại và Chính phủ Trung Quốc sẽ chống lại mọi hình thức và hoạt động của chủ nghĩa khủng bố dù ở nơi đâu”.

    Một bổ sung nữa trong đạo luật này, đó là việc hạn chế các phương tiện truyền thông và mạng xã hội đưa tin quá chi tiết về các hoạt động khủng bố. Mục đích là để tránh các hành động bắt chước, cũng như không muốn các chi tiết tàn nhẫn và vô nhân đạo được lan truyền trên các phương tiện truyền thông.

    Tham khảo: reuters

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ