Vị trí ngồi của các doanh nhân Mỹ so với Tập Cận Bình thể hiện vai trò của doanh nghiệp Mỹ tương ứng ở thị trường Trung Quốc. Và khi Chủ tịch Trung Quốc cất tiếng gọi, CEO Apple đã ở đó.
Trong chuyến thăm Mỹ tuần vừa rồi của Chủ tịch Tập Cận Bình, Tim Cook nổi lên như hình ảnh tiêu biểu của giới doanh nhân Mỹ ăn nên làm ra nhờ thị trường Trung Quốc.
Tim Cook và Phó chủ tịch Apple, Lisa Jackson đến Nhà Trắng dự tiệc trong tối cùng ngày.
Trong buổi tiệc chiêu đãi trịnh trọng có hơn 200 khách mời danh tiếng, có cả Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, nhưng Cook được xếp ngồi ngay bên cạnh khách mời danh sự trong khi Tổng thống Obama ngồi bên còn lại.
Mỗi doanh nhân Mỹ xuất hiện tại Seattle hoặc Washington hoặc cả 2 đều nhằm mục đích nào đó với Tập Cận Bình – Nếu không phải quyền tiếp cận thị trường 1,3 tỷ khách hàng tiềm năng (Google, Facebook, Amazon vẫn chưa vào được), thì cũng là được công nhận quyền sở hữu trí tuệ ở thị trường đông dân nhất thế giới (Disney, Dreamwork).
Nhưng vị trí của Apple ở Trung Quốc là độc nhất.
“Chỉ Apple thực sự làm tốt ở thị trường Trung Quốc”, nhà báo Farhad Manjoo của tờ New York Times nhận định.
“Và điều này chỉ xảy ra sau khi Apple hoàn toàn chuyển hướng chiến lược tập trung vào Trung Quốc cách đây vài năm. Để tiếp cận thị trường này, Tim Cook tập trung phát triển hệ thống bán lẻ (trong quá khứ, Apple chỉ dựa vào các nhà bán lẻ được cấp phép của bên thứ ba) và thỏa thuận bán hàng với các nhà mạng lớn nhất Trung Quốc.
Apple cũng bắt đầu thiết kế lại iPhone để đánh vào tâm trí khách hàng Trung Quốc – Rõ ràng nhất là sản xuất iPhone kích cỡ lớn hơn chẳng hạn, và nếu không muốn nói thẳng là iPhone màu vàng hoặc vàng hồng cũng có mục tiêu là thị trường Trung Quốc.
Và những bước đi của Apple đã được tưởng thưởng, thị trường Trung Quốc hiện giờ chiếm 20% doanh số Apple, tăng từ mức 15% cách đây 2 năm và doanh số ở đó vẫn còn tiếp tục tăng nhanh”.
Theo Cafebiz/Trí Thức Trẻ
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Xe điện Xiaomi SU7 chính thức ra mắt: Trang bị "khủng" nhất phân khúc, giá từ 740 triệu đồng
Xiaomi SU7 là mẫu xe điện đầu tiên của Xiaomi với nhiều điểm nhấn trong thiết kế nội và ngoại thất, vận hành, công nghệ tự lái và đương nhiên là mức giá.
“Cách tôi dùng AI tạo sinh để biến truyện ngắn của mình thành truyện tranh”